Khi người già quay trở lại trường

03/02/2026 - 18:36

PNO - Nhiều trường đại học ở Nhật Bản đang cung cấp các khóa học cho người cao tuổi khi ngày càng có nhiều người già đi học trở lại.

Một lớp học dành cho người lớn tuổi ở Nhật Bản
Một lớp học dành cho người lớn tuổi ở Nhật Bản

Sau nghỉ hưu là đến giảng đường

Tại khuôn viên Ikebukuro của Đại học Rikkyo ở Tokyo, nơi được biết đến với những tòa nhà gạch phủ mảng xanh, một lớp học về lý thuyết tài chính khá khô khan được tổ chức.

Thế mà lớp học vẫn đầy các sinh viên – khoảng 60 người. Điều đáng nói là cả sinh viên và giảng viên trong lớp đều là những người lớn tuổi.

Theo đại diện của trường, những khóa học dành cho người cao tuổi đã được mở từ năm 2008 cho những người từ 50 tuổi trở lên quay trở lại học tập và thích đón nhận những thử thách mới.

Trong khóa học tổng quát kéo dài một năm, sinh viên tham dự các bài giảng và hội thảo chủ yếu vào các buổi chiều trong tuần. Cũng giống sinh viên trẻ, những "sinh viên già" theo khóa học vẫn phải đảm bảo các tín chỉ mới được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học.

Đối với những người muốn học thêm, các trường cũng có mở những khóa học chuyên ngành.

Độ tuổi trung bình của sinh viên tham gia các khóa học này là 63 trở lên. Nền tảng của họ khác nhau, từ những người đã nghỉ hưu đến những người vẫn còn đi làm nhưng muốn học thêm.

Bà Tamaki Kubomura, một trong những sinh viên, đã nghỉ hưu tại một công ty sản xuất lớn vào năm 2024. Ban đầu, bà đã cân nhắc làm bán thời gian ở một công ty khác, nhưng sau đó bà đổi ý: "Tôi muốn nâng cấp bản thân bằng cách tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo. Thế là tôi đăng ký".

Bà Tamaki đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của trường đại học, bao gồm một bài luận theo chủ đề và một cuộc phỏng vấn. Hiện bà đang bắt đầu quay lại thời sinh viên khi bước qua tuổi 60.

Bà tham dự đầy đủ các bài học về chủ đề thể thao và truyền thông, sau đó nghiên cứu bóng chày chuyên nghiệp và Thế vận hội. Trong một lớp học về thiết kế các hoạt động học tập dựa trên nghệ thuật, bà hoàn thành bài vở khá tốt.

"Trái ngược với việc học hồi trẻ, điều mà tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm, giờ đây tôi cảm thấy sâu sắc rằng học tập làm cho cuộc sống của tôi phong phú hơn và học tập không bao giờ có điểm kết thúc. Khi tham gia các lớp học khiến tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề xã hội mà tôi chưa biết" - bà nói thêm.

Khám phá chân trời mới

Ông Hitoshi Masuyama, một sinh viên khác của trường, cho biết: "Tôi đã làm việc cần mẫn với tư cách là một công nhân. Giờ đây, tôi muốn đặt mình vào một thế giới mới và xem xét những gì tôi sẽ làm tiếp theo",

Trước đây, ông đã tốt nghiệp khoa kỹ thuật tài nguyên tại một trường đại học, làm việc có liên quan đến môi trường tại một nhà sản xuất kim loại màu trong nhiều năm và sau đó đăng ký vào Cao đẳng Rikkyo sau khi nghỉ việc do đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2024.

"Tôi muốn học trong một lĩnh vực không quen thuộc với tôi. Vì vậy, tôi tham gia các môn học về văn học và lịch sử. Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu và quan tâm đến các tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động tình nguyện"- ông nói.

Về tương lai của mình, ông Masuyama nhiệt tình nói: "Xã hội Nhật Bản ngày nay thiếu nhận thức về sự giúp đỡ lẫn nhau. Tôi muốn tham gia vào các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức tình nguyện để có thể tham gia vào việc quảng bá văn hóa và trao đổi quốc tế".

Tại phòng thí nghiệm Teinengo, một nhóm những người lới tuổi đang tiến hành nghiên cứu và đào tạo về nghề nghiệp cho những người đã nghỉ hưu.

Ông Takeshi Ikeguchi, người đứng đầu phòng thí nghiệm, chia sẻ ý nghĩa của việc học lại ở trường đại học ở độ tuổi trung niên và cao tuổi: "Một lợi ích của việc học lại đại học là chúng tôi có thể kết hợp những hiểu biết trước đây và cập nhật những cái mới. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi khám phá xem kiến thức và kinh nghiệm của mình có thể hữu ích cho xã hội hay không và cách sử dụng chúng như thế nào".

Quay trở lại trường đại học cũng có thể là một cách tuyệt vời để những người trung niên và cao tuổi tìm niềm vui khi đã bước vào tuổi già.

"Ngay cả khi chúng tôi không có con đường sự nghiệp rõ ràng, chẳng hạn như kiếm một công việc mới, học tập ở trường đại học có thể thỏa mãn trí sự tò mò và việc đi dạo quanh khuôn viên trường với những người trẻ tuổi sôi nổi cũng là một động lực tuyệt vời cho chúng tôi đến lớp", ông Takeshi Ikeguchi nói.

Thảo Nguyễn (theo Global Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI