AI tạo ra kháng sinh mới tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc lậu và MRSA

15/08/2025 - 12:19

PNO - Một nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) vừa công bố bước tiến đột phá trong cuộc chiến chống kháng thuốc, đó là tạo ra 2 loại kháng sinh mới có thể tiêu diệt siêu vi khuẩn lậu và tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA).

Với tốc độ gia tăng kháng thuốc đáng báo động, phát hiện này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu chống lại các siêu vi khuẩn, vốn đang khiến y học hiện đại nhiều lần rơi vào thế bế tắc. - Ảnh minh họa: istock
Với tốc độ gia tăng kháng thuốc đáng báo động, phát hiện này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu chống lại các siêu vi khuẩn, vốn đang khiến y học hiện đại nhiều lần rơi vào bế tắc. Ảnh minh họa: istock

Kháng sinh được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn, nhưng nhiều loại đã mất tác dụng do tình trạng lạm dụng và kháng thuốc. Theo ước tính của giới khoa học, mỗi năm, các bệnh nhiễm khuẩn kháng thuốc gây ra gần 5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, trở thành một trong những mối đe dọa y tế cộng đồng nghiêm trọng nhất hiện nay.

Để tìm ra kháng sinh mới, nhóm nghiên cứu đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) nhằm thiết kế hơn 36 triệu hợp chất tiềm năng. Hệ thống AI sẽ sàng lọc, dự đoán đặc tính kháng khuẩn và chọn ra những ứng viên có triển vọng nhất.

Điều đáng chú ý, các hợp chất này có cấu trúc hoàn toàn khác biệt với kháng sinh hiện có, giúp tránh tình trạng vi khuẩn nhanh chóng thích nghi. Không chỉ vậy, chúng hoạt động theo cơ chế mới, tấn công và phá vỡ màng tế bào vi khuẩn thay vì nhắm vào các quá trình sinh học bên trong như phần lớn kháng sinh truyền thống.

Từ hàng triệu hợp chất, nhóm nghiên cứu xác định NG1 tiêu diệt hiệu quả chủng Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc gây bệnh lậu, trong khi DN1 có khả năng đánh bại MRSA - tác nhân gây nhiễm trùng da nghiêm trọng và viêm phổi, vốn khó điều trị bằng thuốc thông thường.

Một tổ chức phi lợi nhuận hiện đang phối hợp cùng nhóm nghiên cứu để tinh chỉnh các hợp chất này, chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng, mở ra hy vọng mới trong việc điều trị các ca nhiễm trùng nguy hiểm.

Giáo sư James Collins - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết: ''Chúng tôi rất phấn khích trước những cơ hội mà dự án mở ra cho lĩnh vực phát triển kháng sinh. AI đã cho phép chúng tôi tiếp cận không gian hóa học rộng lớn chưa từng khai thác, tăng khả năng tìm ra các giải pháp mới cho kháng thuốc''.

Tiến sĩ Aarti Krishnan, đồng tác giả, nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là tránh mọi điểm tương đồng với kháng sinh cũ, nhằm giải quyết khủng hoảng kháng thuốc theo hướng hoàn toàn mới. Chúng tôi muốn khám phá những cơ chế tác động chưa từng được biết đến, để vi khuẩn khó thể ''học'' cách chống lại''.

Nhật Minh (theo Sky News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI