Iran yêu cầu Mỹ giải phóng 12 tỉ USD

12/06/2026 - 10:04

PNO - Iran yêu cầu Mỹ giải phóng 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa đồng thời đáp trả trái ngược với những gì ông Trump tuyên bố.

Dù liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, ông Trump cho biết ông vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran.
Dù liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, ông Trump cho biết ông vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran - Ảnh: F.24

Theo truyền thông quốc tế, Mỹ và Iran đang tiếp tục trao đổi thông điệp về một bản ghi nhớ hợp tác sơ bộ. Ba nguồn tin Iran cùng một quan chức châu Âu cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận về mặt chính trị, nhưng nhiều chi tiết quan trọng vẫn đang được thương lượng.

Trọng tâm của các cuộc đàm phán là việc giải phóng hàng tỉ USD doanh thu dầu mỏ của Iran đang bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài.

Các nguồn tin cho biết Iran muốn được giải ngân từ 6 đến 12 tỉ USD và chuyển trực tiếp về Tehran. Trong khi đó, Mỹ chỉ chấp nhận giải ngân theo từng giai đoạn, giới hạn cho mục đích nhân đạo và không đồng ý chuyển tiền trực tiếp cho chính quyền Iran.

Bất đồng về cơ chế giải ngân được xem là một trong những rào cản lớn nhất đối với thỏa thuận tạm thời.

Theo các nguồn tin Iran, ưu tiên hiện nay của Tehran không phải là đạt được một thỏa thuận toàn diện với Washington mà là xây dựng một khuôn khổ đủ để chấm dứt các hoạt động quân sự và tạo điều kiện tiếp cận một phần nguồn tài chính bị đóng băng.

Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đã phản ứng trước các tuyên bố của ông Trump.

Trên mạng xã hội X, ông viết: “Tổng thống Mỹ đang ảo tưởng rằng bom đạn có thể giúp ông ta thoát khỏi vũng lầy do chính mình tạo ra. Nhưng tên lửa Iran sẽ khiến ông ta lún sâu hơn”.

Ông cũng tuyên bố Washington sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận các điều kiện của Tehran hoặc tiếp tục đánh mất uy tín trên trường quốc tế.

Dù liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn, ông Trump cho biết ông vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran. Ông khẳng định không muốn tấn công các mục tiêu dân sự như cầu, nhà máy điện hay hệ thống cấp nước vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân Iran.

“Tôi muốn có một thỏa thuận ngay bây giờ. Iran rất muốn đạt được thỏa thuận,” ông nói, đồng thời cho biết các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai nước vẫn đang diễn ra.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI