Nhiều hộ kinh doanh ngắc ngoải với thuế, phí

05/06/2026 - 08:56

PNO - Sự cạnh tranh khốc liệt của hàng trôi nổi giá rẻ, cộng thêm gánh nặng chi phí tuân thủ quy định thuế đang đẩy nhiều hộ kinh doanh vào cảnh kiệt quệ.

Càng làm, càng mỏi mệt

Chị T.T. - chủ một cơ sở sản xuất kiêm chủ hộ kinh doanh thời trang lâu năm ở TPHCM - cho hay, hộ kinh doanh của chị thuộc nhóm 3, quy mô doanh thu từ 3 tỉ đến dưới 50 tỉ đồng/năm, phải xuất hóa đơn điện tử.

Theo chị, khi bắt đầu áp dụng phương pháp kê khai thuế mới, những khoản phát sinh lặt vặt trở thành gánh nặng lớn do không có chứng từ. Chẳng hạn, móc treo quần áo, cây lăn hút bụi cho vải đều mua của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ (có mức doanh thu dưới 1 tỉ đồng); tiền mài kéo định kỳ cho thợ, tiền sửa máy may cũng trả cho cá nhân. Những thứ này không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Mỗi tháng, chị còn chi hàng chục triệu đồng thuê bốc vác hàng hóa, xe ôm chở hàng nhưng cũng không có chứng từ để trừ vào chi phí.

Chị nói: “Nếu cuối năm phải tính thuế thu nhập cá nhân 17% trên lợi nhuận mà các khoản chi này không được khấu trừ do thiếu chứng từ thì tôi hầu như không còn đồng lời nào”. Chị cho biết thêm, do đội ngũ bán hàng lớn tuổi nên chị phải thuê nhân sự rành công nghệ trực chiến để xuất hóa đơn điện tử. Chưa kể, do phải xuất hóa đơn chi tiết từng món nên hệ thống kế toán phải xử lý hơn 9.000 dòng chứng từ mỗi quý, khiến phí dịch vụ kế toán bị đòi lên gấp đôi.

Chưa kể, hệ thống eTax thường xuyên nghẽn mạng đúng ngày cao điểm, khiến người nộp thuế dễ bị phạt lỗi chậm nộp. Chị T. kể: “Tôi ra ngân hàng đóng tiền rồi nhưng hệ thống vẫn treo nợ và tự động tính phạt. Tôi gọi cho cán bộ quản lý thì không ai bắt máy nên cũng không biết phải hỏi ai”.

Một tiểu thương chợ An Đông đang ghi chép sổ sách
Một tiểu thương chợ An Đông đang ghi chép sổ sách

Theo kết quả khảo sát mới đây của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ở hơn 1.000 hộ kinh doanh, 81% số hộ có doanh thu sụt giảm mạnh trong năm 2025, 75% có lượng khách sụt giảm, 73,3% gặp khó khăn về pháp lý, 33% thu hẹp quy mô, 4,4% dự tính giải thể trong 2 năm tới.

Quy mô càng lớn, chi phí tuân thủ càng tăng

Bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thuế Savitax, thành viên Hội Tư vấn và Đại lý thuế TPHCM - cho biết, trong quá trình hướng dẫn ghi sổ, xuất hóa đơn, kê khai và nộp thuế cho các hộ kinh doanh, bà nhận thấy các hộ này gặp phải 2 rào cản lớn nhất: ứng dụng công nghệ và năng lực tuân thủ.

Theo bà, phần lớn hộ kinh doanh có tinh thần thượng tôn pháp luật, muốn đóng thuế đúng và đủ nhưng gặp khó ở quy trình xuất hóa đơn và chi phí đầu tư phần mềm, hệ thống máy tính tiền. Tiểu thương phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu do mình khai báo trong khi chưa thạo quy trình khiến họ rơi vào trạng thái phòng thủ, bất an. Tuy nhiên, những hộ thích ứng tốt đã gặt hái quả ngọt: dòng tiền được minh bạch, tài chính rõ ràng giúp họ an tâm kinh doanh ổn định.

Ông Phạm Ngọc Thạch - Phó trưởng ban Pháp chế, VCCI - cho hay, trong đợt khảo sát vừa qua, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, chi phí tuân thủ pháp luật không hề giảm đi khi quy mô kinh doanh lớn hơn. Trái lại, ở nhiều nội dung, mức độ khó khăn lại tăng tỉ lệ thuận với quy mô doanh thu. Như ở nhóm doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, có 61% số hộ chịu gánh nặng về chi phí tuân thủ; ở nhóm có doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỉ đồng/năm, số hộ chịu gánh nặng về chi phí tuân thủ tăng lên 77,1%; ở nhóm có doanh thu từ 3 tỉ đồng trở lên/năm, tỉ lệ này là 87,3% số hộ.

Ông phân tích: “Môi trường thể chế hiện tại có thể vô tình giữ các hộ kinh doanh ở trạng thái nhỏ lẻ, phòng thủ và né tránh tăng trưởng do sợ phải lớn”. Từ thực tế đó, ông kiến nghị, cần đơn giản hóa tối đa các quy định về thuế, kế toán và hóa đơn điện tử để phù hợp với năng lực thực tế của hộ kinh doanh, đặc biệt là nhóm siêu nhỏ, tiểu thương lớn tuổi. Thay vì kỳ vọng họ tự thích ứng, cơ quan quản lý nhà nước cần phát triển các công cụ hỗ trợ tuân thủ với chi phí thấp và tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại địa phương.

Cạnh tranh không bình đẳng với hàng trôi nổi

Chị N.M. - chủ một cơ sở sản xuất ở TPHCM - cho biết, trước đây, cơ sở tuyển lao động thời vụ, thử việc 1-2 tháng mới đóng bảo hiểm xã hội. Còn nay, cơ sở phải chuyển khoản tiền lương và đóng bảo hiểm ngay từ tháng đầu tiên. Nhiều nhân sự chỉ thử việc nửa tháng rồi nghỉ ngang khiến cơ sở vừa mất công làm thủ tục, vừa phải đóng trọn tiền bảo hiểm 1 tháng.

Theo chị N.M., để chứng minh xuất xứ, cơ sở sản xuất trong nước phải tự làm chứng nhận hợp quy, đem mẫu đi kiểm nghiệm thành phần hóa chất độc hại. Trong khi đó, quần áo trôi nổi từ các kho hàng, sàn thương mại điện tử nước ngoài lại được vận chuyển thẳng đến nhà người tiêu dùng, không cần qua khâu kiểm định chất lượng hay chứng nhận hợp quy. Kinh doanh khó khăn, vợ chồng chị muốn đóng cửa cơ sở nhưng không thể, bởi xưởng đang có 65 công nhân, nếu cho nghỉ ngang thì phải tốn hàng tỉ đồng giải quyết chế độ nghỉ việc.

Đồng hành thay vì chăm chăm xử phạt

Không chỉ hộ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cũng lúng túng khi chuyển sang phương thức quản lý thuế mới do chưa quen kê khai bài bản.

Không thể phủ nhận sự đồng hành của Nhà nước khi nâng ngưỡng miễn thuế từ dưới 500 triệu đồng lên dưới 1 tỉ đồng/năm. Việc buông lỏng quản lý hộ kinh doanh sẽ gây bất công cho các doanh nghiệp đang nộp thuế nghiêm túc, nhưng để chính sách thuế không bóp nghẹt sinh kế người dân, cơ quan quản lý cần đưa ra những điều chỉnh linh hoạt hơn.

Cụ thể là, không nên cào bằng mức doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm cho mọi lĩnh vực. Nhiều ngành đặc thù như sản xuất, gia công có biên lợi nhuận rất mỏng nhưng dòng tiền qua tay lại cực kỳ lớn. Thay vì áp đặt một con số cố định, nên tính tỉ lệ doanh thu, chi phí hợp lý theo từng nhóm ngành để giảm gánh nặng tuân thủ. Đồng thời, cần một giai đoạn đệm từ 1-2 năm để hộ kinh doanh chuẩn bị nhân sự và tập thích nghi với quy định mới thay vì ép buộc áp dụng đúng ngay lập tức.

Để giải quyết triệt để khó khăn về hóa đơn đầu ra, đầu vào cho những tiểu thương không rành công nghệ, giải pháp tối ưu nhất là hỗ trợ đồng bộ về công cụ quản lý. Cơ quan quản lý nhà nước nên hỗ trợ hoặc cung cấp miễn phí phần mềm bán lẻ tích hợp máy tính tiền tối giản cho hộ kinh doanh. Giao diện chỉ cần các thao tác cơ bản: chọn hàng, bấm tiền, xuất hóa đơn và dữ liệu tự động chuyển về cơ quan thuế. Đến cuối năm, phần mềm sẽ tự động kết xuất báo cáo tài chính chỉ bằng một cú click chuột.

Bên cạnh đó, cần giải quyết dứt điểm tình trạng tiền thuế bị “treo” trên hệ thống eTax dù người dân đã nộp đúng hạn qua tài khoản liên kết. Việc hệ thống chậm ghi nhận rồi tự động phạt tiền “chậm nộp” là quá vô lý bởi đây là lỗi kỹ thuật của cơ quan quản lý chứ không phải lỗi của người dân. Cơ quan thuế phải tính thời gian hoàn thành nghĩa vụ dựa trên ngày người dân bấm lệnh nộp tiền chứ không thể căn cứ vào ngày mà hệ thống phê duyệt.

Trong giai đoạn đầu, sai sót là khó tránh khỏi. Thay vì phạt tiền, cơ quan thuế nên tăng cường nhắc nhở, hướng dẫn; chỉ khi đã hỗ trợ hết mình mà hộ kinh doanh vẫn cố tình vi phạm thì mới áp dụng biện pháp chế tài. Nếu áp đặt việc xử phạt khi hệ thống chưa đồng bộ, người dân sẽ nản lòng vì thấy “càng làm, càng chết”. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ nhưng chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế, là nguồn thu và nơi giải quyết việc làm cho lực lượng lao động khổng lồ. Nếu để khối này gục ngã, ngân sách sẽ sụt giảm và xã hội phải gánh áp lực thất nghiệp nặng nề. Do đó, việc đồng hành với hộ kinh doanh lúc này chính là bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế.

Tiến sĩ Phân Phương Nam - Phó trưởng khoa Luật Thương mại, Trường đại học Luật TPHCM

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI