Lũ lụt ở Ấn Độ: Hơn 40.000 người vẫn mắc kẹt ở vùng núi

23/06/2013 - 18:06

PNO - PNO - Các quan chức Ấn Độ cảnh báo, số người chết trong lũ lụt và lở đất ở miền bắc Ấn Độ có thể tăng lên đến 1.000 người. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục, vì còn hơn 40.000 bị mắc kẹt ở vùng núi.

Hơn 600 người được xác nhận đã chết, bên cạnh đó hơn 40.000 người bị cho là vẫn còn mắc kẹt trong vùng núi của bang Uttarakhand.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân được tăng cường trong lúc mưa lớn hơn dự kiến. Những người sống sót từ khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất được đưa bằng máy bay về nơi an toàn.

Đợt mưa gió đầu mùa này ở Ấn Độ được cho là nặng nhất trong 60 năm qua.

Vijay Bahuguna, bộ trưởng phụ trách bang Uttarakhand, nói với BBC rằng ông lo sợ ít nhất 1.000 người đã chết. Ông cũng không đồng ý với lời than phiền của Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Shinde cho rằng thiếu phối hợp trong công tác cứu hộ.

Trong khi đó, các quan chức cho biết, đền thờ Hindu tại thị trấn Kedarnath bị hư hỏng nghiêm trọng giờ đây đã được giải tỏa, những người sống sót được hỗ trợ kịp thời, các đội cứu hộ đang tìm kiếm thi thể của nạn nhân. Nitin Srivastava, phóng viên BBC tại thành phố Rishikesh nói rằng, vấn đề lớn nhất đối với nhân viên cứu hộ hiện thời là địa hình đồi núi khó khăn và thời tiết tiếp tục xấu đi.

Nhiều người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cáo buộc chính phủ bỏ bê họ. Bạn bè và người thân của những người vẫn còn mất tích đã biểu tình bên ngoài văn phòng chính phủ. Quan chức chính phủ nói rằng hơn 33.000 người đã được cứu thoát khỏi các khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất trong những ngày gần đây.

Thủ tướng Manmohan Singh mô tả những gì đang xảy ra là “đau buồn” và công bố gói cứu trợ cho bang Uttarakhand trị giá 10 tỷ rupee (tương đương 170 triệu USD).

Nhiều người sống sót đã được sơ tán đến Dehradun, thủ phủ bang. Nơi đây có đông thân nhân của những người mất tích đang chờ đợi tin tức. Dehradun cũng là nơi tập kết cho công tác cứu trợ, từ đó nhân viên cứu hộ, thuốc men và thực phẩm được phân bổ tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Dưới đây là hình ảnh công tác cứu hộ, ảnh của AP, AFP, Reuters.

Lu lut o An Do: Hon 40.000 nguoi van mac ket o vung nui

Đợt lũ lụt đầu năm này được cho là dữ dội nhất đốivới Ấn Độ trong vòng 60 năm qua

Lu lut o An Do: Hon 40.000 nguoi van mac ket o vung nui

Trực thăng và binh sĩ của quân đội tham gia cứu hộ nạn nhân lũ lụt

Lu lut o An Do: Hon 40.000 nguoi van mac ket o vung nui

Địa hình vùng núi hiểm trở gây khó khăn cho công tác cứu hộ

Lu lut o An Do: Hon 40.000 nguoi van mac ket o vung nui

Những nạn nhân sống sót trở về vô cùng xúc động 

Lu lut o An Do: Hon 40.000 nguoi van mac ket o vung nui

Lu lut o An Do: Hon 40.000 nguoi van mac ket o vung nui

Lu lut o An Do: Hon 40.000 nguoi van mac ket o vung nui

Hơn 5.000 binh sĩ và hàng trăm nhân viên chính phủ nỗ lực cứu hộ nạn nhân lũ lụt

VĨNH LINH (Theo BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI