Hàn Quốc có hơn 266.000 người mắc COVID-19 trong 1 ngày, vượt quá dự đoán của chuyên gia

04/03/2022 - 10:59

PNO - Ca nhiễm hàng ngày của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt quá 260.000 người, nhưng giới chức y tế vẫn chưa thể thông báo đỉnh dịch đã qua hay còn phía trước.

 

Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm coronavirus tại một phòng khám sàng lọc cửa sổ bật lên ở phía trước ga Seoul, thứ Sáu. Yonhap
Người dân Hàn Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại một phòng khám sàng lọc trước ga Seoul - Ảnh: Yonhap

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) báo cáo, 24 giờ qua nước này có thêm 266.853 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.691.488. Số ca nhiễm hàng ngày trước đó là 198.803 ca ​​(hôm 3/3).

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã tăng lên 186 người so với con số 128 người một ngày trước đó, nâng số người chết lên 8.580 người. KDCA cho biết, tỷ lệ tử vong ở Hàn Quốc là 0,22%. Số bệnh nhân nặng đã tăng từ 766 người lên 797 người trong cùng thời kỳ.

Con số kỷ lục này khiến các nhà khoa học Hàn Quốc lo lắng khi trước đó, các cơ quan y tế dự kiến ​​làn sóng hiện tại sẽ đạt đỉnh khoảng 250.000 trường hợp hàng ngày vào giữa tháng 3, nhưng nay, các trường hợp nhiễm hàng ngày đã vượt quá con số dự kiến. Ngoài ra, các quan chức y tế Hàn Quốc cũng chưa thể thông báo đỉnh dịch đã qua hay vẫn còn phía trước.

Hôm 2/3, trong thống kê tuần về COVID-19 trên toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết, số người chết trên toàn cầu đã giảm 10%, tiếp tục giữ mức giảm so với tuần trước với hơn 10 triệu ca mắc mới và khoảng 60.000 ca tử vong trên toàn cầu. Mặc dù tổng số ca nhiễm và tử vong giảm nhưng tại khu vực Tây Thái Bình Dương - mà điển hình là Hàn Quốc - tỷ lệ mắc COVID-19 gia tăng, với số ca nhiễm nhiều hơn khoảng 1/3 so với tuần trước. Tỷ lệ tử vong tăng 22% ở Tây Thái Bình Dương và khoảng 4% ở Trung Đông, trong khi giảm sâu ở các nơi khác.

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tiêm chủng cao với 86,5% người dân được tiêm vắc xin đầy đủ và gần 2/3 (hoặc 61,4%) tiêm mũi tăng cường.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI