Nợ nần thử thách hôn nhân

26/12/2025 - 06:57

PNO - Trước đây, lộ trình hôn nhân thường là đám cưới, mua nhà và sinh con. Nhưng bây giờ, trật tự này đã đảo lộn. Áp lực tài chính không chỉ khiến các cặp vợ chồng trẻ trì hoãn làm cha mẹ mà còn đẩy nhiều cuộc hôn nhân đến bờ vực tan vỡ.

Hoãn sinh, hoãn cưới vì nợ

Tại Sydney, Úc, cặp đôi Alanna de Bris và Dylan Hanney từng mơ về một đám cưới lộng lẫy. Nhưng khi được báo giá lên tới 90.000 USD, cả hai quyết định hoãn cưới để dồn tiền trả góp mua nhà. Dylan chia sẻ, việc chi số tiền quá lớn chỉ cho một ngày vui là không hợp lý. Thực tế tại Úc, số cặp đôi sống chung nhưng chưa cưới cùng đứng tên vay mua nhà tăng 80%.

Vấn đề tài chính và nợ nần là thử thách lớn với các cặp đôi - ẢNH: RICHVINTAGE (Getty Images)
Vấn đề tài chính và nợ nần là thử thách lớn với các cặp đôi - Ảnh: RICHVINTAGE (Getty Images)

Tại Hàn Quốc, con số vừa được công bố khiến nhiều người giật mình: 50% các cặp đôi kết hôn dưới 5 năm chưa có con, 80% các cặp vợ chồng đang mắc nợ vượt quá 2 lần thu nhập hằng năm. Dù Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực xóa nợ cho các cặp đôi sinh đủ 3 con nhưng áp lực từ chi phí nhà ở và nợ nần vẫn khiến tỉ lệ sinh rơi xuống mức báo động.

Với những cặp đôi quyết định sinh con, bão giá và chi phí nuôi dạy trẻ có thể biến niềm vui thành gánh nặng. Với tổng thu nhập 79.000 USD/năm, vợ chồng Karl và Millie (Mỹ) từng xoay xở ổn thỏa cho đến khi có con trai đầu lòng. Chỉ vài sự cố xảy ra như máy giặt hỏng, xử lý tổ ong trong sân và một vụ va quẹt xe đã khiến họ mắc nợ 20.000 USD. Việc phải cân đối chuyện chăm sóc y tế, chi phí tã sữa và các khoản nợ phát sinh khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.

Christi Orsatti - 32 tuổi, giáo viên mầm non tại Mỹ - chia sẻ, cô và chồng phải lo khoản phí trông trẻ lên tới 20.000 USD cho 9 tháng trong năm và giấc mơ về đứa con thứ hai trở nên xa vời. Christi cho rằng, một hỏng hóc nhỏ của xe hơi cũng có thể trở thành thảm họa tài chính. Lane - 35 tuổi, thủ thư ở vùng Trung Tây nước Mỹ - vẫn đang trả nợ y tế cho lần sinh đầu tiên. Cô chua xót vì trước đây, mẹ sinh cô chỉ tốn khoảng 250 USD, còn ngày nay chi phí đó đã tăng lên 12.000 USD. Với khoản nợ từ thời sinh viên, nợ mua nhà và nợ y tế chồng chất, việc có thêm con là điều không thể.

Tiền bạc giết chết tình yêu

Nợ nần không chỉ ngăn cản việc sinh con mà còn ăn mòn tình cảm vợ chồng. Khảo sát của công ty bảo hiểm Western & Southern Financial Group (Mỹ) cho thấy, 25% số cặp đôi đợi đến sau khi cưới mới thảo luận về nợ nần, gần 40% sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ nếu phát hiện bạn đời không trung thực về tài chính. Ngay cả những gia đình có thu nhập cao cũng không thoát khỏi cảnh này.

Dù có tổng thu nhập lên tới 268.000 USD/năm nhưng vợ chồng Imani (Mỹ) vẫn chìm trong khoản nợ hơn 600.000 USD. Các chuyên gia tài chính cho rằng cặp đôi này đã rơi vào kiểu quan hệ độc hại khi Imani luôn lo lắng, quản lý và theo dõi chi tiêu, còn chồng cô thì tiêu xài hoang phí vào đồ công nghệ. Sự lệch pha này không chỉ phá hủy nền tảng tài chính mà còn làm xói mòn sự tôn trọng và thân mật giữa 2 vợ chồng.

Không thể ly hôn vì lý do tài chính

Tại Anh, nghiên cứu của một hãng luật cho thấy: 3/5 số người không hạnh phúc trong hôn nhân không thể ly hôn vì lý do tài chính. Họ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nguội lạnh chỉ vì không đủ tiền để ra riêng hoặc lo ngại việc chia đôi tài sản và nợ nần sẽ đẩy cả hai vào cảnh túng quẫn.

Linh La (theo Business Insider, Yahoo, Fox, Popsugar,

Korea JoongAng Daily, Hungarian Conservative)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI