Hơn một tỉ người Trung Quốc bắt đầu cuộc 'đại xuân vận' lớn nhất thế giới

05/02/2018 - 13:53

PNO - Hơn một tỉ người Trung Quốc đã bắt đầu rời các thành phố lớn nơi họ làm việc và lao động để về quê ăn Tết Âm lịch.

Cơn sốt đi lại ngày Tết của người Trung Quốc, được coi là cuộc di dân hàng năm lớn nhất thế giới, bắt đầu trong tuần qua và kéo dài 40 ngày đến tận giữa tháng 3/2018.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết trong thời gian này, 1,4 tỷ dân Trung Quốc thực hiện tổng số 2.98 tỷ chuyến đi bằng các phương tiện như tàu hỏa, xe buýt, máy bay và tàu bè.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Làn sóng di cư mùa xuân diễn ra khi hàng triệu người Trung Quốc sinh sống, làm việc và học tập xa quê hương, cố gắng đoàn tụ với gia đình trong ngày lễ cổ truyền lớn nhất trong năm, Tết Nguyên đán – năm nay rơi vào ngày 16/2.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Ngành đường sắt Trung Quốc ước tính 390 triệu hành khách về quê và quay lại các đô thịu lớn trong 40 ngày di dân đáng chú ý này. Con số đó lớn hơn toàn bộ dân số Hoa Kỳ và lớn gấp 6 lần dân số Anh Quốc.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Số người đi lại trước Tết năm nay ở Trung Quốc tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số đó có nghĩa là mỗi ngày gần 10 triệu người Trung Quốc đi lại bằng tàu hỏa trong một tháng rưỡi từ nay đến sau Tết.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Cảnh sát được tăng cường giữ trật tự tại nhà ga khi cơn sốt đi lại bắt đầu ở Trung Quốc. Một số nhà ga áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để giải quyết vấn đề làm thủ tục check-in.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Xe buýt đường dài lâu nay vốn được coi là phương thức về quê ăn Tết phổ biến nhất đối với người Trung Quốc, cũng có trường hợp 8-10 người thuê chung một chiếc xe nhỏ về quê.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Năm nay, nhiều người Trung Quốc được sử dụng phương thức đi lại nhanh, khi mạng lưới đướng sắt cao tốc được mở rộng đến nhiều địa phương.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Số người đi xe buýt năm nay có xu hướng giảm do người dân lựa chọn tàu cao tốc và đi máy bay.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Trong mùa cao điểm về quê ăn Tết, tàu hỏa cao tốc bổ sung thêm 177 chuyến để vận chuyển thêm 100.000 người mỗi ngày.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Ngành hàng không Trung Quốc cũng tăng thêm 30.000 chuyến bay bổ sung trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán.

Hon mot ti nguoi Trung Quoc bat dau cuoc 'dai xuan van' lon nhat the gioi

Thanh Vân (Theo SCMP, Daily Mail, Reuters, China Daily, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI