Cuộc trình diễn của cải lương Thủ đô và Tây Đô

22/05/2026 - 15:59

PNO - 6 thí sinh từ nhà hát Cải lương Hà Nội và đoàn Cải lương Tây Đô (Cần Thơ) đã bước vào tranh tài ở chặng cuối cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương toàn quốc 2026. 2 đơn vị giàu truyền thống của sân khấu 2 miền Nam - Bắc cùng chung niềm trăn trở về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Các nghệ sĩ từ Thủ đô và Tây Đô tề tựu tại cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026.
Các nghệ sĩ từ Thủ đô và Tây Đô tề tựu tại cuộc thi Tài năng Diễn viên cải lương toàn quốc 2026

Nhà hát Cải lương Hà Nội chăm chút từng “hạt mầm”

Năm nay, nhà hát Cải lương Hà Nội có 3 thí sinh dự thi là Lê Xuân Vương, Đinh Xuân Hùng và Đỗ Thị Hiền. Cả 3 diễn viên đều lần đầu bước vào sân chơi lớn này.

Trong đó, Đỗ Thị Hiền đang được kỳ vọng tiếp bước các đàn chị như Thanh Hương, Hồng Nhung… trong các vai đào thương. Vai Lý Chiêu Hoàng của trích đoạn Đêm cuối Lý Chiêu Hoàng (trích từ tác phẩm Rừng trúc của nhà văn Nguyễn Đình Thi, NSƯT Ngọc Chi chuyển thể cải lương) với cảm xúc phức tạp của một vị nữ đế mất ngôi và một hoàng hậu sắp mất chồng không chỉ là bài thi, còn là thử thách mà Đỗ Thị Hiền phải chinh phục trên bước đường trưởng thành của mình.

Đỗ Thị Hiền thể hiện hình ảnh một Lý Chiêu Hoàng bị nhấn chìm trong liên tiếp nỗi đau và sự phản bội.
Đỗ Thị Hiền thể hiện hình ảnh một Lý Chiêu Hoàng bị nhấn chìm trong liên tiếp nỗi đau và sự phản bội

Xuân Vương vào vai Trần Thặng (trích đoạn Kẻ sĩ Thăng Long) và Xuân Hùng dự thi vai Lê Chiêu Thống (trích đoạn Lưu vong từ vở Trời Nam) đều là những vai “đắt” cho các nam nghệ sĩ trong cuộc thi tài năng cải lương.

Diễn viên Xuân Hùng
Diễn viên Xuân Hùng trong vai Lê Chiêu Thống với sự trợ diễn của NSND Thanh Hương
Trích phần dự thi của Xuân Vương trong vai Trần Thặng, trích đoạn Kẻ sĩ Thăng Long
Xuân Vương có sự trợ diễn của NSƯT Hồng Nhung, phó giám đốc nhà hát Cải lương Hà Nội.
Xuân Vương có sự trợ diễn của NSƯT Hồng Nhung - Phó giám đốc nhà hát Cải lương Hà Nội

“Thành thật mà nói, các em chưa thực sự xuất sắc về chuyên môn nhưng nhà hát vẫn chủ trương khích lệ, đầu tư hết mức có thể cho các em có những tiết mục đặc sắc góp mặt tại cuộc thi. Trong tình hình nguồn nhân lực trẻ cho sân khấu cải lương phía Bắc ngày càng hiếm thì thời gian qua, nhà hát đặc biệt quan tâm bồi dưỡng năng lực lẫn nuôi dưỡng niềm đam mê cho các bạn trẻ. Từ việc trao cơ hội trong các vở diễn sáng đèn của nhà hát và nhất là các cuộc thi như thế này chính là bài học nghề nâng cao giúp người diễn viên rèn giũa, cọ xát cùng các bạn nghề mà tiến bộ. Sau cuộc thi, càng phải đẩy mạnh việc bồi dưỡng, vun đắp cho các em, cũng chính là tương lai nhà hát” - NSƯT Hồng Nhung, Phó giám đốc nhà hát Cải lương Hà Nội - chia sẻ.

Giữ thương hiệu cải lương Tây Đô

Tối 21/5, đoàn Cải lương Tây Đô (nay trực thuộc Trung tâm văn hóa nghệ thuật thành phố Cần Thơ) cũng giới thiệu 3 gương mặt trẻ là: Võ Vũ Linh, Kim Ngân và Ngân Huyền (Võ Thị Bé). Các tiết mục mang màu sắc khác nhau và được dàn dựng khá công phu, thể hiện sự quan tâm của đơn vị và địa phương cho các thí sinh trong cuộc thi lần này.

Võ Vũ Linh đưa danh nhân đất Tây Đô - Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền - đến cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026.
Võ Vũ Linh đưa danh nhân đất Tây Đô - Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền - đến cuộc thi

Trong đó, Võ Vũ Linh ca diễn chững chạc trong hình tượng Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền (trích đoạn Chất ngọc Cầm Thi giang) - danh nhân vùng đất Tây Đô, được xem là một “hậu Tổ” của sân khấu cải lương.

Lớp diễn Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền cùng học trò là cô đào Phụng Hảo tập kịch bản Giọt máu chung tình do chính ông soạn là điểm nhấn trong bài thi của Võ Vũ Linh

Ngân Huyền cũng phát huy được giọng ca giàu cảm xúc trong vai Diệu - người cựu thanh niên xung phong mang trên người và trong lòng nhiều vết thương khi trở về từ Trường Sơn (trích đoạn Thời con gái đã xa).

Ngân Huyền
Diệu của Thời con gái đã xa cũng là bước tiến của Ngân Huyền

Kim Ngân cũng có nhiều nỗ lực trong vai diễn có số phận khắc nghiệt là Tống Thị Quyên (trích đoạn Vương quyền - Vụ án Tống Thị Quyên). Cô cũng không ngại tập luyện nhiều động tác khó và nguy hiểm cho vai diễn.

Kim Ngân
Kim Ngân vượt qua vùng an toàn với vai Tống Thị Quyên - thái tử phi triều Nguyễn vướng vào án oan bởi cuộc tranh giành quyền lực chốn cung đình

Ông Nguyễn Thanh Phú - Phó giám đốc Trung tâm văn hóa - nghệ thuật thành phố Cần Thơ - cho biết, đơn vị rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kế thừa cho cải lương Tây Đô. Đến với cuộc thi lần này, đoàn đã mời đạo diễn giỏi về dàn dựng, chuốt bài thi, xem đây là đợt tập huấn lớn, không chỉ các thí sinh dự thi mà lực lượng diễn viên trong đoàn cũng được học hỏi nâng cao tay nghề.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI