Phát hiện mảnh vỡ máy bay Indonesia mất tích trên vách núi dựng đứng

18/01/2026 - 13:16

PNO - Sáng ngày 18/1, lực lượng chức năng tìm thấy xác chiếc máy bay ATR 42-500 mất tích tại khu vực núi cao hiểm trở thuộc tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do sương mù dày đặc và gió lớn.

Những mảnh vỡ được cho là từ máy bay ATR 42-500 bị mất tích đã được tìm thấy trên đỉnh núi Bulusaraung thuộc huyện Pangkep, tỉnh Nam Sulawesi - Ảnh: ANTARA/HO-Kantor SAR Makassa
Những mảnh vỡ được cho là từ máy bay ATR 42-500 bị mất tích được tìm thấy trên đỉnh núi Bulusaraung thuộc huyện Pangkep, tỉnh Nam Sulawesi - Ảnh: ANTARA/HO-Kantor SAR Makassa

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) xác nhận, xác chiếc máy bay mang số hiệu PK-THT được tìm thấy trên đỉnh núi Bulusaraung, thuộc huyện Pangkep. Trước đó, vào ngày 17/1, chiếc máy bay này đã mất liên lạc khi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát hàng hải.

Ông Edy Prakoso - Phó ban Tác chiến và Sẵn sàng chiến đấu của Basarnas - cho biết, những dấu hiệu đầu tiên được phát hiện vào lúc 7g17 sáng (giờ địa phương) khi đội tuần tra trên không nhìn thấy các mảnh vỡ màu trắng rải rác quanh khu vực đồi. Ngay lập tức, trực thăng SAR đã xác nhận lại vị trí này.

Đến 8g02, đội tìm kiếm mặt đất đã tiếp cận được hiện trường và tìm thấy các mảnh vỡ lớn ở sườn phía Bắc gần đỉnh núi. Khoảng 7 phút sau, thân máy bay chính được định vị.

Chiếc ATR 42-500 thuộc sở hữu của công ty Indonesia Air Transport (IAT), được Bộ Các vấn đề Hàng hải và Nghề cá Indonesia thuê để thực hiện nhiệm vụ giám sát nguồn lợi thủy sản và chống các hoạt động phi pháp trên biển.

Trên máy bay có 11 người, gồm 8 thành viên tổ bay và 3 hành khách là cán bộ của Bộ này. Bộ trưởng Sakti Wahyu Trenggono đã xác nhận danh tính 3 nhân viên có mặt trên chuyến bay.

Chuyến bay do cơ trưởng Andy Dahananto điều khiển, cất cánh từ thành phố Yogyakarta và dự kiến hạ cánh tại thành phố Makassar. Tín hiệu liên lạc cuối cùng được ghi nhận vào lúc 13g17 ngày 17/1.

Ông Muhammad Arif Anwar, người đứng đầu cơ quan cứu hộ Nam Sulawesi, cho biết chính quyền đã huy động tới 1.200 nhân sự tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn này.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tìm kiếm các nạn nhân. Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng rằng họ vẫn sống sót" - ông Anwar chia sẻ trên truyền hình địa phương.

Tuy nhiên, công tác tiếp cận hiện trường đang gặp trở ngại lớn. Ông Edy Prakoso nhấn mạnh nỗ lực cứu nạn phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết.

Sương mù dày đặc bao phủ ngọn núi cao 1.500m so với mực nước biển, kết hợp cùng gió mạnh khiến trực thăng khó tìm được điểm hạ cánh an toàn để thả quân tiếp cận xác máy bay.

Những hình ảnh từ video do cơ quan cứu hộ chia sẻ cho thấy, một cửa sổ máy bay nằm trơ trọi giữa vách núi, xung quanh là màn sương trắng xóa. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia sẽ chủ trì cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tai nạn ngay sau khi công tác cứu hộ hoàn tất.

Linh La (theo ANTARA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI