Ông Trump tuyên bố thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể được ký 'ngay hôm nay'

21/04/2026 - 12:47

PNO - Ngày 20/4 (giờ địa phương) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran có thể được ký kết “ngay hôm nay” tại Pakistan, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa hai bên đang bước vào giai đoạn căng thẳng và nhiều biến động.

Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran có thể được ký kết “ngay hôm nay” tại Pakistan
Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran có thể được ký kết “ngay hôm nay” tại Pakistan. Ảnh: F.24

Giờ G sắp đến

Phát biểu với Fox News và tờ New York Post, ông Trump xác nhận một phái đoàn cấp cao của Mỹ đã lên đường tới thủ đô Islamabad để tham gia vòng đàm phán mới.

Phái đoàn này bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner.

Theo các nguồn tin thân cận được CNN dẫn lại, ông Vance dự kiến rời Washington vào ngày 20/4 để tham gia vòng đàm phán thứ hai với Iran, dự kiến diễn ra vào 21/4 tại Islamabad. Ông Trump cũng xác nhận phái đoàn Mỹ sẽ có mặt tại Pakistan ngay trong tối cùng ngày theo giờ địa phương.

“Chúng ta sẽ có các cuộc đàm phán. Không ai còn đùa giỡn nữa,” ông Trump nói, nhấn mạnh mức độ nghiêm túc của tiến trình ngoại giao lần này.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng ông sẵn sàng gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo Iran nếu điều đó giúp đạt được thỏa thuận. “Tôi không có vấn đề gì khi gặp họ,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Mỹ là buộc Iran từ bỏ hoàn toàn tham vọng vũ khí hạt nhân.

“Không có vũ khí hạt nhân. Rất đơn giản,” ông Trump khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng từ chối tiết lộ các phương án nếu đàm phán thất bại, chỉ cảnh báo rằng kịch bản đó “sẽ không hay ho gì”.

Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner.
Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner sẽ tiếp tục tham dự đàm phán. Ảnh: F.24

Trong khi đó, kênh Gulf News dẫn lại thông tin từ The Wall Street Journal cho biết Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng họ sẽ cử một phái đoàn tới Islamabad vào ngày 21/4 để tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ. Đây được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy Iran có thể nối lại đối thoại trực tiếp sau nhiều ngày căng thẳng.

Tuy nhiên, theo chính Gulf News, cho đến tối muộn ngày 20/4, tiến trình đàm phán vẫn rơi vào thế bế tắc. Giới chức Tehran khẳng định “chưa có quyết định cuối cùng” đồng thời cáo buộc Mỹ thiếu thiện chí kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Điều này phản ánh sự hoài nghi sâu sắc của Iran đối với cam kết của Washington.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn khi tuyên bố Mỹ sẽ không nới lỏng lệnh phong tỏa và “rất khó có khả năng” gia hạn nếu không đạt được thỏa thuận. Ông cũng cảnh báo khả năng nối lại các cuộc không kích nếu lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào tối 22/4, làm gia tăng áp lực lên quyết định của Tehran.

Pakistan tăng cường chuẩn bị cho đàm phán

Về phía nước chủ nhà Pakistan, công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán được đẩy mạnh ở mức cao nhất. Theo Tân Hoa xã ngày 21/4, Islamabad đã sẵn sàng cho việc nối lại đối thoại Mỹ - Iran.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đã thông báo với Đại sứ Iran Reza Amiri Moghadam vào ngày 20/4 rằng mọi công tác hậu cần và an ninh cho vòng đàm phán thứ hai đã hoàn tất. Hai bên đã thảo luận chi tiết về các sắp xếp và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phái đoàn.

Theo các nguồn tin an ninh, khoảng 20.000 cảnh sát cùng hàng trăm lính đặc nhiệm tinh nhuệ – bao gồm cả lực lượng bắn tỉa – đã được triển khai trên khắp Islamabad và thành phố lân cận Rawalpindi. Các đơn vị như tuần tra đường cao tốc Punjab, lực lượng Dolphin và Đơn vị Phản ứng nhanh cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ.

Hệ thống giám sát Safe City hoạt động liên tục 24/7, kết hợp với các tay súng bố trí trên mái nhà, nhằm đảm bảo an ninh tối đa. Những biện pháp này tương tự như đã được áp dụng trong vòng đàm phán đầu tiên, khi căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang.

Ngoài ra, các khách sạn lớn tại Islamabad đã được trưng dụng phục vụ hội đàm, trong khi một số cơ sở lưu trú và ký túc xá tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác an ninh. Một nhóm tiền trạm từ Mỹ, bao gồm nhân sự an ninh, cũng đã có mặt để phối hợp chuẩn bị.

Thận trọng nhưng không bi quan

Bất chấp những bất định, nhiều chuyên gia vẫn giữ thái độ lạc quan thận trọng. Nhà phân tích quốc phòng, cựu Chuẩn tướng không quân Khalid Chishti nhận định rằng cả Washington và Tehran đều không mong muốn quay trở lại xung đột quân sự.

Theo ông, áp lực trong nước và quốc tế đang buộc cả hai bên phải tìm kiếm một giải pháp “giữ thể diện”, mở ra cơ hội cho một thỏa thuận, dù có thể chỉ mang tính tạm thời.

Trong một cuộc phỏng vấn với PBS, ông Trump cảnh báo rằng nếu thỏa thuận ngừng bắn hiện tại với Iran hết hạn, tình hình có thể nhanh chóng leo thang.

“Nếu thỏa thuận kết thúc, rất nhiều bom sẽ bắt đầu phát nổ,” ông nói, hàm ý nguy cơ xung đột quân sự quy mô lớn.

Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị đã tác động ngay lập tức đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent tăng lên khoảng 94 USD/thùng, trong khi dầu West Texas Intermediate đạt khoảng 88 USD/thùng.

Trọng Trí (theo CNN, turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI