Mỹ - Iran: Đàm phán bế tắc

22/04/2026 - 06:22

PNO - Dù Pakistan đang nỗ lực trở thành trung gian hàn gắn, mối quan hệ Mỹ - Iran vẫn đứng trước vực thẳm do lòng tin cạn kiệt, lệnh ngừng bắn sắp hết hạn và những tuyên bố đối đầu gay gắt.

Các nhân viên an ninh đứng gác tại một trạm kiểm soát gần khách sạn Serena, nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Pakistan - Ảnh: Asif Hassan/Getty Images
Các nhân viên an ninh đứng gác tại một trạm kiểm soát gần khách sạn Serena, nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Pakistan - Ảnh: Asif Hassan/Getty Images

Cựu tướng quân đội Pakistan Zahid Mahmood nhận định rằng thách thức lớn nhất hiện nay chính là lỗ hổng lòng tin quá lớn giữa Washington và Tehran.

Trong khi Pakistan đang tích cực đóng vai trò trung gian, phối hợp chặt chẽ với các cường quốc khu vực bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc để tìm kiếm giải pháp hòa bình, thì những thông điệp đối nghịch được khuếch đại trên mạng xã hội lại đang đẩy nỗ lực ngoại giao vào vòng xoáy tuyệt vọng.

Tình hình càng trở nên mờ mịt khi thời hạn chót của lệnh ngừng bắn vào tối ngày 22/4 theo giờ Mỹ đang đến gần. Phía Iran hiện vẫn chưa xác nhận việc có tham dự vòng đàm phán tại Islamabad hay không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho rằng sự do dự này không phải vì thiếu quyết đoán mà xuất phát từ những hành vi đầy mâu thuẫn của phía Mỹ, đặc biệt là các cuộc tấn công vào tàu hàng Iran mà Tehran gọi là hành động "cướp biển quốc gia".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ thái độ cứng rắn khi tuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz nếu không có một thỏa thuận cuối cùng.

Thậm chí, những thông điệp từ 2 phía còn mang tính đe dọa trực diện khi ông Trump nhắc đến việc không kích, còn Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf khẳng định Tehran vẫn còn những quân bài mới chưa sử dụng trên chiến trường.

Bên cạnh áp lực từ Washington, Iran còn đang đối mặt với sự siết chặt từ châu Âu. Các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào những bên vi phạm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Quan chức phụ trách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh rằng các hành động gây gián đoạn dòng chảy thương mại là vô cùng liều lĩnh và không thể chấp nhận được.

Giữa lúc bàn đàm phán còn bỏ ngỏ, nhóm chiến binh Houthi tại Yemen lại tiếp tục cảnh báo rằng những đợt tấn công mới nhắm vào khu vực cửa biển Đỏ đang đến gần. Thủ lĩnh Abdul Malik al-Houthi cho rằng lệnh ngừng bắn hiện tại quá mong manh và chỉ là quãng nghỉ tạm thời trong một cuộc xung đột dai dẳng.

Với việc Phó tổng thống Mỹ JD Vance vẫn chưa rời Washington để lên đường tới Pakistan, tương lai về một cuộc đối thoại thực chất nhằm hạ nhiệt chảo lửa Trung Đông vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI