Philippines nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ

13/06/2026 - 08:01

PNO - Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở đảo Mindanao, khiến ít nhất 55 người thiệt mạng và để lại sự tàn phá nặng nề cho người dân Philippines.

Một cô gái tìm kiếm những vật dụng còn có thể cứu vớt được trong đống đổ nát của ngôi nhà bị sập sau trận động đất kinh hoàng ở General Santos, Philippines, vào ngày 10/6/2026 - Ảnh: Getty image
Một cô gái tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị sập, sau trận động đất kinh hoàng ở General Santos, Philippines - Ảnh: Getty Images

Trong nhiều ngày qua, lực lượng cứu hộ đã rà soát đống đổ nát ở thành phố General Santos trên đảo Mindanao, hòn đảo đông dân thứ hai của Philippines, sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển khu vực.

Nhóm cứu hộ đã làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều ngày để tìm kiếm thi thể dưới cửa hàng tạp hóa bị sập, các nhà cao tầng... Hàng chục người vẫn còn mất tích trong khi ít nhất 1.120 người bị thương. Hơn 45.000 người phải sơ tán, chủ yếu là những người đã bỏ chạy sau khi cảnh báo sóng thần được phát ra ở Mindanao.

Theo ông Teresito Bacolcol - Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines - trận động đất ngày 8/6 được kích hoạt bởi sự dịch chuyển ở rãnh Cotabato.

Trận động đất đã để lại hậu quả tàn phá nặng nề, bao gồm cả vụ sạt lở đất vùi lấp nhà cửa và khiến 18 người thiệt mạng tại thị trấn Glan trên sườn núi. Tại thành phố General Santos gần đó, ít nhất 13 người đã thiệt mạng khi các tòa nhà sụp đổ.

Ít nhất 19 tòa nhà thương mại lớn trong thành phố bị hư hại, bao gồm trung tâm mua sắm và khách sạn, trong khi hơn 19.000 ngôi nhà bị thiệt hại.

Ngay sau trận động đất, chính quyền đã nỗ lực cung cấp thực phẩm và các thiết bị lọc nước, sau khi đường ống dẫn nước của thành phố bị vỡ.

Rufa Cagoco Guiam, giáo sư đại học và cư dân của thành phố General Santos, cho biết việc mua nhu yếu phẩm cơ bản trở nên khó khăn vì các trung tâm thương mại lớn đều đóng cửa. “Hiện giờ tôi phải đi khắp thành phố để tìm siêu thị mua thực phẩm và nước uống”- ông Guiam nói.

Bên cạnh những thiệt hại vật chất, người dân địa phương còn phải vật lộn với cú sốc tinh thần, khi trận động đất xảy ra đúng lúc học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng.

“Tôi nghĩ chúng ta đánh giá thấp tác động đến sức khỏe tâm thần mà một trận động đất có thể gây ra cho mọi người, đặc biệt là trẻ em”- ông Drew Strobel, thuộc Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế, nhận định.

Ông chia sẻ thêm, trận động đất xảy ra trước khi năm học bắt đầu, nhưng nhiều học sinh đã chứng kiến ​​các tòa nhà trường học rung lắc khi họ tập trung ở ngoài sân để hát quốc ca. 10 trường học bị hư hại và 6.000 trường khác vẫn đóng cửa để đánh giá an toàn.

Hội Chữ thập đỏ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ tâm lý, cung cấp suất ăn nóng cho người dân, tham gia công tác cứu hộ và đánh giá mức độ ảnh hưởng của thảm họa đối với sinh kế của các hộ gia đình.

Những thách thức trong quá trình phục hồi cũng có thể trở nên trầm trọng hơn do thời tiết. Hiện tượng El Niño được dự báo có thể gây khó khăn cho khu vực do gió mùa tây nam, tiềm ẩn nguy cơ gây ra cả lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI