Colombia khốn đốn vì nạn phá rừng

01/08/2025 - 07:09

PNO - Bộ Môi trường Colombia cho biết, diện tích rừng bị phá ở nước này trong năm 2024 đã tăng vọt lên 113.608 ha, tăng 43% so với năm 2023, do cháy rừng và chiếm đất.

Nạn phá rừng ở Colombia tăng 43% trong năm 2024 - Ảnh: Getty image
Nạn phá rừng ở Colombia tăng 43% trong năm 2024 - Ảnh: Getty image

Trong số 113.608 ha rừng bị phá hủy, chủ yếu tập trung ở khu vực Amazon với hơn 75.000 ha, chiếm 65%.

Với mức tăng 43%, con số này đã đánh dấu sự đảo ngược mạnh mẽ, sau khi năm 2023 chứng kiến diện tích đất rừng bị phá hủy giảm 36% so với năm 2022, xuống còn 79.256 ha - mức thấp nhất trong 23 năm.

“Tình trạng phá rừng vẫn tiếp diễn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Amazon” - Bộ trưởng Môi trường Lena Estrada phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bogota.

Bà Estrada cho biết, sự gia tăng vào năm 2024 một phần do hạn hán và biến đổi khí hậu. Đồng thời, việc chiếm đất để làm đồng cỏ, mở rộng chăn nuôi, xây dựng đường trái phép và trồng nhiều loại cây trồng bất hợp pháp như lá coca của người dân cũng góp phần gia tăng nạn phá rừng.

Colombia vẫn là một trong những quốc gia có sự đa dạng sinh học lớn nhất thế giới, và là nơi sinh sống của hàng ngàn loài thực vật và động vật, mặc dù đất nước này mất đi nhiều cánh rừng mỗi năm do nạn phá rừng.

Quốc gia Nam Mỹ này có khoảng 59,1 triệu ha rừng, bao phủ hơn một nửa lãnh thổ.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI