Đường dây buôn bán trẻ em từ Indonesia sang Singapore chọn lọc ngoại hình, thu lợi khủng

18/01/2026 - 10:58

PNO - Giới chức Indonesia vừa phanh phui một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên biên giới, trong đó các em bé ưa nhìn bị chọn lọc để đưa sang Singapore, các gia đình nhận nuôi sẵn sàng trả hơn 20.000 USD cho mỗi trường hợp.

Ảnh minh họa: Pexel
Tình trạng buôn bán trẻ em ngày càng gia tăng ở Indonesia - Ảnh minh họa: Pexel

Theo điều tra của cảnh sát Tây Java, ít nhất 15 trẻ sơ sinh Indonesia đã bị đưa sang Singapore thông qua sân bay Changi từ giữa năm 2025. Các em chủ yếu xuất thân từ những gia đình nghèo, dễ tổn thương tại các khu vực như Bandung, Sukabumi và Cianjur. Cha mẹ ruột các em được trả từ 10 đến 20 triệu rupiah (khoảng 1.000-1.700 SGD), kèm chi phí chăm sóc thai kỳ và sinh nở.

Senior Commissioner Ade Sapari - Giám đốc Cục Tội phạm đặc biệt của cảnh sát Tây Java - cho biết, đường dây này phân loại trẻ dựa trên ngoại hình. "Những em bé được cho là ưa nhìn sẽ được đưa sang Singapore, các trường hợp khác được bán ở "thị trường nội địa" - ông nói.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng tuyển mộ những cặp vợ chồng đóng giả cha mẹ ruột, làm giả giấy khai sinh và thêm tên trẻ vào sổ hộ khẩu. Những giấy tờ này sau đó được dùng để xin hộ chiếu, chủ yếu thông qua văn phòng xuất nhập cảnh ở Pontianak. Trái với đồn đoán trước đó, trẻ không đi đường bộ qua Malaysia mà bay thẳng từ Jakarta sang Singapore.

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền trẻ em cho biết thủ đoạn phổ biến là giả danh gia đình đi du lịch. Sau khi hoàn tất hành trình, những "cha mẹ" này tách khỏi đoàn, giao trẻ cho các đầu mối trung gian hoặc gia đình nhận nuôi.

Cảnh sát Indonesia cho biết, tổng cộng 25 trẻ sơ sinh có liên quan đến đường dây này, trong đó 15 em đã được đưa sang Singapore khi mới từ 5-14 tháng tuổi. Hồ sơ điều tra cho thấy, các gia đình nhận nuôi phải trả hơn 20.000 USD cho mỗi trường hợp, bao gồm chi phí sinh nở, chăm sóc trẻ và "phí dịch vụ" của các đầu mối, bất chấp luật Indonesia quy định việc nhận con nuôi phải hoàn toàn miễn phí.

Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thương mại hóa trẻ em, khi ngoại hình trở thành tiêu chí định giá trong các hoạt động nhận con nuôi trái phép. Giới chức Indonesia và Singapore cho biết đang phối hợp điều tra, đồng thời rà soát các trường hợp nhận con nuôi có dấu hiệu bất thường.

Tại Indonesia, tội buôn người có thể bị phạt tù tới 15 năm và phạt tiền lên tới 600 triệu rupiah. Các tổ chức xã hội kêu gọi siết chặt giám sát, tăng cường phát hiện bất thường trong hồ sơ xuất nhập cảnh và thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn để chấm dứt tình trạng trẻ sơ sinh bị đối xử như một món hàng có giá.

Nhật Minh (theo Straitimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI