Đông Nam Á siết chặt kiểm dịch trước mối đe dọa từ Ebola và đậu mùa khỉ

19/05/2026 - 22:19

PNO - Trước những cảnh báo khẩn cấp toàn cầu về y tế, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đồng loạt nâng cao mức độ cảnh giác, siết chặt quy trình sàng lọc dịch bệnh tại các cửa ngõ quốc tế.

Virus Ebola có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của động vật hoặc người bị nhiễm bệnh, cũng như các vật dụng bị nhiễm bẩn - Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ
Virus Ebola có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của động vật hoặc người bị nhiễm bệnh, cũng như các vật dụng bị nhiễm bẩn - Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ

Cảnh giác cao độ với biến thể Ebola mới

Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, các quốc gia trong khu vực đã lập tức hành động.

Chủng virus Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu, lây lan mạnh qua dịch cơ thể và tiếp xúc gần, với tỷ lệ tử vong từ 30% đến 40%.

Tại Indonesia, Bộ Y tế nước này đã tăng cường giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu quốc tế. Đại diện Bộ Y tế Indonesia, ông Aji Muhawarman, cho biết các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển thẳng đến bệnh viện chỉ định. Đồng thời, chính phủ nước này cũng đẩy mạnh cổng thông tin chính thức để ngăn chặn tin giả và tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Tương tự, Singapore cũng kích hoạt các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt dù chưa có đường bay thẳng từ vùng dịch. Cơ quan Bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) đã hiển thị khuyến cáo y tế tại tất cả cửa ngõ nhập cảnh. Du khách đến từ vùng ảnh hưởng được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

Hệ thống Tờ khai Y tế Điện tử cũng được áp dụng để sàng lọc sớm các đối tượng có triệu chứng như sốt, đau cơ, nôn mửa hoặc xuất huyết.

Ngoài ra, Thái Lan cũng thông báo đang duy trì hệ thống giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ virus xâm nhập.

Tăng cường sàng lọc đậu mùa khỉ tại các điểm du lịch

Song song với việc phòng chống Ebola, Thái Lan đang phải đối mặt với áp lực từ dịch đậu mùa khỉ (mpox).

Ngày 19/5, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) ra lệnh thắt chặt giám sát chủng đậu mùa khỉ clade Ib sau khi ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2026. Chủng này có xu hướng lây lan rộng hơn thông qua tiếp xúc da với da kéo dài hoặc quan hệ tình dục với người lạ.

Tính đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 1.074 ca nhiễm đậu mùa khỉ và 16 ca tử vong, riêng chủng clade Ib chiếm 18 ca. Các bệnh nhân mới đều nằm trong độ tuổi từ 25 đến 40, có lịch sử tiếp xúc gần tại các khu vực du lịch đông đúc.

Trước tình hình này, cơ quan y tế Thái Lan chỉ đạo tất cả các cấp tăng cường sàng lọc, theo dõi bệnh nhân tại các điểm nóng du lịch, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách tránh các hành vi nguy cơ cao để tự bảo vệ bản thân.

Linh La (theo Straits Times, The Nation)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI