Iran cảnh báo đáp trả dứt khoát mọi hành động thù địch mới

21/04/2026 - 19:36

PNO - Ngày 21/4, giới chức quân sự Iran tuyên bố sẵn sàng đưa ra phản ứng “ngay lập tức và dứt khoát” trước bất kỳ hành động thù địch nào, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang và các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt đột phá.

các nhân viên an ninh đứng gác tại một trạm kiểm soát gần khách sạn Serena thuộc khu vực Vùng Đỏ ở Islamabad, trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường trước thềm cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​giữa Mỹ và Iran. (Ảnh AFP)
Các nhân viên an ninh đứng gác tại một trạm kiểm soát gần khách sạn Serena thuộc khu vực Vùng Đỏ ở Islamabad, trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường trước thềm cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​giữa Mỹ và Iran.

Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Trụ sở Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết lực lượng vũ trang Iran đã ở trạng thái sẵn sàng cao độ. Phát biểu được hãng thông tấn Tasnim dẫn lại nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

Ông Abdollahi nhấn mạnh rằng quân đội Iran, với sự hậu thuẫn của người dân, đã “chống lại sự xâm lược của kẻ thù” và buộc đối phương phải tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng khẳng định Tehran nắm giữ lợi thế quân sự, đặc biệt là khả năng kiểm soát Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Liên quan đến các phát biểu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Abdollahi cáo buộc Washington đưa ra “những luận điệu sai sự thật”, đồng thời tuyên bố Iran sẽ không cho phép bất kỳ sự bóp méo nào về tình hình thực địa.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu vẫn bị đe dọa quân sự. Ông cảnh báo Iran “đã chuẩn bị để tiết lộ những quân bài mới trên chiến trường”.

Căng thẳng gần đây xoay quanh việc kiểm soát eo biển Hormuz. Iran được cho là đã tạm thời mở tuyến đường này vào cuối tuần trước, nhưng nhanh chóng siết lại quyền tiếp cận, đặc biệt đối với các quốc gia bị coi là “thù địch”, trong bối cảnh Mỹ chưa dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa.

Tổng thống Trump trước đó coi việc khôi phục lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz về mức trước xung đột là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục các cuộc không kích nếu không đạt được thỏa thuận trước thời hạn giữa tuần.

Diễn biến trên xảy ra sau chuỗi leo thang bắt đầu từ các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Hiện tại, Pakistan đang đóng vai trò trung gian cho các nỗ lực ngoại giao. Sau khi làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần có hiệu lực từ ngày 8/4, Islamabad tiếp tục thúc đẩy một vòng đàm phán mới giữa hai bên, dù triển vọng vẫn còn bất định.

Thảo Nguyễn (theo aljazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI