Kỷ lục gần 300.000 người nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

01/08/2020 - 07:57

PNO - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, sự bùng phát dịch COVID-19 toàn cầu là một thảm họa mà ảnh hưởng của nó sẽ kéo dài trong tương lai.

WHO báo cáo mức tăng kỷ lục trong 1 ngày

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận 292.527 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 là mức tăng kỷ lục trong 24 giờ qua kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Sự gia tăng chủ yếu ở 4 nước Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Bên cạnh đó, gần 40 quốc gia báo các trường hợp nhiễm mới tăng cao trong tuần, bao gồm Úc, Nhật Bản, Hồng Kông, Bolivia, Sudan, Ethiopia, Bulgaria, Bỉ, Uzbekistan và Israel.

Trong tháng 7, số lượng tử vong trung bình ước tính  5.200 người/ngày, tăng so với mức 4.600 người/ngày ở tháng 6, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế còn khá lạc hậu tại Ấn Độ và khu vực Mỹ Latinh.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh ảnh hưởng của COVID-19 có thể sẽ kéo dài trong tương lai. Nhiều nền kinh tế bị thiệt hại trầm trọng vì các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của virus, trong khi một số khu vực đang lo sợ về làn sóng thứ hai.

Hơn 150 công ty dược phẩm đang nghiên cứu và phát triển vắc-xin COVID-19 toàn cầu nhưng theo báo cáo, vắc-xin chỉ có thể đưa vào sử dụng sớm nhất trong đầu năm 2021.

"Nhiều quốc gia tin họ đã qua giai đoạn tồi tệ nhất thì hiện vẫn đang vật lộn với những đợt bùng phát mới. Một số quốc gia ít bị ảnh hưởng trong những tuần đầu tiên hiện đang chứng kiến số ca nhiễm mới và tử vong leo thang" - ông Tedros nói trong cuộc họp Ủy ban khẩn cấp WHO.

Sáng 1/8, toàn cầu xác nhận hơn 17,4 triệu ca nhiễm virus và gần 675.000 ca tử vong.

Toàn cầu ghi nhận mưc stangw kỷ lục gần 300.000 người nhiễm trong 24 giờ qua
Toàn cầu ghi nhận mức tăng kỷ lục gần 300.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Mexico có số tử vong cao kỷ lục, COVID-19 quay trở lại Pháp

Theo Reuters, trong ngày 31/7 Bộ Y tế Mexico ghi nhận 8.458 ca nhiễm mới, con số kỷ lục trong một ngày, kèm theo 688 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 424.637 trường hợp và 46.688 người chết vì COVID-19.

Bệnh dịch bùng phát mạnh ở thành phố Tultitlan và ngoại ô Mexico City. Nhà chức trách Mexico cho biết số người nhiễm bệnh thực sự có khả năng cao hơn nhiều so với các trường hợp đã xác nhận.

Trong khi đó, ở châu Âu, virus giết người đã quay trở lại nước Pháp với mức lây nhiễm cao như giai đoạn phong tỏa trước khi mở cửa.

Ngày 31/7, nước Pháp ghi nhận thêm 1.346 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở Pháp lên 187.919 người. Số người chết trong ngày là 11 nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp lên 30.265 người.

Đáng chú ý, mặc dù số ca nhiễm tăng cao như mức trước, nhưng số ca tử vong và bệnh nhân nặng ít hơn so với vài tháng trước.

Ngày 31/7, chính phủ Pháp đã trao cho chính quyền địa phương quyền ra lệnh đeo khẩu trang ở các địa điểm công cộng ngoài trời.

Microsoft cho nhân viên làm việc từ xa đến tháng 1/2021

Microsoft thông báo đội ngũ nhân viên tại Mỹ có thể duy trì hình thức làm việc tại nhà ít nhất đến hết ngày 19/1/2021.

"Chúng tôi tiếp tục xem xét tình hình thực tế của từng khu vực, tiểu bang và quốc gia nơi chúng tôi làm việc và sẽ điều chỉnh, gia hạn khi cần thiết” - người phát ngôn Microsoft nói.

Quyết định này cũng cho thấy các doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị những kế hoạch cụ thể cho một trận chiến với đại dịch kéo dài. Trước đó, Google cũng cho phép nhiều nhân viên làm việc từ xa đến cuối tháng 6/2021.

Bộ trưởng thứ 6 của Brazil xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2

Sáng 1/8, Văn phòng chính phủ Brazil thông báo Bộ trưởng Wagner Rosario đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ông là bộ trưởng thứ 6 của quốc gia Nam Mỹ nhiễm virus. Hiện tình hình sức khỏe của Wagner Rosario ổn định, đang được cách ly và tiếp tục làm việc từ xa cho đến khi phục hồi.

Hôm qua, 31/7, Đệ nhất phu nhân Brazil Michelle Bolsonaro và Bộ trưởng khoa học và công nghệ Marcos Pontes cũng có kết quả dương tính với corona.

Cũng trong sáng nay, Brazil ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus tại đây lên gần 2,7 triệu. Tình hình dịch bệnh tiếp tục vượt quá tầm kiểm soát, Brazil hiện chỉ còn trông chờ vào vắc-xin COVID-19.

Chung Thu Hương - Thanh Hiền (theo CNA và Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI