Iran cáo buộc Israel phá hoại thỏa thuận với Mỹ

13/06/2026 - 08:58

PNO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel tìm cách phá hoại tiến trình đàm phán giữa Tehran và Washington, trong khi xung đột tại miền Nam Lebanon tiếp tục leo thang bất chấp các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn.

Khói bốc lên từ khu vực xung quanh đồi Ali al-Tahir sau một cuộc tấn công của Israel, tại Nabatieh, Lebanon, ngày 12 tháng 6 năm 2026. (Ảnh của AA)
Khói bốc lên từ khu vực xung quanh đồi Ali al-Tahir sau một cuộc tấn công của Israel, tại Nabatieh, Lebanon, ngày 12/6 - Ảnh: AA

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Iran ngày 12/6, ông Araghchi cho rằng thỏa thuận giữa Iran và Mỹ đang vấp phải sự phản đối từ nhiều phía, đặc biệt là từ Israel.

“Thỏa thuận này có nhiều đối thủ, trong đó đáng chú ý nhất là chế độ Zionist, lực lượng đang tìm mọi cách để phá hoại tiến trình đạt được thỏa thuận”- ông nói.

Phát biểu của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh Tehran và Washington được cho là đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng Hai. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các điều khoản liên quan đến Lebanon là một phần quan trọng trong dự thảo thỏa thuận hiện nay.

Israel tiếp tục không kích miền Nam Lebanon

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA), pháo binh Israel ngày 12/6 đã tấn công các thị trấn Mansouri và Majdal Zoun thuộc quận Tyre, trong khi không quân nước này tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào khu vực Gandourieh.

Các cuộc tấn công khác cũng được ghi nhận tại khu vực giữa Arnoun và Kfar Tebnit thuộc tỉnh Nabatieh. Một máy bay không người lái đã tấn công quảng trường trung tâm thị trấn Qsaybeh, trong khi một đợt không kích khác nhắm vào khu phố Meydan của thành phố Nabatieh.

Ngoài ra, các cuộc không kích còn được báo cáo tại khu vực giữa Zibdin và Choukin, cũng như các thị trấn Saddiqine, Majdal Zoun, Aishiyeh và Sinay.

Mặc dù chưa ghi nhận thương vong lớn từ các cuộc tấn công mới nhất, xung đột kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu vào ngày 2/3, ít nhất 3.711 người đã thiệt mạng. Hơn 1 triệu người cũng đã phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh.

Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp những nỗ lực hòa giải do Mỹ hậu thuẫn và việc lệnh ngừng bắn đã nhiều lần được gia hạn trong thời gian qua.

Lebanon tiếp tục là điểm nghẽn trong đàm phán Mỹ - Iran

Kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/4, tình hình tại Lebanon vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong các cuộc đàm phán gián tiếp do Pakistan làm trung gian.

Tehran nhiều lần khẳng định bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

Ngày 3/6, Washington đưa ra đề xuất ngừng bắn mở rộng, yêu cầu lực lượng Hezbollah ngừng các cuộc tấn công và rút khỏi khu vực phía Nam sông Litani. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ các điều kiện này.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào ngày 7/6 sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Đáp lại, Iran đã phóng tên lửa vào Israel, đánh dấu cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tháng Tư được thiết lập, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn.

Dự thảo thỏa thuận bao gồm vấn đề Hormuz và hạt nhân

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được thúc đẩy nhanh chóng, ông Araghchi cho biết bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ có thể được ký kết trong những ngày tới.

Theo Ngoại trưởng Iran, một trong những điều khoản quan trọng nhất của dự thảo là việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời thiết lập cơ chế mới liên quan đến việc quản lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

“Việc phong tỏa hải quân phải được dỡ bỏ hoàn toàn. Đó là điều khoản đầu tiên được đề cập trong thỏa thuận”- ông Araghchi nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, bao gồm kho dự trữ uranium được làm giàu ở mức cao, sẽ được giải quyết trong vòng 60 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Theo lập trường của Tehran, số uranium này nên được pha loãng ngay trong nước thay vì chuyển ra nước ngoài.

Diễn biến tại Lebanon được xem là phép thử quan trọng đối với tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ. Trong khi các bên đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn diện, nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực vẫn là thách thức lớn đối với triển vọng hòa bình.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI