Trưng bày ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa sau khi hoàn tất quá trình phục chế

04/06/2026 - 16:16

PNO - Ngày 4/6, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đã hoàn tất quá trình phục chế và được đưa trở lại điện Thái Hòa (Đại nội Huế) để phục vụ du khách tham quan.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định, việc phục chế bảo vật được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật và chuẩn mực chuyên môn về bảo tồn di sản, nhằm kịp thời khắc phục hậu quả sự cố, bảo vệ an toàn hiện vật gốc, đồng thời tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị đặc biệt của di sản cung đình Huế trong đời sống đương đại.

Ngai vua Triều Nguyễn đã được đưa trở lại không gian trưng bày  ở điện Thái Hòa
Ngai vua triều Nguyễn đã được đưa trở lại điện Thái Hòa - Ảnh: Xuân Đạt

Trước khi đưa bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn trở lại trưng bày tại điện Thái Hòa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường an ninh như bổ sung hệ thống camera giám sát, thiết bị cảnh báo chống đột nhập, chống phá hoại và lắp đặt kính cường lực bảo vệ khu vực trưng bày.

Mới đây, đơn vị tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống khóa bảo vệ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc tiếp cận hiện vật. Chìa khóa được giao cho cán bộ phụ trách của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế và Phòng Quản lý, Bảo vệ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

việc phục chế Bảo vật quốc gia “Ngai vua Triều Nguyễn” được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật
Việc phục chế ngai vua triều Nguyễn được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định pháp luật

Ông Ngô Văn Minh - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế - thông tin, công tác phục chế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự giám sát của hội đồng chuyên môn do UBND thành phố thành lập. Nhóm nghệ nhân và chuyên gia đã tận dụng toàn bộ 14 mảnh vỡ của ngai để phục chế, không bổ sung hay chế tác thêm các chi tiết mới, đồng thời thực hiện theo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, bảo đảm tính nguyên trạng của hiện vật.

“Chúng tôi cố gắng tận dụng tối đa các mảnh vỡ còn lại của ngai để phục chế. Tất cả các công đoạn đều được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ” - ông Minh nhấn mạnh. Đồng thời cho biết, sau sự việc ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại năm 2025, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã rà soát tổng thể công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm di tích để xây dựng phương án bảo vệ phù hợp cho từng địa điểm.

Bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế
Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn là hiện vật đặc biệt quan trọng trong hệ thống di sản cung đình Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng phối hợp với Công an TP Huế tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho lực lượng bảo vệ, trang bị thêm công cụ hỗ trợ, đầu tư nâng cấp hệ thống camera giám sát và báo động chống đột nhập tại các điểm di tích.

Nhóm nghệ nhân và chuyên gia đã tận dụng toàn bộ 14 mảnh vỡ của ngai để phục chế
Nhóm nghệ nhân và chuyên gia đã tận dụng toàn bộ 14 mảnh vỡ của ngai để phục chế - Ảnh: Xuân Đạt

Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn viên cũng được tập huấn thêm để trong quá trình thuyết minh góp phần nâng cao nhận thức của du khách về việc bảo vệ di sản văn hóa.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI