Thi tốt nghiệp THPT 2026: Môn ngoại ngữ, vật lý được thí sinh TPHCM chọn nhiều nhất

04/06/2026 - 14:42

PNO - Trong kỳ thi THPT 2026, ngoại ngữ là môn tự chọn được thí sinh tại TPHCM đăng ký nhiều nhất - chiếm 45,82%; tiếp đó môn vật lý chiếm 44,9%.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TPHCM, với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM là địa bàn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với gần 143.000 em. Trong đó, có 134.921 thí sinh đang học lớp Mười hai và 7.978 thí sinh tự do.

Nhóm khoa học tự nhiên và ngoại ngữ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn.

Cụ thể, môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (chiếm 45,82%) - cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ, cho thấy học sinh TPHCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Tiếp đó, nhóm khoa học tự nhiên có tổng 113.328 lượt đăng ký. Vật lý là môn được thí sinh chọn nhiều nhất khối khoa học tự nhiên với 44,90% (64.162 thí sinh), hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Nhóm khoa học xã hội với lịch sử có 41.113 thí sinh, chiếm 28,77%; địa lý có 33.574 thí sinh chiếm 23,49%; kinh tế và pháp luật có 23.061 thí sinh, chiếm 16,14%.

Dù vẫn thu hút một lượng thí sinh đáng kể nhưng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm khoa học tự nhiên, tiếp tục phản ánh định hướng đặc trưng của học sinh TPHCM theo các ngành kỹ thuật - công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của thành phố.

Thí sinh đăng ký theo môn thi, cụ thể như sau:

Đến thời điểm hiện tại, số liệu thống kê miễn thi tốt nghiệp và miễn thi ngoại ngữ TPHCM như sau: Số thí sinh miễn thi tất cả các bài thi là 93 em; số thí sinh miễn thi bài thi ngoại ngữ là 1.703 em.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - năm nay thành phố có 246 điểm thi với tổng cộng 6.060 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn.

Với số lượng thí sinh đông nhất cả nước, TPHCM đã huy động tới 25.030 người là cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ kỳ thi.

Trong đó, Ban chỉ đạo thi thành phố 193 người, hội đồng thi 200 người; lãnh đạo điểm thi là 1.230 người; giám thị coi thi 18.180 người; nhân viên phục vụ điểm thi 2.976 người; công an trực tại điểm thi 984 người; ban in sao đề thi 112 người; ban vận chuyển và bàn giao đề thi 425 người, và đội ngũ kiểm tra thi 730 người.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI