Công chúa Thái Lan qua đời sau gần 4 năm hôn mê

12/06/2026 - 09:41

PNO - Ngày 12/6, Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol, con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, đã qua đời ở tuổi 47 sau gần 4 năm hôn mê vì các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến tim mạch.

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol của Thái Lan đã qua đời, hưởng thọ 47 tuổi. Công nương quá cố được chụp ảnh vẫy tay chào đám đông trong một đám rước ở Bangkok vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Ảnh: Rungroj Yongrit/EPA
Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol vẫy tay chào đám đông trong một đám rước ở Bangkok vào ngày 1/11/2020 - Ảnh: EPA

Công chúa Bajrakitiyabha, thường được người dân Thái Lan gọi là Công chúa Bha, nhập viện từ tháng 12/2022 sau khi bất tỉnh trong lúc huấn luyện chó. Khi đó, bà gặp các vấn đề nghiêm trọng về tim và phải điều trị tích cực trong tình trạng nguy kịch.

Trong suốt thời gian công chúa nằm viện, Hoàng gia Thái Lan rất ít khi công bố thông tin về sức khỏe của bà. Tuy nhiên, đầu tháng Năm vừa qua, cung điện cho biết tình trạng của công chúa đã xấu đi đáng kể do nhiễm trùng đa cơ quan và các bác sĩ không thể kiểm soát được tình trạng rối loạn nhịp tim.

Theo thông báo chính thức, vào tháng 4/2026, các bác sĩ phát hiện bà bị nhiễm trùng đường tiêu hóa dẫn đến viêm ruột, khiến huyết áp giảm mạnh và nhịp tim trở nên bất thường, phải duy trì chức năng thận và hô hấp bằng các thiết bị hỗ trợ y tế.

Công chúa Bajrakitiyabha sinh năm 1978, là con gái của Thái tử Vajiralongkorn và người vợ đầu tiên, Công chúa Soamsawali Kitiyakara. Bà được đánh giá là một trong những thành viên có trình độ học vấn cao và hoạt động tích cực nhất của Hoàng gia Thái Lan.

Công chúa Bajrakitiyabha sở hữu nhiều bằng cấp danh giá, trong đó có bằng tiến sĩ của Đại học Cornell. Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Đại sứ Thái Lan tại Áo, công tác trong Văn phòng Tổng chưởng lý, Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia và là Đại sứ Thiện chí của Văn phòng Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm. Bà cũng được biết đến với các hoạt động thúc đẩy quyền lợi của nữ tù nhân và cải thiện điều kiện trong hệ thống giam giữ.

Sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha được cho là sẽ làm dấy lên những câu hỏi về vấn đề kế vị tại Thái Lan - chủ đề vốn rất nhạy cảm và hiếm khi được thảo luận công khai do các quy định nghiêm ngặt liên quan đến việc bảo vệ hoàng gia.

Nhiều nhà quan sát từng đánh giá bà Bajrakitiyabha là ứng viên phù hợp cho vị trí kế vị ngai vàng, dù chưa từng có tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Bà là một trong 3 người con của Quốc vương Vajiralongkorn vẫn giữ tước hiệu hoàng gia, cùng với Công chúa Sirivannavari Nariratana Rajakanya và Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti.

Một số chuyên gia từng nhận định rằng bà có thể đảm nhận vai trò nhiếp chính cho Hoàng tử Dipangkorn hoặc thậm chí trở thành nữ quân chủ đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Thái Lan. Cho đến nay, Thái Lan chưa từng có nữ hoàng trị vì theo nghĩa đầy đủ của chế độ quân chủ.

Quốc vương Vajiralongkorn có 7 người con từ 4 cuộc hôn nhân. Ngoài 3 người con vẫn mang tước vị hoàng gia, 4 người con trai khác đã sống ở nước ngoài từ giữa những năm 1990 sau khi nhà vua ly hôn với bà Sujarinee Vivacharawongse. Những người con này từng trở lại Thái Lan vào năm 2023 sau nhiều thập kỷ xa cách, nhưng đến năm 2025 họ không còn được phép nhập cảnh vào đất nước.

Thảo Nguyễn (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI