Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

22/04/2026 - 07:32

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran vô thời hạn để 2 nước tiếp tục đàm phán hòa bình.

Một nhân viên an ninh đi dọc theo con đường bị phong tỏa gần khách sạn Serena ở khu vực Vùng Đỏ tại Islamabad, trước thềm cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, ngày 21 tháng 4.
Nhân viên an ninh đi dọc theo con đường bị phong tỏa gần khách sạn Serena, tại Islamabad - Ảnh: Getty Images

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã đồng ý với yêu cầu của Pakistan, quốc gia làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình, hoãn cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất.

Thông báo của ông Trump dường như là đơn phương, chưa rõ liệu Iran hay đồng minh Israel của Mỹ có đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn, vốn đã bắt đầu từ 2 tuần trước hay không. Ông Trump cho biết thêm sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran, điều mà các nhà lãnh đạo Iran gọi là hành động chiến tranh.

Chưa có bình luận nào ngay lập tức từ các lãnh đạo cấp cao nhất của Iran, nhưng hãng thông tấn Tasnim, cho biết Iran không yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn và liên tục đe dọa sẽ phá vỡ lệnh phong tỏa của Mỹ bằng vũ lực.

Ông Mahdi Mohammadi - cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran - tuyên bố trên mạng xã hội rằng: “Việc ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn chắc chắn là một mưu đồ nhằm câu giờ cho một cuộc tấn công bất ngờ”, đồng thời gọi lệnh phong tỏa của Mỹ là một hành động gây hấn quân sự.

Đây là trường hợp mới nhất ông Trump nhượng bộ vào phút chót trước những lời đe dọa lặp đi lặp lại của mình về việc ném bom các nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác ở Iran. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres và những người khác đã lên án các mối đe dọa này, nhấn mạnh rằng luật nhân đạo quốc tế cấm các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI