Điện ảnh Hàn Quốc đang hồi sinh?

04/06/2026 - 08:29

PNO - Sau nhiều năm chật vật vì đại dịch, ngành điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc nhờ một loạt phim nội địa ăn khách, dẫn đầu là tác phẩm lịch sử "The King’s Warden".

Những cú hích từ phim nội địa

Theo số liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), các rạp chiếu tại nước này thu hút 31,9 triệu lượt khán giả trong quý 1/2026, tăng 53,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu phòng vé đạt 318 tỉ won (khoảng 211,2 triệu USD), tăng 58,7%. Trong đó, phim nội địa đóng vai trò chủ lực khi mang về 233,3 tỉ won (khoảng 155 triệu USD) với hơn 24 triệu lượt xem, cao hơn gấp đôi năm ngoái.

The King’s Warden. Ra rạp từ ngày 4/2, bộ phim đạt 15,73 triệu lượt xem trong quý 1 và nhanh chóng vượt mốc 16 triệu lượt, lập kỷ lục doanh thu trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc.
The King’s Warden lập kỷ lục doanh thu trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Tâm điểm của đà phục hồi là The King’s Warden. Ra rạp từ ngày 4/2, bộ phim đạt 15,73 triệu lượt xem trong quý 1 và nhanh chóng vượt mốc 16 triệu lượt, lập kỷ lục doanh thu trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc.

Thành công này, cùng sức trụ rạp của phim tâm lý Once We Were Us và phim kinh dị Salmokji: Whispering Water, giúp giới đầu tư và phát hành lấy lại niềm tin. Thực tế cho thấy khán giả vẫn sẵn sàng mua vé nếu phim nội địa đủ hấp dẫn và có tính giải trí cao.

Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố bởi Colony, phim mới của đạo diễn Yeon Sang-ho. Sau khi gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes (hạng mục Midnight Screenings), phim về nước và nhanh chóng vượt mốc 3,4 triệu lượt xem.

Giới quan sát nhận định chất lượng phim Hàn năm nay đồng đều và mạnh hơn vài năm trước. Sau The King’s WardenColony, sự chú ý đang dồn vào Hope của đạo diễn Na Hong-jin — phim Hàn đầu tiên sau 4 năm lọt vào vòng tranh giải Cành cọ vàng tại Cannes. Dự kiến ra rạp vào tháng 7, Hope được xem là phép thử quan trọng cho phòng vé xứ kim chi nửa cuối năm.

Vẫn nhiều lo ngại về đường dài

Dù số liệu quý 1 rất tích cực, giới chuyên môn vẫn thận trọng. Lượng khán giả đến rạp hiện vẫn thấp hơn thời kỳ trước đại dịch (vốn thường vượt mức 200 triệu lượt mỗi năm). Đáng lo ngại hơn, tăng trưởng phòng vé đang phụ thuộc lớn vào một vài bom tấn. Riêng The King’s Warden đã chiếm gần một nửa tổng doanh thu và lượng khách toàn thị trường quý 1.

Trong khi đó, các dự án thương mại tầm trung lại khó gọi vốn, còn phim độc lập, phim nghệ thuật chật vật tìm suất chiếu. Nhiều người trong ngành khẳng định, sự phục hồi bền vững không thể chỉ dựa vào vài "cú hit" đơn lẻ, mà cần một hệ sinh thái đa dạng để các đạo diễn mới và tài năng trẻ cùng phát triển.

Phim zombie Colony vượt mốc 2 triệu khán giả nhanh nhất tại phòng vé Hàn Quốc
Phim zombie Colony vượt mốc 2 triệu khán giả nhanh nhất tại phòng vé Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Trước thách thức này, Chính phủ Hàn Quốc đã vào cuộc. Ngày 29/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước này cùng KOFIC đã thành lập cơ chế tham vấn công - tư để tìm mô hình doanh thu bền vững hơn.

Một trong những vấn đề gây tranh luận gay gắt hiện nay là thời gian giữ phim ở rạp độc quyền trước khi đưa lên các nền tảng trực tuyến (streaming). Các cụm rạp muốn kéo dài thời gian này để giữ chân khán giả, trong khi các nền tảng streaming và một số nhà sản xuất muốn rút ngắn để nhanh thu hồi vốn. Thay vì áp đặt, chính phủ Hàn Quốc đang hướng các bên tự thỏa thuận vào tháng 8 tới.

Bộ trưởng Văn hóa Chae Hwi-young cho biết, mục tiêu của sáng kiến là bình thường hóa cấu trúc doanh thu, giúp rạp chiếu và các nền tảng trực tuyến cùng tồn tại, tối đa hóa lợi ích toàn ngành.

Chính phủ Hàn Quốc cũng mở rộng hỗ trợ tài chính, trợ cấp cho phim kinh phí trung bình và phát động các chiến dịch giảm giá vé. Tuy nhiên, giới làm phim nhận định đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về lâu dài, điện ảnh Hàn Quốc phải tự thay đổi mô hình kinh doanh để thích ứng với thói quen mới của khán giả.

Sự hồi sinh của phòng vé Hàn Quốc là tín hiệu vui, nhưng chưa phải là kết quả định hình tương lai. Sau những kỷ lục của The King’s Warden, điều quan trọng hơn là thị trường có đủ sức nuôi dưỡng nhiều dòng phim và thế hệ làm nghề mới hay không. Chỉ khi đó, nền điện ảnh nước này mới thực sự hồi phục bền vững.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI