Nông sản cần truyền thông để vươn xa

03/06/2026 - 19:40

PNO - Chiều 3/6, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp - cơ hội và thách thức”.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, những năm qua, ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng các vùng sản xuất tập trung.

Giá trị trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp năm 2025 đạt 240 triệu đồng/ha; 1ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 550 triệu đồng/ha, tăng khoảng 1,2-1,5 lần so với năm 2020; năng suất lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khoảng 130 triệu đồng/lao động, tăng khoảng 1,41 lần so năm 2020… Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 62 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Vĩnh Long đã hình thành một số vùng chuyên canh cây trồng chủ lực; ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc được 85.000 ha; từng bước ứng dụng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, mang lại giá trị và hiệu quả kinh tế cao.

Rất nhiều nông dân tham gia buổi tọa đàm chiều 3/6. Ảnh: CTV
Rất nhiều nông dân tham gia buổi tọa đàm chiều 3/6. Ảnh: CTV

Ông Châu Văn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho rằng, kết quả mà nông nghiệp đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và quy mô của tỉnh sau hợp nhất. Sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi còn nhỏ lẻ, phân tán; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị chưa đồng bộ; liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ. Năng lực chế biến, bảo quản sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản vẫn còn hạn chế.

Đặc biệt, một số nơi vẫn còn tồn tại tập quán canh tác truyền thống, sản xuất theo kinh nghiệm, chú trọng sản lượng hơn chất lượng và hiệu quả kinh tế; chưa gắn sản xuất với tín hiệu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây chính là những điểm nghẽn làm hạn chế sức cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Khoai lang Bình Tân - loại nông sản thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long.  Ảnh: CTV
Khoai lang Bình Tân - loại nông sản thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CTV

Theo ông Hòa, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức và tập quán canh tác từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trong đó, nông dân phải là chủ thể của sự chuyển đổi; hợp tác xã phải phát huy vai trò liên kết, tổ chức sản xuất; doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt thị trường; các cấp chính quyền tập trung hỗ trợ, đồng hành và kiến tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Tại buổi tọa đàm, ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội - đã gợi mở nhiều vấn đề tìm hướng đi mới cho nông nghiệp Vĩnh Long.

Theo đó, vì sao cam sành của Vĩnh Long luôn gặp cảnh rớt giá, có khi chỉ còn khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg, thấp hơn chi phí sản xuất; khoai lang Bình Tân phụ thuộc thị trường xuất khẩu, như đầu năm 2025 giá còn 450.000 đồng/tạ, giảm mạnh so cùng kỳ năm trước… Một trong những nguyên nhân là lâu nay nông dân chỉ lo làm ra nông sản nhưng thiếu thông tin nhu cầu thị trường, dữ liệu ngành hàng, khả năng hấp thụ hệ thống phân phối, thiếu liên kết đầu ra, thiếu chế biến sâu…

ông Lê Minh Hoan - Phó chủ tịch Quốc hội đã gợi mở nhiều vấn đề tìm hướng
Ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội - phát biểu. Ảnh: CTV

Ông Lê Minh Hoan cho rằng, tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu thành lập Hội đồng ngành hàng cấp tỉnh, nhằm điều hành linh hoạt, giúp các ngành hàng, các chủ thể cùng ngồi lại tháo điểm nghẽn, mở thị trường, xây dựng thương hiệu và nâng tầm tư duy cho nông dân.

Hội đồng cần sự tham gia của các sở ngành như: Nông nghiệp phụ trách vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, sản xuất giảm phát thải… Ngành công thương phụ trách xúc tiến thương mại, logistics; ngành văn hóa sẽ kể câu chuyện về bản sắc của vùng dừa, vùng trái cây, vùng lúa nguyên liệu, văn hóa Khmer; ngành giáo dục cùng Đại học Trà Vinh tham gia đào tạo người nông dân chuyên nghiệp…

Ngoài ra, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân chuyên nghiệp cần được phát huy vai trò khi tham gia. Cần thấy rằng, nông sản muốn đi xa thì không chỉ sản xuất tốt, mà còn truyền thông tốt, kể câu chuyện tốt, xây dựng niềm tin tốt… có như vậy mới bền vững được.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI