Liên hiệp quốc: Nhiều người lừa đảo ở Đông Nam Á từng là nạn nhân

01/08/2025 - 13:10

PNO - Theo báo cáo mới nhất của Liên hiệp quốc, tình trạng buôn người đang gia tăng ở khu vực Đông Nam Á với hàng trăm ngàn người trở thành nạn nhân.

Các nghi phạm được nhìn thấy với hai tay bị buộc dây sau khi bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 16 tháng 7.
Các nghi phạm bị bắt giữ khi cảnh sát đột kích một trung tâm lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 16/7 - Ảnh: EPA

Ngày 30/7, Liên hiệp quốc cho biết, các tổ chức buôn người đang hoạt động với tốc độ đáng báo động ở Đông Nam Á, hàng trăm ngàn người bị mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo.

Điều đáng lo ngại là những người làm việc cho các tổ chức lừa đảo này lại là những người đã bị lừa đảo trước đó. Bọn buôn người hứa hẹn việc nhẹ lương cao để lừa họ và sau đó họ lại tiếp tục tìm kiếm nạn nhân để lừa. "Có những tội ác mà họ bị buộc phải làm nếu không họ sẽ bị tra tấn và cưỡng bức" - bà Amy Pope, người đứng đầu cơ quan di cư của Liên hiệp quốc, cho biết nhân Ngày thế giới chống buôn người, 30/7.

"Buôn người là một tội ác kinh hoàng. Nhưng nay nó trở thành một ngành kinh doanh toàn cầu, gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người dễ bị tổn thương nhất" - bà Amy Pope nói.

Cơ quan của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, nạn buôn người gia tăng với tốc độ đáng báo động. Hiện tại, trên khắp Đông Nam Á, hàng trăm ngàn người đang bị kẹt lại trong các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến. Nhiều người trong số họ là người di cư, người tìm việc trẻ tuổi, trẻ em và người khuyết tật.

Theo ước tính của IOM, các hoạt động lừa đảo này mang về 40 tỉ USD mỗi năm.

Mặc dù thời gian qua đã có nhiều chiến dịch giải cứu nhưng theo bà Amy, còn đến hàng trăm ngàn người vẫn đang bị kẹt lại và bị bóc lột.

"Họ bị ép phải đi lừa người khác, bị buộc phải phạm tội. Họ đáng được giải cứu và giúp đỡ, không đáng bị bỏ tù" - bà nói.

Bà kêu gọi các chính phủ có chính sách hỗ trợ để những nạn nhân sống sót sau nạn buôn người có thể được bảo vệ thay vì bị trừng phạt. Bà cũng kêu gọi chính quyền truy lùng những kẻ buôn người thay vì là những nạn nhân bị bóc lột.

Các tổ chức lừa đảo thường dụ dỗ người lao động nước ngoài bằng lời hứa về công việc được trả lương cao nhưng cuối cùng bắt nạn nhân làm con tin và bán vào các khu phức hợp lừa đảo. Họ bị canh giữ nghiêm ngặt và bị ép lừa đảo với các chiêu trò như tình cảm hoặc kinh doanh trên mạng xã hội, dụ dỗ người khác chuyển khoản hoặc thanh toán tiền điện tử...

Trọng Trí (theo Strait Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI