Sinh nhật thần tượng trở thành dịp cho đi

16/01/2026 - 11:31

PNO - Sinh nhật thần tượng từng là cuộc đua băng rôn, áp phích và những chiến dịch phô diễn rầm rộ. Giờ đây, nhiều cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam đang chọn cách biến tình yêu ấy thành những hành động thiện nguyện bền bỉ, lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội.

Tại Việt Nam, bức tranh văn hóa cộng đồng người hâm mộ đang dần thay đổi theo hướng sâu sắc và bền vững hơn. Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn chuyển hóa tình yêu dành cho thần tượng thành những hành động đầy ý nghĩa (quyên góp thiện nguyện, hiến máu nhân đạo, trao học bổng, tặng quà cho trẻ em khó khăn, trồng cây, gây quỹ cho các tổ chức cứu trợ động vật…).

Khi tình yêu trưởng thành

Theo Nguyễn Kim Nhật Thảo (20 tuổi, ngụ tại Cần Giờ, TPHCM) - người từng trực tiếp đứng ra tổ chức các dự án sinh nhật kết hợp thiện nguyện cho cộng đồng người hâm mộ đội tuyển eSports T1 - sự thay đổi ấy không đến ngẫu nhiên.

“Kết quả mỗi trận đấu là điều người hâm mộ không thể can thiệp, nên ngoài việc cổ vũ và tin tưởng, chúng tôi chọn những hoạt động thiện nguyện dưới tên đội tuyển mình hâm mộ như một cách gửi gắm may mắn” - Thảo chia sẻ.

Thư cảm ơn từ Bệnh viện  Truyền máu - Huyết học  gửi đến nhóm Keria Vietnam Fans  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thư cảm ơn từ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học gửi đến nhóm Keria Vietnam Fans - Ảnh do nhân vật cung cấp

Với cộng đồng người hâm mộ eSports, việc làm thiện nguyện không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn là một cách kết nối tinh thần giữa người hâm mộ và thần tượng. Xu hướng này cũng phản ánh sự trưởng thành rõ nét của người hâm mộ trẻ. Không còn chỉ dừng lại ở việc “đu idol (thần tượng) cho vui” hay chạy theo thành tích, họ bắt đầu đặt câu hỏi: Thần tượng của mình đang tạo ra ảnh hưởng gì cho xã hội và mình có thể góp phần lan tỏa điều đó ra sao?

Một trong những lý do khiến xu hướng làm việc tốt mừng sinh nhật thần tượng ngày càng lan rộng chính là sự tác động ngược từ thần tượng. Mối quan hệ ấy không còn là một chiều. Thần tượng luôn cống hiến hết mình vì người hâm mộ nên người hâm mộ cũng muốn đáp lại tình cảm đó bằng những hành động ý nghĩa.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng làm thiện nguyện cần nguồn lực lớn và quy trình phức tạp, thực tế cho thấy các cộng đồng người hâm mộ trẻ đang vận hành dự án rất bài bản, minh bạch, linh hoạt. Nhật Thảo cho biết quá trình lên ý tưởng thường bắt đầu từ những khảo sát nhỏ trên blog cá nhân để lắng nghe các mong muốn. Sau đó, cô chủ động liên hệ các mái ấm, lớp học tình thương để tìm hiểu nhu cầu thực tế, từ đó dự trù chi phí và kêu gọi quyên góp.

“Phần kêu gọi quỹ thường không quá khó vì mọi người rất đồng lòng. Tuy nhiên, tôi luôn chú trọng việc sao kê chi tiết, giữ hóa đơn và công khai minh bạch vì đó là trách nhiệm của người đứng ra tổ chức” - Nhật Thảo chia sẻ.

Trong năm qua, cộng đồng người hâm mộ của Thảo đã thực hiện nhiều dự án đáng chú ý: từ dựng bảng quảng cáo lớn mừng sinh nhật tuyển thủ Doran, quyên góp cho bệnh nhi ung thư, tổ chức hiến máu nhân đạo với hơn 100 người tham gia nhân dịp sinh nhật Keria… đến quyên góp sữa và nhu yếu phẩm cho các mái ấm tại TPHCM. Những con số trên dù không lớn nhưng mang ý nghĩa bền bỉ và lâu dài với các bạn trẻ.

Bảo Trân (bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại điểm tổ chức hiến máu nhân dịp sinh nhật tuyển thủ Keria - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bảo Trân (bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại điểm tổ chức hiến máu nhân dịp sinh nhật tuyển thủ Keria - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thay đổi cái nhìn của cộng đồng

Lê Nguyễn Bảo Trân (21 tuổi, ngụ TPHCM) cho rằng các hoạt động thiện nguyện của người hâm mộ không chỉ mang giá trị cho cộng đồng mà còn thay đổi cái nhìn của xã hội về sở thích của người trẻ. Càng quan tâm đến cộng đồng, càng bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện, cộng đồng người hâm mộ càng được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn.

Bảo Trân thừa nhận trước đây từng hiến máu nhưng không duy trì đều đặn. Chỉ đến khi tham gia các kênh hiến máu của cộng đồng người hâm mộ, việc này mới trở thành một thói quen đẹp và ý nghĩa với cô. Với nhiều người hâm mộ trẻ, tham gia các dự án cộng đồng còn là hành trình tự thay đổi bản thân: nhìn đời tích cực hơn, mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với những hoàn cảnh khác nhau và học cách cho đi mà không mong nhận lại.

Trong bối cảnh mạng xã hội thường xuyên gắn cộng đồng người hâm mộ với những ồn ào, tranh cãi và định kiến tiêu cực, sự chuyển hướng sang các hoạt động vì cộng đồng là cách người trẻ tự vẽ lại hình ảnh chính mình.

Điểm chung dễ thấy ở các cộng đồng người hâm mộ theo đuổi con đường thiện nguyện là sự thay đổi trong cách định nghĩa việc “yêu thần tượng”. Tình yêu đó không còn chỉ dừng ở cảm xúc mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, có trách nhiệm. Nhật Thảo chia sẻ khoảnh khắc khiến cô tin mình đang làm đúng là khi nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ ở mái ấm.

Còn với Bảo Trân, mỗi dự án thiện nguyện như một hạt mầm được gieo xuống với niềm tin những điều tốt đẹp rồi sẽ quay trở lại, không chỉ với thần tượng mà với cả cộng đồng người hâm mộ và toàn xã hội.

Hải Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI