"Nóng" như họp phụ huynh trực tuyến

17/10/2021 - 15:45

PNO - Họp online coi bộ "nóng" hơn họp offline, bởi có quá nhiều vấn đề cần góp ý, sửa chữa. Tôi nghe mà toát mồ hôi hột.

Con gái tôi học lớp 8. Con học online đã hơn một tháng, mãi hôm nay cô giáo chủ nhiệm mới tổ chức họp phụ huynh.

Cứ tưởng toàn người lớn cuộc họp sẽ suôn sẻ, nhưng vào “phòng họp” mới thấy nhiều chuyện cười ra nước mắt. Bọn trẻ học online ban đầu rối rắm, bất cập bao nhiêu thì họp phụ huynh online cũng y chang.

Phụ huynh không phải ai cũng rành về công nghệ. Ngồi trước màn hình, nhiều người dí sát vào, ngơ ngác gọi con “Sao không thấy mẹ vậy con? Mày mở cái mặt mẹ lên coi”, “Đâu, cô mày ở cái ô nào vậy?”, “Ủa, cô thấy ba chưa con? Kẻo điểm danh ba vắng là mày tiêu”…

Tụi nhỏ đã học cùng nhau hơn hai năm, nên phụ huynh quen nhau cũng nhiều. Người này thấy người kia xuất hiện liền mừng rỡ chào, hỏi thăm sức khỏe, công việc, đã chích (ngừa) chưa… rôm rả y hệt họp offline.

phụ huynh họp online
Phụ huynh họp online

Dù là họp online, cô giáo vẫn theo đúng bài bản, đọc báo cáo tổng kết kết quả đạt được của toàn trường trong năm qua, tình hình chung hiện nay, phương hướng năm học mới… Nghe cô thông báo học phí học kì I và tiền học tăng cường buổi chiều sẽ không thu, phụ huynh mừng rỡ, vì “thu cũng không có tiền đóng cô ơi, dịch giã vầy kiếm miếng ăn còn khó”.

Điều phụ huynh quan tâm nhất là tình hình học tập, hạnh kiểm của lớp. Cô giáo “kể tội” “học sinh học online ít phát biểu, vài em không làm bài tập, cũng không chuẩn bị bài trước. Nhiều em vừa học vừa ngủ gục vì đã quen kiểu ngủ nướng suốt mùa hè… Đề nghị phụ huynh nghiêm khắc nhắc nhở con.

Một ông bố liền “tố” con: “Cô phải làm sao chứ bữa nọ tôi có việc chạy về nhà, thấy thằng con bật màn hình để đó, nó thủ sẵn điện thoại, bấm game tưng bừng”. Phụ huynh cười cái rần, nhao nhao nói “con ông học ở nhà ông mà kêu cô quản sao được”, “ngồi học với con cho chắc nha anh”…

Cô kể khổ rằng nhiều phụ huynh rất “hồn nhiên”, đi qua thì ghé mắt vào màn hình, nói: “Cô mày đấy à, sao mập thế”, “Cô dạy toán mà xinh vậy, dạy văn có phải hợp hơn không”, “Cho ba nhòm cô giáo cái. Trời đất, nghe giọng the thé chua như giấm mà mặt mũi cũng hiền hen”…

Nỗi khổ khó nói nữa là nhiều em ngồi học trong phòng, ba mẹ y phục không tề chỉnh, hồn nhiên đi qua đi lại. Mà, camera con đang học đâu chỉ thu mỗi cái mặt con. Thầy cô nhìn thấy hết tổng quan nên ít nhiều bị… phân tâm. Nhiều tiếng cười bật lên. Các mẹ thẹn thò: “Tại… quên cô ơi, lần sau sẽ thận trọng”, “Thấy cái lưng con che chần dần trước màn hình, tưởng cô không thấy chớ”…

Cô kể, có bữa đang dạy say sưa, một em ngồi học cạnh bàn làm việc của ba, bị ba quát: “Mở mic nhỏ nhỏ coi con. Cô ra rả thế ba làm việc sao được”, khiến cô mất hết cảm hứng. Cô dạy văn thì phản ảnh, phụ huynh hồn nhiên nói chen vào: "Cái đoạn chị Dậu quýnh lộn với cai lệ, cô mày dạy diễn giải nghe ghê quá. Hồi ba học, cô của ba có nói thế đâu"...

Con học online
Con học online

Tới mục phụ huynh đóng góp ý kiến, ôi thôi đủ thứ hầm bà lằng. Nào là dạy ở lớp thầy cô quát mắng học trò sao cũng được, dạy online là “dạy” cả nhà, thầy cô nên nói năng dễ nghe, dùng từ cẩn trọng, kẻo phụ huynh… mất cảm tình.

Có phụ huynh còn “hiến kế”, phầm mềm Zoom nghe không rõ, cô lẫn trò hay bị đá “văng” ra ngoài, đề nghị cô xài phần mềm Google Meet “ngon” hơn. Phụ huynh khác thì đề nghị Zalo của nhóm phụ huynh lớp chỉ để cập nhật tình hình học tập, những gì liên quan tới tụi nhỏ, làm ơn đừng livestream bán hàng, chúc mừng sinh nhật, khai trương… Anh bức xúc: “Công việc tui bù đầu, nghe điện thoại ò e liền lật đật mở lên, thấy ba cái không liên quan là nóng lắm nghen”…

Cuộc họp online coi bộ nóng hơn họp offline, bởi có quá nhiều vấn đề cần góp ý, sửa chữa… tôi nghe còn toát mồ hôi hột, chỉ tội cô giáo được “chỉ đạo”, góp ý quá nhiều nên lúng túng thấy thương.

Mong dịch giã qua mau, mọi thứ bình thường trở lại để tụi nhỏ được tới trường. Học online con nít cũng khổ, phụ huynh cũng khổ, cô giáo còn khổ hơn.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Thu Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI