Chó nuôi phát dại, cào cấu 5 người rồi chết

04/06/2026 - 10:51

PNO - Qua nhà hàng xóm chơi, nhiều người dân ở xã miền núi Nghệ An bất ngờ bị con chó nuôi trong nhà có biểu hiện bệnh dại cào, cắn.

Cán bộ y tế đến các gia đình liên quan ổ dịch dại để điều tra dịch tễ, tư vấn và hướng dẫn điều trị dự phòng bệnh dại - Ảnh: Hoàng Anh
Cán bộ y tế đến các gia đình liên quan ổ dịch dại để điều tra dịch tễ, tư vấn và hướng dẫn điều trị dự phòng bệnh dại - Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 4/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên người sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y về trường hợp chó dương tính với vi rút dại tại xã Mậu Thạch (tỉnh Nghệ An).

CDC Nghệ An yêu cầu ngành y tế địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong công tác giám sát, điều tra dịch tễ; tăng cường truyền thông về bệnh dại và các biện pháp phòng bệnh; đồng thời tổ chức rà soát, lập danh sách những người có nguy cơ phơi nhiễm để tư vấn, vận động tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại đầy đủ, đúng chỉ định.

Ít ngày trước, con chó của 1 gia đình ở bản Kẻ Trằng (xã Mậu Thạch) bất ngờ xuất hiện các biểu hiện của bệnh dại. Lúc này, một số trẻ nhỏ vào nhà chơi thì bị con chó này cào, cắn. Chủ nhà sau đó đã bắt và nhốt chó vào lồng để theo dõi, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Mậu Thạch cho biết, con chó mắc bệnh đã cắn, cào 5 người dân tại bản Kẻ Trằng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các trường hợp phơi nhiễm đã được ngành y tế tiếp cận, hướng dẫn điều trị dự phòng. Cả 5 người đều đã được tiêm vắc-xin phòng dại kịp thời. Hiện con chó này cũng đã chết.

Xã Mậu Thạch có hơn 3.000 con chó nuôi. Thời gian qua, công tác tuyên truyền tiêm phòng cho chó, không thả rông chó ra đường được chính quyền địa phương đẩy mạnh. Song đến nay, tỉ lệ tiêm phòng dại cho chó nuôi ở xã này vẫn còn khá thấp.

Trước đó, ngày 3/6, ông N.V.V. (69 tuổi, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) tử vong sau ít ngày xuất hiện các biểu hiện của bệnh dại. Ông V. bị chó nhà cắn khoảng 5 tháng trước, song không đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại mà tự ý mua thuốc nam về nhà sắc uống.

Ngành y tế khuyến cáo người dân khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỉ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin và huyết thanh kháng dại kịp thời.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI