Hàn Quốc tiếp tục vật lộn với số ca tử vong và bệnh nặng cao kỷ lục

15/03/2022 - 07:38

PNO - Trong tuần qua, Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 với gần 2 triệu trường hợp, tăng 44% so với tuần trước đó.

Hàn Quốc vẫn đang chìm sâu trong khủng hoảng với số ca tử vong và nguy kịch cao kỷ lục do số lượng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được thúc đẩy bởi biến thể Omicron lây lan nhanh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), quốc gia này đã báo cáo thêm 309.790 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên gần 6,9 triệu. Số bệnh nhân nặng tăng lên mức 1.158 trường hợp, phá vỡ kỷ lục trước đó, vào ngày 29/12/2021, với 1.151 ca nhiễm khi làn sóng Delta hoành hành. Trong ngày 14/3, KDCA đã bổ sung thêm 200 ca tử vong liên quan đến COVID-19 - giảm so với mức cao kỷ lục được ghi nhận vào ngày 12/3 là 269 trường hợp.

Mọi người xếp hàng chờ nhận xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm gần Ga Seoul,
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm gần ga Seoul

Với dân số 51,3 triệu người, Hàn Quốc đã ghi nhận gần 2 triệu ca mắc mới COVID-19 trong tuần qua, tăng 44% so với tuần trước đó. Quốc gia này đã lập kỷ lục về số ca nhiễm bệnh hàng ngày với 383.651 trường hợp, trong khi trong năm 2020 và 2021 chỉ ghi nhận vài ngàn ca mỗi ngày.

Dữ liệu của Bộ Y tế Hàn Quốc cho thấy, tính đến tuần trước, 60% số giường dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng đã được lấp đầy. Mặc dù Omicron được biết đến ít gây chết người hơn chủng Delta từ 3-4 lần, tuy nhiên do biến thể này lây truyền nhanh nên tổng số người chết và số ca nguy kịch tăng mạnh hơn so với các biến thể trước đó. 

Kể từ khi biến thể Omicron lần đầu tiên được xác nhận ở Hàn Quốc vào đầu tháng 12/2021, tính đến ngày 13/3, đã có 5.032 trường hợp tử vong được báo cáo, chiếm gần một nửa trong tổng số 10.595 ca tử vong do COVID-19 mà nước này ghi nhận trong hai năm qua.

Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, theo các chuyên gia y tế Hàn Quốc, nước này sẽ còn phải hứng chịu nhiều nghịch cảnh thảm khốc trong những tuần tới.

"Bắt đầu từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, số ca tử vong mới hàng ngày sẽ tăng lên 300 người và có thể lên tới 400 người. Điều này có nghĩa là virus sẽ cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000-15.000 người trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Tháng 4 mùa xuân ấm áp có thể là tháng tàn nhẫn nhất đối với một số người” - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Soonchunhyang ở Bucheon, Kim Tark, cho biết.

Minh Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI