Ít nhất 15.000 người thiệt mạng do nắng nóng ở châu Âu

08/11/2022 - 05:54

PNO - WHO cho biết năm 2022, ít nhất 15.000 người tử vong ở châu Âu vì thời tiết nắng nóng, trong đó Tây Ban Nha và Đức bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

 

Đã có gần 4.000 người chết liên quan đến thời tiết nắng nóng ở Tây Ban Nha.
Đã có gần 4.000 người tử vong liên quan đến thời tiết nắng nóng ở Tây Ban Nha

Trong ba tháng, từ tháng 6 - 8 là thời điểm nóng nhất ở châu Âu. Nhiệt độ đặc biệt cao đã dẫn đến những đợt hạn hán tồi tệ nhất mà lục địa này từng hứng chịu ​​kể từ thời Trung cổ.

"Dựa trên dữ liệu quốc gia được các nước gửi về cho đến nay, ước tính có ít nhất 15.000 người chết do nắng nóng vào năm 2022" - Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge cho biết trong một tuyên bố.

Cụ thể, trong ba tháng mùa hè có khoảng 4.500 ca tử vong ở Đức, gần 4.000 ca ở Tây Ban Nha, hơn 3.200 ca ở Vương quốc Anh và hơn 1.000 ca ở Bồ Đào Nha đã được báo cáo. 

Không chỉ gây thiệt hại về người, nhiều hoa màu tại châu Âu cũng bị tàn phá nghiêm trọng trong đợt khô hạn lịch sử. Liên tiếp các vụ cháy rừng bùng phát cũng khiến châu Âu chìm vào khủng hoảng một thời gian dài.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI