Nữ ứng viên đại biểu dân cử: Mong muốn mang tiếng nói phụ nữ vào quyết sách xây dựng đất nước

07/03/2026 - 06:00

PNO - Ngày nay, vai trò, vị thế của phụ nữ trong việc đóng góp xây dựng, phát triển xã hội ngày càng được khẳng định mạnh mẽ. Minh chứng là trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, có không ít bóng hồng năng nổ, tâm huyết được cơ quan, tổ chức, địa phương tin tưởng giới thiệu ứng cử.

KHI PHỤ NỮ VẸN TRÒN 2 VAI

Với nhiều nữ ứng viên cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, nghị trường không phải là nơi tìm kiếm danh vị cá nhân mà là nhịp cầu để mang tiếng nói của phụ nữ và sự thấu cảm vào những quyết sách xây dựng đất nước.

Họ không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn góp phần định nghĩa lại giá trị và vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới: cống hiến bằng trí tuệ, lòng nhân ái và những hành động quyết liệt vì cộng đồng và hạnh phúc của người dân.

Gia đình nhỏ là điểm tựa cho bà Diệc Tuyết Mai  - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Chợ Lớn, TPHCM - phấn đấu cống hiến cho xã hội - ẢNH: T.D.
Gia đình nhỏ là điểm tựa cho bà Diệc Tuyết Mai - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Chợ Lớn, TPHCM - phấn đấu cống hiến cho xã hội - ẢNH: T.D

Vững chắc nhờ gốc rễ gia đình

Từng là đại biểu HĐND cấp quận, hiện ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - xem đây là cơ hội quý báu để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân,

“Tôi không để công việc cuốn đi hết thời gian. Dù bận rộn đến đâu, gia đình tôi vẫn cố gắng duy trì một vài bữa cơm chung trong tuần để trò chuyện, thấu hiểu. Việc cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là những phút giây gắn kết quý giá”.

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LINH

đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Bà quan niệm rằng dù đảm đương vai trò gì trong xã hội, phụ nữ vẫn là những người vợ, người mẹ, có một mái ấm gia đình cần vun vén. Gia đình bà Ngọc Linh không thuê người giúp việc mà chia sẻ việc nhà với nhau. Đây là một quyết định có chủ đích để các thành viên chung tay vun vén nếp nhà, ý thức được trách nhiệm với gia đình và là cơ hội để thấu hiểu nhau hơn.

Với 2 con (đang học lớp Tám và lớp Sáu), bà Ngọc Linh chọn cách giáo dục con từ sớm về tính tự lập và trách nhiệm. Bà hướng dẫn các con tự chăm sóc bản thân, từ việc ủi quần áo, sắp xếp góc học tập đến dọn dẹp nhà cửa. Bà chia sẻ: “Số tiền lẽ ra dùng để thuê người giúp việc, tôi dành bỏ ống tiết kiệm. Tôi bảo với các con đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của cả nhà. Số tiền đó được dùng cho những chuyến du lịch của cả nhà vào cuối tuần hoặc thời điểm thích hợp. Qua đó, các con hiểu được giá trị của sức lao động và tình yêu thương còn tôi được tiếp thêm năng lượng để làm việc tốt hơn”.

Cùng quan niệm gia đình không chỉ là nơi để trở về mà còn là động lực, là “trạm sạc” năng lượng, bà Diệc Tuyết Mai - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Chợ Lớn, TPHCM - được nhiều người yêu quý, nể phục bởi khả năng “phân thân” để vẹn tròn cả 2 vai.

“Khi tôi bước vào một quyết định mới, các thành viên gia đình không tạo thêm áp lực hay kỳ vọng phải hoàn hảo mà dành cho tôi sự tin tưởng rõ ràng. Chính sự bình tĩnh đó giúp tôi nhìn thấy điều tích cực trong mỗi giai đoạn. Khi phía sau có sự tin tưởng, ta dễ giữ được sự tỉnh táo và tự tin hơn”.

Phó giáo sư, tiến sĩ NGÔ THỊ HUYỀN

Bà quan niệm: “Khi làm việc, tôi tập trung cao độ nhưng về đến nhà là gác lại hết áp lực sau lưng để dành trọn thời gian cho chồng và 2 con”. Với bà, mỗi tối trở về nhà, nghe 2 con gái kể chuyện trường lớp, xem con học bài… là đặc quyền, niềm vui của người phụ nữ. Bà bộc bạch: “Sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình rất quan trọng. Tôi may mắn có ông xã làm cùng ngành nên rất thấu hiểu, cùng giúp đỡ, gánh vác với nhau trong mọi việc để cùng xây dựng mái ấm”.

Còn với phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Huyền - Trưởng khoa Khoa học thông tin và Khoa học quản lý, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TPHCM - có những lúc khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Khi áp lực cao, bà chọn cách trao đổi thẳng thắn. Theo bà, điều quan trọng nhất từ gia đình là sự bình tĩnh và tôn trọng dành cho sự lựa chọn của mỗi thành viên.

Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Huyền
Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Huyền

Đa vai nhưng không ôm đồm

Những phụ nữ được tin tưởng giao phó các nhiệm vụ quan trọng phần nào thể hiện sự tiến bộ về bình đẳng giới trong xã hội. Tuy nhiên, việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò và kỳ vọng phải giỏi mọi thứ đôi khi lại trở thành áp lực đối với phụ nữ. Theo phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Hồng Liên - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TPHCM - việc mặc định phụ nữ phải giỏi việc nhà cũng là một dạng định kiến giới. “Mỗi người đều chỉ có 24 giờ/ngày. Rất khó để một cá nhân làm tốt mọi việc, dù là nam hay nữ. Nếu chúng ta phải sống với kỳ vọng rằng mình phải giỏi mọi thứ, đó thực sự là áp lực lớn”.

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Hồng Liên - Ảnh: H.Q.
Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Hồng Liên - Ảnh: H.Q.

Mượn câu nói dân gian “Xay thóc thì thôi ẵm em” như một cách nhìn thực tế về giới hạn của con người, bà Hồng Liên cho rằng gia đình nên được xây dựng trên sự chia sẻ trách nhiệm thay vì áp đặt vai trò cố định. Bà có một nguyên tắc là tránh “đa nhiệm” theo kiểu làm việc phân tâm, mỗi thời điểm chỉ nên tập trung trọn vẹn vào một việc.

“Dịp tết, khi người giúp việc nghỉ, tôi dành toàn bộ thời gian cho con và gia đình. Khi trường lớp hoạt động trở lại, tôi về với công việc chuyên môn một cách toàn tâm toàn ý. Đó là cách để tôi sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc” - bà Hồng Liên lý giải.

Cùng nhìn nhận về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh cho rằng bình đẳng giới thực chất phải bắt đầu ngay từ trong gian bếp. Phụ nữ không nên ôm đồm hết mọi việc và sự chủ động chia sẻ của người đàn ông trong gia đình chính là chìa khóa.

Chồng bà Ngọc Linh là công chức, công việc bận rộn chẳng kém vợ. Thế nhưng, trong ngôi nhà nhỏ ấy chưa bao giờ thiếu sự đồng hành, thấu hiểu. Thứ Hai mỗi tuần, vợ chồng bà luôn có một buổi “họp giao ban” nhỏ để chia sẻ lịch làm việc, công tác trong tuần và phân chia công việc gia đình, đưa đón con. “Phụ nữ nên quan tâm và có cách phát huy vai trò của người đàn ông trong gia đình để nhận được sự thấu hiểu, đồng hành. Khi hạnh phúc và yên tâm về gia đình, phụ nữ mới có thể cống hiến hết mình cho xã hội”.

“Tôi chọn cách sắp xếp, quản trị cuộc sống bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Tôi thấy mình may mắn khi có người thân, đồng nghiệp luôn sẵn lòng hỗ trợ. Chính sự đồng lòng của chồng con là điểm tựa giúp tôi giữ được tâm thế chủ động, lạc quan”.

Bà NGÔ THỊ THÚY VÂN

Ngoài ra, bà Ngọc Linh cho rằng sự thấu hiểu, tạo điều kiện từ các cơ quan, tổ chức nơi phụ nữ công tác cũng là một mắt xích quan trọng để giúp họ tỏa sáng và phát huy tối đa năng lực. Đơn cử như lãnh đạo Hội LHPN TPHCM luôn chủ trương giảm tải các công việc mang tính hành chính, thủ tục rườm rà để dành thời gian lắng nghe, tiếp xúc với hội viên, phụ nữ nhiều hơn. Ngay cả lịch trực lễ tết cũng được hội chủ động lên phương án từ đầu năm để mỗi cán bộ, hội viên đều có thể chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cho bản thân và ở bên gia đình.

Không ôm đồm mọi thứ mà luôn chủ động bàn bạc, phân chia công việc cụ thể cũng là cách để giảm tải được bà Ngô Thị Thúy Vân - giáo viên, Chi ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn tổ ngữ văn, Thư ký Hội đồng sư phạm Trường THPT Phạm Phú Thứ (TPHCM) - lựa chọn.

Cô giáo Ngô Thị Thúy Vân - Ảnh: C.Q.
Cô giáo Ngô Thị Thúy Vân - Ảnh: C.Q.

Ngoài ra, việc tìm thấy niềm vui, chắt lọc sự tích cực từ những điều giản dị cũng là cách giảm áp lực hiệu quả bà Thúy Vân đúc kết: “Dấn thân vào công việc cộng đồng với tôi cũng giống như cách đứng trên bục giảng: bắt đầu từ trái tim của một người thầy, người mẹ, người chị với khát khao mang những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh”.

T.DƯƠNG - D.HIỀN
- N.CHÂN - B.HIẾU - H.QUỲNH

Ý kiến:

Mang tiếng nói của phụ nữ lồng ghép vào các chính sách vĩ mô

Bên cạnh việc thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến lãnh đạo thành phố và các cơ quan có thẩm quyền, cũng như chủ động đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri…, là một đại diện cho Hội LHPN TPHCM ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, tôi tập trung vào các giải pháp thúc đẩy chính sách an sinh, xã hội cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gắn với đặc thù của một đô thị lớn. Nếu đắc cử, đây không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để tôi cống hiến mà quan trọng hơn, đó sẽ là cơ hội mang tiếng nói của phụ nữ và góc nhìn giới lồng ghép vào quá trình hoạch định các chính sách vĩ mô.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh  (bìa phải) - Ủy viên  Ban Chấp hành Đảng bộ  bộ phận, Phó chủ tịch  Hội LHPN TPHCM -  trong chuyến thăm hỏi, trao quà cho phụ nữ khuyết tật - Nguồn ảnh: Hội LHPN TPHCM
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (bìa phải) - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - trong chuyến thăm hỏi, trao quà cho phụ nữ khuyết tật - Nguồn ảnh: Hội LHPN TPHCM

Tôi mong thúc đẩy việc hiện thực hóa các giải pháp tạo sinh kế bền vững, từ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm đến kết nối nguồn vốn ưu đãi, giúp phụ nữ thuận lợi phát triển, tự chủ kinh tế. Song song đó, tôi và các thành viên của hội sẽ huy động nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm để chăm lo thiết thực cho những phụ nữ yếu thế, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, tôi luôn ấp ủ mong muốn hỗ trợ phụ nữ thích ứng với thời đại mới. Đó là thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cũng như chăm sóc toàn diện sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần, thông qua các chương trình như tầm soát ung thư miễn phí và hỗ trợ điều trị bệnh cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tham gia xây dựng mô hình “an toàn cho phụ nữ và địa phương”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tôi cũng rất quan tâm đến việc phát huy vai trò của phụ nữ trong công cuộc xây dựng văn hóa ứng xử hiện đại mà vẫn gìn giữ giá trị truyền thống. Trong áp lực của guồng quay đô thị lớn nhất cả nước, tôi muốn góp phần thúc đẩy những chính sách hỗ trợ phụ nữ, giúp họ thuận lợi hơn khi vừa đảm đương công việc ngoài xã hội vừa gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LINH
- Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đại biểu HĐND quận Bình Thạnh, TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021, ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Trăn trở, dành nhiều tâm huyết với chính sách cho lao động nữ

Có 3 nhiệm vụ cơ bản tôi quan tâm thực hiện và cố gắng phấn đấu nếu tiếp tục được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ nhất là làm tốt nhiệm vụ của đại biểu theo quy định của pháp luật là gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân; là cầu nối quan trọng để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham gia và xây dựng chính sách pháp luật cho phù hợp thực tiễn và đảm bảo đi vào cuộc sống.

Thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên; quan tâm đến đời sống, việc làm của người dân. Hiện nay, giáo viên các môn chính khóa được các trường sư phạm cung cấp thì nhiều nhưng các môn khoa học hoặc văn hóa, nghệ thuật, tin học... rất khó tuyển do điều kiện mặt bằng lương hạn chế. Do đó, cần đề xuất các chính sách cho đội ngũ này.

Một trong những điều tôi trăn trở là các chính sách hỗ trợ cho công nhân, người lao động; đặc biệt là tạo điều kiện cho lao động nữ trong việc chăm sóc gia đình và con cái thuận tiện hơn. Đó là các chương trình giáo dục, các hoạt động giữ trẻ ngoài giờ cộng với chương trình miễn hoặc giảm các khoản phí đi kèm (bên cạnh học phí đã được miễn). Chúng ta cần nghiên cứu để hỗ trợ thêm cho lao động nữ, đặc biệt là nữ công nhân đang sinh sống trong các khu nhà trọ.

Qua đó, hỗ trợ, vận động và xây dựng chính sách pháp luật tạo điều kiện cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ hoặc đang mang thai được hưởng các chính sách vượt trội so với trước đây. Cụ thể như tăng giờ nghỉ, ngày nghỉ, các khoản ngân sách cho lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc trong thời gian mang thai. Tiếp tục kiến nghị dành thêm chính sách cho nam giới trong thời gian nuôi con nhỏ. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ, giúp nhóm trong độ tuổi sinh sản có thêm động lực tăng tỉ lệ sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Thứ ba là quan tâm đến an sinh xã hội cùng các vấn đề về y tế, an toàn thực phẩm và văn hóa. Tôi mong người dân được tạo điều kiện để tiếp cận và hưởng thụ các chính sách này đầy đủ, hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường kết nối nhịp nhàng giữa y tế tuyến trên và tuyến cơ sở, tiến tới miễn giảm viện phí cho người bệnh.

Bà TRẦN THỊ DIỆU THÚY - Phó chủ tịch UBND TPHCM,
đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giúp phụ nữ địa phương phát triển kinh tế, tự tin hội nhập công nghệ

Đặc thù địa bàn tôi đang công tác có đông người Hoa, vì vậy, việc có lợi thế về tiếng Hoa và sự am hiểu phong tục tập quán của địa phương là một may mắn và thuận lợi cho tôi trong công tác dân vận. Tôi có thể trao đổi, giải thích chính sách hay lắng nghe, ghi nhận, chia sẻ một cách gần gũi, dễ hiểu hơn với bà con, để các chủ trương, chính sách được truyền tải đến người dân một cách tốt nhất.

Tôi mong muốn tiếng nói của mình góp phần giúp mỗi đồng ngân sách được sử dụng minh bạch và hiệu quả hơn; đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, tự tin hội nhập công nghệ. Qua đó, tôi hy vọng sẽ giúp cộng đồng phụ nữ Chợ Lớn ngày càng tự tin, chủ động, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống vừa có thể mạnh dạn đổi mới, khẳng định vị thế ngoài xã hội mà không đánh mất sự dịu dàng, chu đáo trong gia đình.

Bà DIỆC TUYẾT MAI

- Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Chợ Lớn, TPHCM, đại biểu HĐND phường 4, quận 5 nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND phường Chợ Lớn nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử viên đại biểu HĐND phường Chợ Lớn, TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031


HIỀN - CHÂN - DƯƠNG (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI