Dầu đậu phộng tự ép tăng mạnh vẫn đắt hàng

14/06/2026 - 06:06

PNO - Giá nguyên liệu tăng cao khiến giá dầu đậu phộng ép thủ công tăng theo, đắt gấp nhiều lần dầu thực vật công nghiệp. Tuy nhiên, nhu cầu ép dầu tại chỗ ở nhiều vùng nông thôn Nghệ An vẫn tăng mạnh.

Những ngày này, các cơ sở ép dầu ở xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng. Từ sáng sớm đến tối muộn, người dân liên tục mang lạc đến ép dầu, người ít vài chục kg, người nhiều tới vài trăm kg.
Những ngày này, các cơ sở ép dầu ở xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng. Từ sáng sớm đến tối muộn, người dân liên tục mang đậu phộng đến ép dầu, người ít vài chục kg, người nhiều tới vài trăm kg.
Chị Trần Thị Khương (44 tuổi, trú xóm Trường An, xã Đông Lộc) cho biết, gần 2 tháng qua, cơ sở của chị gần như không có ngày nghỉ. Mỗi ngày có hàng chục lượt khách đến ép dầu đậu phộng, dầu mè…
Chị Trần Thị Khương (44 tuổi, trú xóm Trường An, xã Đông Lộc) cho biết, gần 2 tháng qua, cơ sở của chị gần như không có ngày nghỉ. Mỗi ngày có hàng chục lượt khách đến ép dầu đậu phộng, dầu mè…
Xu hướng tự ép dầu từ các loại hạt đang ngày càng phổ biến. Nhiều gia đình trồng đậu phộng sau khi thu hoạch đều giữ lại một phần sản lượng để ép dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, biếu người thân ở xa và bán cho người quen.
Xu hướng tự ép dầu từ các loại hạt đang ngày càng phổ biến. Nhiều gia đình trồng đậu phộng sau khi thu hoạch đều giữ lại một phần sản lượng để ép dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, biếu người thân ở xa và bán cho người quen.
Bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, trú xã Đông Lộc) cho biết, gia đình trồng 3 sào đậu phộng. Sau khi thu hoạch, ngoài bán cho thương lái, bà để dành khoảng 200-300kg để ép dầu ăn thay vì sử dụng dầu thực vật công nghiệp. “So với dầu công nghiệp, dầu lạc (đậu phộng) đắt hơn nhiều nhưng gia đình tự trồng được nên mang đi ép sẽ yên tâm hơn về chất lượng. Tôi thường ép vài chục lít để dùng, gửi cho người thân ở Đà Nẵng và TPHCM” - bà An chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị An (60 tuổi, trú xã Đông Lộc) cho biết, gia đình trồng 3 sào đậu phộng. Sau khi thu hoạch, ngoài bán cho thương lái, bà để dành khoảng 200-300kg để ép dầu ăn thay vì sử dụng dầu thực vật công nghiệp. “So với dầu công nghiệp, dầu đậu phộng đắt hơn nhiều nhưng gia đình tự trồng được nên mang đi ép sẽ yên tâm hơn về chất lượng. Tôi thường ép vài chục lít để dùng, gửi cho người thân ở Đà Nẵng, Hà Nội và TPHCM” - bà An chia sẻ.
Để có những chai dầu vàng óng, nhiều hộ dân tranh thủ thời gian tách vỏ, sàng lọc kỹ đậu phộng trước khi mang đến cơ sở ép. Đây cũng được xem là giai đoạn kỳ công và mất nhiều thời gian nhất.
Để có những chai dầu vàng óng, nhiều hộ dân tranh thủ thời gian tách vỏ, sàng lọc kỹ đậu phộng trước khi mang đến cơ sở ép. Đây cũng được xem là giai đoạn kỳ công và mất nhiều thời gian nhất.
Theo người dân địa phương, hiện các cơ sở ép dầu đều đã có máy tách vỏ đậu phộng, song vì thường rơi vào tình trạng quá tải nên họ tranh thủ thời gian nhàn rỗi tách sẵn vỏ ở nhà để đỡ phải chờ đợi.
Theo người dân địa phương, hiện các cơ sở ép dầu đều đã có máy tách vỏ đậu phộng, song vì thường rơi vào tình trạng quá tải nên họ tranh thủ thời gian nhàn rỗi tách sẵn vỏ ở nhà để đỡ phải chờ đợi.
Kế bên cạnh, cơ sở ép dầu của chị Nguyễn Thị Lý (38 tuổi, trú xóm Trường An) cũng đang phải thuê thêm nhân công làm việc cả ban đêm trong mùa cao điểm. Gắn bó với nghề nhiều năm, chị Lý nhận xét chưa khi nào nhu cầu ép dầu tại chỗ lại lớn như hiện nay.
Kế bên cạnh, cơ sở ép dầu của chị Nguyễn Thị Lý (38 tuổi, trú xóm Trường An) cũng đang phải thuê thêm nhân công làm việc cả ban đêm trong mùa cao điểm. Gắn bó với nghề nhiều năm, chị Lý nhận xét chưa khi nào nhu cầu ép dầu tại chỗ lại lớn như hiện nay.
Theo các cơ sở sản xuất, từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm là thời điểm cao điểm ép dầu do trùng với mùa thu hoạch đậu phộng. Năm nay, giá đậu phộng (loại chưa tách vỏ) tăng lên khoảng 50.000 đồng/kg, cao hơn 15.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Giá nguyên liệu tăng khiến dầu đậu phộng tăng theo, lên 150.000 đồng/lít, dầu mè khoảng 250.000 đồng/lít. Dù vậy, sức mua vẫn rất lớn.
Theo các cơ sở sản xuất, từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm là thời điểm cao điểm ép dầu do trùng với mùa thu hoạch đậu phộng. Năm nay, giá đậu phộng (loại chưa tách vỏ) tăng lên khoảng 50.000 đồng/kg, cao hơn 15.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Giá nguyên liệu tăng khiến dầu đậu phộng tăng theo, lên 150.000 đồng/lít, dầu mè khoảng 250.000 đồng/lít. Dù vậy, sức mua vẫn rất lớn.
“Trung bình mỗi ngày tôi bán hơn 100 lít dầu. Khách hàng không chỉ mua để dùng trong gia đình mà còn làm quà biếu hoặc gửi đi nhiều tỉnh, thành khác” - chị Lý nói và cho hay, xu hướng quay về với các loại dầu ép truyền thống từ đậu phộng, vừng, đậu nành hay sử dụng mỡ lợn trong nấu ăn đang ngày càng phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu, mỗi vụ thu hoạch đậu phộng, chị thường thu mua hơn 100 tấn dự trữ, phục vụ ép dầu quanh năm.
“Trung bình mỗi ngày tôi bán hơn 100 lít dầu. Khách hàng không chỉ mua để dùng trong gia đình mà còn làm quà biếu hoặc gửi đi nhiều tỉnh, thành khác” - chị Lý nói và cho hay, xu hướng quay về với các loại dầu ép truyền thống từ đậu phộng, vừng, đậu nành hay sử dụng mỡ lợn trong nấu ăn đang ngày càng phổ biến. Để đáp ứng nhu cầu, mỗi vụ thu hoạch đậu phộng, chị thường thu mua hơn 100 tấn dự trữ, phục vụ ép dầu quanh năm.
Không chỉ tạo ra dầu ăn, quá trình ép còn tận dụng được phần bã đậu phộng. Sau khi ép hết dầu, bã được nén thành bánh, xay nhỏ làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón cho cây trồng, góp phần nâng cao giá trị nông sản.
Không chỉ tạo ra dầu ăn, quá trình ép còn tận dụng được phần bã đậu phộng. Sau khi ép hết dầu, bã được nén thành bánh, xay nhỏ làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón cho cây trồng, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI