Kháng thuốc kháng sinh đang đảo lộn thành tựu y học

17/10/2025 - 06:33

PNO - Giữa tháng Mười, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo báo động về tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn thế giới làm đảo lộn những thành tựu y học, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và đe dọa tính mạng con người.

WHO đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang tăng mạnh - Nguồn ảnh: Getty Images
WHO đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang tăng mạnh - Nguồn ảnh: Getty Images

Theo WHO, trong năm 2023, cứ 6 ca nhiễm khuẩn được phòng thí nghiệm xác nhận thì có 1 ca có tình trạng kháng với các phương pháp điều trị bằng kháng sinh. Trong đó, có hơn 40% thuốc kháng sinh không còn tác dụng để chống lại các bệnh nhiễm trùng máu, đường ruột, đường tiết niệu và lây truyền qua đường tình dục thông thường. Tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất được phát hiện ở khu vực Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải, nơi cứ 3 ca nhiễm bệnh thì có 1 ca kháng thuốc. Tại châu Phi, tỉ lệ kháng thuốc là 1/5.

“Khi thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng kháng kháng sinh (AMR) ngày càng leo thang, chúng ta sẽ rơi vào con đường nguy hiểm tiềm ẩn”.
Tiến sĩ Manica Balasegaram - Giám đốc điều hành của
Đối tác Nghiên cứu và phát triển kháng sinh toàn cầu

Tiến sĩ Manica Balasegaram - Giám đốc điều hành của Đối tác Nghiên cứu và phát triển kháng sinh toàn cầu - cho biết dữ liệu từ hơn 100 quốc gia cho thấy các ca nhiễm kháng thuốc chiếm 1/3 tổng số ca nhiễm ở một số khu vực. Điều này cho thấy các bệnh nhiễm trùng khó điều trị nhất đang bắt đầu vượt xa sự phát triển của kháng sinh. Do đó, số ca tử vong do kháng thuốc dự kiến sẽ tăng mạnh, 70% vào năm 2050.

Theo bà Manica, điều quan trọng là thế giới phải nhận ra chúng ta đã đạt đến điểm bùng phát. Gần 1 năm trước, khi tuyên bố về AMR được thông qua tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, các mục tiêu mới đã được thống nhất gồm: tăng cường hệ thống y tế toàn cầu, thực hiện cách tiếp cận “Một sức khỏe” để điều phối các nỗ lực giữa các lĩnh vực sức khỏe con người, thú y và môi trường, các mục tiêu tăng cường chẩn đoán và giảm tỉ lệ tử vong.

“Tình trạng kháng kháng sinh khiến các lựa chọn điều trị trở nên khó khăn và gây nguy hiểm cho tính mạng”.

Ông Yvan J-F.Hutin - Trưởng bộ phận kháng kháng sinh của WHO

“1 năm trôi qua, việc giải quyết AMR gần như đã biến mất. Các bệnh nhiễm trùng đa kháng thuốc hiện vượt xa sự phát triển của kháng sinh và nếu không có hành động nào khẩn cấp thì mối nguy hiểm là chúng ta sẽ tiếp tục sa vào một thảm họa y tế toàn cầu” - bà Manica nhận định.

Thu Thanh (theo Guardian, WHO)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI