Cứu sống cụ ông 75 tuổi bị đột quỵ do nhồi máu não nặng

04/06/2026 - 13:58

PNO - Ngày 4/6, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa điều trị thành công cho 1 trường hợp bị nhồi máu não cấp độ nặng, nhờ phản ứng nhanh trong “giờ vàng” cấp cứu đột quỵ kịp thời.

Cụ ông V.K. (75 tuổi, ngụ xã Đại Hải, TP Cần Thơ) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân đột ngột bị yếu nửa người bên trái, tình trạng yếu tăng dần kèm biểu hiện lơ mơ sau khoảng 3 giờ khởi phát triệu chứng.

Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: CTV
Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân - Ảnh: CTV

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị giảm tri giác, liệt hoàn toàn nửa người bên trái, kèm rối loạn nhịp tim. Điểm đánh giá trên thang điểm đột quỵ NIHSS ở mức 18 điểm. Với số điểm này, người bệnh được xác định bị nhồi máu não ở mức độ nặng, có nguy cơ tử vong và tàn phế cao.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não ghi nhận hình ảnh nhồi máu diện rộng, hẹp nặng động mạch não giữa M1 bên trái. Ngay lúc đó, quy trình cấp cứu đột quỵ chuyên sâu được khẩn trương kích hoạt nhằm rút ngắn tối đa thời gian chẩn đoán và điều trị. Các bác sĩ Khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch đã hội chẩn nhanh và chỉ định điều trị tiêu sợi huyết bằng thuốc Alteplase.

Đây là loại thuốc chuyên dụng đường tĩnh mạch, có tác dụng làm tan cục máu đông, tái thông dòng máu lên não, từ đó hạn chế vùng tổn thương và cải thiện khả năng phục hồi. Chỉ sau khoảng 10 phút sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, tình trạng bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, vận động tứ chi phục hồi... Đây là kết quả phục hồi rất tích cực đối với ca đột quỵ nặng.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Tuyết Minh (Khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) cho biết: “Đây là trường hợp đột quỵ nhồi máu não cấp rất nặng do tắc động mạch não giữa, trên nền bệnh lý tăng huyết áp và rung nhĩ không kiểm soát tốt. May mắn là người bệnh được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng” và được xử trí nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, mạch máu não được tái thông, hạn chế tổn thương và mang lại khả năng hồi phục gần như hoàn toàn”.

“Đột quỵ não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm, đặc biệt trong 3 - 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có thể được cứu sống và giảm thiểu di chứng đáng kể. Bởi lẽ, “thời gian là não”. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương nếu không được cấp cứu kịp thời” - bác sĩ Tuyết Minh nhấn mạnh.

Việc chủ động tầm soát nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, không chỉ giúp phát hiện sớm mà còn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, người dân cần lựa chọn các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch uy tín để được tư vấn phương pháp dự phòng, theo dõi và điều trị phù hợp.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI