Cứu sống bé 23 tháng tuổi mắc bệnh tay chân miệng độ IV nguy kịch

04/06/2026 - 15:25

PNO - Ngày 4/6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 23 tháng tuổi mắc tay chân miệng độ IV - mức độ nặng nhất của bệnh với nhiều biến chứng nguy hiểm về thần kinh, hô hấp và tuần hoàn.

Trước đó, bệnh nhi Đ.T.B.N nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, giật mình nhiều, quấy khóc, mệt lả kèm các biểu hiện đặc trưng như nổi ban phỏng nước ở tay, chân và loét vùng miệng.

Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt - Ảnh: H.Yến
Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt - Ảnh: H.Yến

Gia đình cho biết, ban đầu cháu bé chỉ xuất hiện tổn thương ở lòng bàn tay, bàn chân và loét miệng nên được theo dõi tại nhà. Khi bé bắt đầu sốt cao hơn và xuất hiện các cơn giật mình liên tục, gia đình mới đưa bé đến cơ sở y tế địa phương.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán tay chân miệng độ IIb nhóm 1 và điều trị ban đầu. Tuy nhiên, bệnh diễn biến nhanh, bé xuất hiện cơn co giật, suy hô hấp nên được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc ghi nhận bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện lơ mơ, suy hô hấp nặng, thở nhanh, phổi nhiều ran ẩm, bụng chướng, giật mình liên tục, môi tím tái, mạch nhanh nhỏ khó bắt và sốt cao kéo dài.

Sau hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ xác định bé mắc bệnh tay chân miệng độ IV kèm biến chứng thần kinh và hô hấp nặng. Ê-kíp điều trị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như đặt nội khí quản thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, sử dụng thuốc chống phù não, an thần, truyền globulin miễn dịch (IVIG), lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực khác.

Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt, bé tỉnh táo, cai máy thở thành công, tự thở tốt, hết các cơn co giật, ăn uống bình thường trở lại và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Phần lớn trường hợp diễn biến nhẹ, song một số ca do chủng Enterovirus 71 (EV71) có thể chuyển nặng rất nhanh, gây biến chứng thần kinh, suy hô hấp, suy tuần hoàn và đe dọa tính mạng.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao khó hạ, giật mình chới với, run chi, quấy khóc kéo dài, ngủ gà, thở nhanh hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI