1/4 trẻ em Philippines bị "còi cọc não bộ" vĩnh viễn do mẹ bầu thiếu chất

17/01/2026 - 20:14

PNO - Không chỉ là vấn đề chiều cao hay cân nặng, tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng trong thai kỳ đang để lại di chứng nặng nề lên trí tuệ của trẻ em Philippines. Đây là bài học đắt giá về tầm quan trọng của "1.000 ngày đầu đời" mà mọi bà mẹ cần lưu tâm.

Bộ Y tế Philippines cảnh báo rằng nhiều phụ nữ thiếu dinh dưỡng trong thai kỳ, dẫn đến vấn đề thấp còi và chậm phát triển trí não ở trẻ nhỏ - Ảnh: PHILIPPINE DAILY INQUIRER
Bộ Y tế Philippines cảnh báo nhiều phụ nữ thiếu dinh dưỡng trong thai kỳ, dẫn đến vấn đề trẻ thấp còi và chậm phát triển trí não - Ảnh: PHILIPPINE DAILY INQUIRER

Tác động lâu dài từ việc thiếu dinh dưỡng trong thai kỳ

Theo Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Herbosa, rủi ro sức khỏe phổ biến nhất mà phụ nữ mang thai tại quốc gia này phải đối mặt chính là thiếu hỗ trợ dinh dưỡng hợp lý. Hệ quả đau lòng là sự chậm phát triển cả về thể chất lẫn não bộ của trẻ sơ sinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/1, ông Herbosa nhấn mạnh: "Nếu người mẹ không tăng cân đủ, thai nhi sẽ không thể phát triển. Điều này dẫn đến trẻ nhẹ cân, sinh non và hàng loạt biến chứng khác".

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là tác động lên trí não. Số liệu thống kê cho thấy 1/4 trẻ em Philippines đang đối mặt vấn đề "còi cọc não bộ".

Ông Herbosa cảnh báo: "Những đứa trẻ này không chỉ thấp bé mà chức năng não bộ cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức khi đến trường. Dù hệ thống giáo dục có tốt đến đâu, nhưng nếu não bộ bị kìm hãm phát triển, trẻ vẫn sẽ không thể trở thành người học giỏi".

Một nguyên nhân sâu xa được Bộ trưởng Y tế chỉ ra là tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên đáng báo động.

Khoảng 30% phụ nữ mang thai tại Philippines dưới 18 tuổi. Đây thường là những ca mang thai ngoài ý muốn và bị giấu kín, khiến người mẹ không được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, dẫn đến việc đứa trẻ đã bị suy dinh dưỡng ngay từ trong bụng mẹ.

Theo Khảo sát Dinh dưỡng Quốc gia năm 2023, có đến 23,6% trẻ em dưới 5 tuổi ở Philippines bị thấp còi và 15,1% bị nhẹ cân. Đáng chú ý, 19,1% phụ nữ mang thai có nguy cơ sinh con nhẹ cân do thiếu dinh dưỡng.

Sau 2 tuổi: Mọi nỗ lực bù đắp đều muộn màng

Bác sĩ Michael Raymond Aragon, thành viên Liên minh 1.000 Ngày đầu đời của trẻ em, cảnh báo một thực tế tàn khốc: "Sau 2 tuổi, tình trạng còi cọc não bộ là vĩnh viễn. Khi đã qua độ tuổi này, dù bạn có cung cấp cho trẻ dư thừa chất dinh dưỡng thì não bộ cũng đã trở nên dị hình. Đứa trẻ sẽ phải sống chung với chỉ số IQ thấp và thể trạng thấp còi suốt đời".

Ông cũng bày tỏ lo ngại, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng của chính phủ hiện nay chủ yếu nhắm vào trẻ em độ tuổi đi học (trên 5 tuổi), mà bỏ quên giai đoạn "vàng" 1.000 ngày đầu đời (từ khi thụ thai đến lúc trẻ 2 tuổi).

Giải pháp "Ly sữa cho mẹ"

Để giải quyết vấn đề cấp bách này, Bộ Y tế Philippines đang phối hợp với các tổ chức phi lợi nhuận triển khai chương trình cung cấp sữa miễn phí cho phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo.

Chương trình thí điểm tại Manila sẽ đảm bảo mỗi thai phụ được uống 1 ly sữa mỗi ngày, trước khi xem xét mở rộng ra các khu vực khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, gốc rễ của vấn đề vẫn là đói nghèo, khi 80% dân số không đủ khả năng chi trả cho thực phẩm bổ dưỡng.

Câu chuyện tại Philippines là lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với các mẹ bầu: Dinh dưỡng thai kỳ không chỉ là chuyện "ăn cho hai người", mà là sự đầu tư quyết định cả tương lai và trí tuệ của con trẻ.

Linh La (theo Inquirer)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI