Thắng đậm Paraguay 4-1 đội Mỹ chuyển mình thành một đội bóng lớn của Fifa

13/06/2026 - 10:47

PNO - Chơi bóng mạnh mẽ, kỹ thuật, đậm chất nghệ thuật không khác các đội bóng châu Âu hay Nam Mỹ, đội tuyển Mỹ ghi 4 bàn vào lưới Paraguay. Paraguay chỉ có bàn danh dự vào phút 75.

Ngoài lợi thế chủ nhà, đội tuyển bóng đá Mỹ còn có kinh nghiệm tham dự Vòng chung kết World Cup tới 12 lần, còn Paraguay chỉ tham dự 9 lần. Cả hai đội đều có mặt ở kỳ World Cup năm 1930, Mỹ giành hạng ba. Trong khi lần tham dự World Cup gần nhất tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Paraguay vào đến tứ kết, và đó cũng là thành tích cao nhất của họ.

Thành phần ra sân của đội tuyển Mỹ gồm: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun.

Về phía Paraguay có: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria (9).

Cả hai đội đều nhập cuộc bằng lối chơi tấn công và cũng có các cú sút vào khung thành đối phương nhưng chưa đội nào ghi bàn.

Phút thứ 7, đội Mỹ ghi bàn đầu tiên bởi pha phối hợp tấn công nhanh từ biên trái đưa bóng vào trung lộ khiến Bobadilla lúng túng để bóng chạm chân bay vào lưới nhà.

Bàn thắng sớm đã tạo tinh thần hưng phấn để đội tuyển Mỹ chơi ép sân, khiến trận đấu hầu như chỉ diễn ra trên phần sân của Paraguay.

Phút 14, Paraguay dần lấy lại thế trận, Ensiso mạnh dạn cầm bóng khéo léo đảo người một vài nhịp rồi tung cú sút, nhưng bóng đi chêch cột dọc.

Phút 17, Balogun đưa bóng thuận lợi cho Dest đi sâu vào vòng cấm nhưng cầu thủ này xử lý không tốt để lỡ cơ hội bàn.

Phút 28, lưới của Paraguay rung lên từ cú sút của Balogun, sau pha phối hợp từ tình huống băng lên bên trái của Pulisic. Nhưng trọng tài biên phất cờ báo Pulisic đã việt vị.

Không lâu sau đó, Robinson lại chuyền bóng để Pulisic băng lên biên trái và đưa bóng vào trong cho Balogun đệm bóng, ghi bàn thứ 2 cho đội tuyển Mỹ.

Có 2 bàn thắng đội Mỹ không ngừng tấn công tốc độ cao bằng những đường phối hợp đưa bóng ra 2 biên, rồi dùng kỹ thuật cá nhân khéo léo giữ bóng, đi bóng và đưa bóng vào trung lộ để thực hiện các cú sút.

Paraguay khó khăn lắm mới đưa được bóng qua khỏi vạch vôi giữa sân nhưng chưa thể đi vào vòng cấm, hoặc chưa có vị trí thuận lợi để sút bóng thì đã mất bóng.

Hiệp 1 có 5 phút đá bù giờ.

Phút 45+5, Balogun càn lướt nhận bóng từ đường chọc khe, dùng kỹ thuật cá nhân đảo bóng vượt qua sự truy cản của các trung vệ Paraguay, rồi sút bóng vào góc cao lập cú đúp ghi bàn thứ 3 cho đội tuyển Mỹ.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 3-0 cho Mỹ.

Hiệp 2, Paraguay đưa Mauricio vào sân thay cho Bobadilla. Mỹ thay Pulisic bằng Berhalter. Paraguay dồn lên tấn công tìm bàn gỡ.

Phút 48, Almiron sút xa nhưng bóng đập chân một đồng đội ra biên.

Phút 50, Tim Ream bị thẻ vàng vì làm Almiron ngã xuống sân. Nhưng VAR can thiệp xác định Tim Ream chưa có tác động. Vì vậy trọng tài xóa thẻ phạt cho Ream và phạt thẻ vàng cho Almiron do giả vờ ngã.

Phút 62, Álex Arce thay Sababria.

Phút 72, Pepi vào thay Balogun và Weah vào thay Dest.

Phút 75, Gill phát động tấn công nhanh để Mauricio ghi bàn sau pha kiến tạo của Ensico. Tỉ số còn 3-1.

Phút 77, Tim Weah tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm bên cánh phải, thủ môn Orlando Gill đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 80, Sosa, Velázquez và Gamarra được tung vào sân thay cho Almirón, Cáceres và Gómez. Phía tuyển Mỹ cũng thực hiện sự điều chỉnh khi Gio Reyna vào sân thay Tillman.

Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.

Phút 90+2, Robinson băng xuống sát đường biên ngang và tạt bóng vào trong hàng phòng thủ Paraguay đã cản phá được.

Phút 90+8, sau pha kết hợp quấy nhiễu hàng phòng ngự Paraguay, Reyna có cơ hội tung cú sút ngay ngoài giữa vòng cấm để ấn định tỉ số 4-1 cho đội tuyển Mỹ.

Đội chủ nhà sân Los Angeles đã cống hiến cho cổ động viên nhà một trận đấu mãn nhãn với tỉ số thắng đậm Paraguay 4-1.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI