Nhiều ca ung thư dương vật bị phát hiện trễ do nhầm với sùi mào gà

05/06/2026 - 17:37

PNO - Dấu hiệu ban đầu của ung thư dương vật thường chỉ là một nốt nhỏ, sau đó phát triển thành khối sùi lớn nên dễ nhầm lẫn với sùi mào gà.

Đó là thông tin được TS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân chia sẻ tại Hội thảo Tập huấn chuẩn châu Âu về Nam khoa 2026, ngày 5/6 tại TPHCM.

Các chuyên gia nam học cũng cảnh báo tình trạng nhiều bệnh nhân ung thư cơ quan sinh dục nam đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, làm giảm cơ hội điều trị bảo tồn và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống cũng như khả năng sinh sản.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nam khoa tại Bệnh viện Bình Dân, ảnh BVCC
Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nam khoa tại Bệnh viện Bình Dân - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Dũng cho biết ung thư dương vật là bệnh lý không diễn tiến rầm rộ mà phát triển âm thầm trong thời gian dài. Dấu hiệu ban đầu thường chỉ là một nốt nhỏ xuất hiện ở vùng quy đầu, hoặc dưới da quy đầu, hầu như không gây đau nên dễ bị bệnh nhân bỏ qua.

Qua nhiều tháng, tổn thương có thể lan rộng và phát triển thành khối sùi lớn. Người bệnh thường nhầm với bệnh sùi mào gà, từ đó việc điều trị không đúng hướng, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán.

“Bệnh thường biểu hiện bằng một san thương nhỏ, ít hoặc không gây đau nên người bệnh dễ chủ quan. Do để lâu, nên thường thì người bệnh đến bệnh viện đã ở giai đoạn trễ, không còn khả năng bảo tồn cơ quan sinh dục”, bác sĩ Dũng nói.

Đáng lo ngại, hiện nay ung thư dương vật có thể gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó có không ít trường hợp còn khá trẻ. Vì vậy, việc tự theo dõi các bất thường ở cơ quan sinh dục, duy trì vệ sinh cá nhân và thăm khám sớm khi xuất hiện tổn thương bất thường là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị.

Hiện nay, trong điều trị ung thư dương vật, y học đang dần chú trọng điều trị bảo tồn nhằm cải thiện chất lượng sống, cũng như giữ lại khả năng sinh sản cho người bệnh. Vì vậy, khi phát hiện bất thường ở vùng kín, nam giới đừng ngần ngại, hãy đến bệnh viện có chuyên khoa nam học để được khám và điều trị sớm.

Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, bệnh nhân có thể được tư vấn lưu trữ tinh trùng trước điều trị nhằm duy trì cơ hội làm cha về sau. Những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình cũng giúp hỗ trợ phục hồi hình thể và chức năng cho người bệnh sau điều trị.

PGS.TS Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, nam khoa là một trong những chuyên ngành mũi nhọn của bệnh viện. Thông qua các chương trình đào tạo liên tục và hợp tác quốc tế, bệnh viện hướng đến nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật tiên tiến và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nam giới.

Hội thảo hôm nay được xây dựng với 25 chuyên đề chuyên sâu, cập nhật các khuyến cáo mới nhất từ Hội Tiết niệu châu Âu (EAU), tập trung vào các lĩnh vực như vô sinh nam, rối loạn chức năng tình dục, ung thư cơ quan sinh dục nam, phục hồi chức năng sau phẫu thuật vùng chậu và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư.

Bên cạnh hoạt động phẫu thuật thị phạm, chương trình khoa học tập trung vào các mảng chuyên đề có tính ứng dụng cao, từ điều trị vô sinh nam, bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân ung thư đến phục hồi chức năng tình dục và tạo hình cơ quan sinh dục. Nhiều nội dung phản ánh xu hướng điều trị hiện đại không chỉ hướng đến kiểm soát bệnh lý mà còn chú trọng duy trì chất lượng sống và khả năng sinh sản cho người bệnh.

Đặc biệt, hội thảo còn nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện đối với sức khỏe nam giới, từ điều trị bệnh lý đến phục hồi chức năng, bảo tồn khả năng sinh sản và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh và gia đình.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI