Gần 400 tác phẩm viết về cà phê - trà Việt, lan tỏa văn hóa từ những điều giản dị

05/04/2026 - 21:09

PNO - Lễ hội “Tôn vinh Cà phê - Trà Việt” lần 4 khép lại với nhiều dấu ấn, thu hút đông đảo công chúng và gần 400 tác phẩm dự thi giàu cảm xúc.

Tối 5/4, tại Trung tâm Thương mại GigaMall, Báo Người Lao Động tổ chức tổng kết Lễ hội “Tôn vinh Cà phê - Trà Việt” lần 4 - năm 2026, đồng thời trao giải Cuộc thi viết “Cảm tưởng về cà phê - trà Việt” năm 2026.

Nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình Tôn vinh Cà phê - Trà Việt năm 2026, phát biểu tổng kết lễ hội - Ảnh: BTC
Nhà báo Lê Cao Cường - Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" năm 2026, phát biểu tổng kết lễ hội - Ảnh: Hoàng Triều

Phát biểu tại buổi tổng kết, nhà báo Lê Cao Cường - Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chương trình - nhấn mạnh, lễ hội năm nay không chỉ đơn thuần là sự kiện thưởng thức cà phê, trà, mà còn là hành trình kể chuyện văn hóa.

“Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến một không gian hội tụ, nơi cà phê và trà Việt không chỉ được thưởng thức mà còn được kể lại bằng câu chuyện văn hóa, bằng cảm xúc và niềm tự hào” - ông nói.

Theo ông, chuỗi hoạt động đa dạng từ trải nghiệm, trình diễn pha chế, giao lưu nghệ thuật đến tương tác gần gũi với công chúng đã tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống cà phê - trà Việt. Qua đó, góp phần khẳng định 2 loại thức uống quen thuộc này không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là một phần của đời sống tinh thần, gắn bó mật thiết với ký ức và bản sắc dân tộc.

Đáng chú ý, lễ hội đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện thường niên để trở thành nền tảng kết nối. Tại đây, các doanh nghiệp, nghệ nhân, người yêu cà phê - trà và công chúng có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, từ đó khơi mở ý tưởng mới, thúc đẩy hợp tác và củng cố niềm tin vào tương lai của ngành cà phê - trà Việt.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham quan lễ hội.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM (người mặc áo xanh thứ 2 từ phải sang) tham quan lễ hội - Ảnh: Hoàng Triều

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là Cuộc thi viết “Cảm tưởng về cà phê - trà Việt” năm 2026. Được phát động từ ngày 8/3 đến 29/3, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ bạn đọc trên cả nước.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 400 tác phẩm dự thi, bao gồm các bài viết ngắn (tối đa 400 từ) và video clip. Sự đa dạng về hình thức thể hiện cùng nội dung phong phú đã tạo nên một “bức tranh cảm xúc” nhiều màu sắc về cà phê và trà Việt.

Không ít tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, kể lại những câu chuyện đời thường: từ ly cà phê buổi sáng vội vã trước giờ làm việc, đến ấm trà chiều ấm áp trong gia đình, hay những ký ức gắn với quê hương, chiến tranh, tình thân. Chính những câu chuyện giản dị ấy lại chạm đến cảm xúc người đọc, góp phần làm nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho cuộc thi.

Nhà báo-TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao giải và chúc mừng tác giả đoạt Giải Nhất - Ảnh: Hoàng Triều
Nhà báo- tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động trao giải và chúc mừng tác giả đoạt Giải Nhất - Ảnh: Hoàng Triều

Trong số gần 400 tác phẩm hợp lệ, 50 bài viết và clip xuất sắc đã được tuyển chọn, đăng tải trên báo điện tử Báo Người Lao Động và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Từ 50 tác phẩm nổi bật, Ban Tổ chức đã chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 2 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích.

Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Giải Nhì cho tác giả Nguyễn Thị Hậu.
Ông Phạm Quý Trọng - Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Giải Nhì cho tác giả Nguyễn Thị Hậu - Ảnh: Hoàng Triều

Cụ thể: Giải Nhất trao cho tác phẩm "Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi" của tác giả Nguyễn Việt Quốc (TPHCM). Giải Nhì trao cho tác phẩm "Trà, cà phê kết nối gia đình" của tác giả Nguyễn Thị Hậu (TPHCM).

2 Giải Ba thuộc về tác phẩm “Cà phê rang củi - hương vị mộc mạc từ buôn làng” của tác giả H Ming Hđơk (Đắk Lắk) và “Giọt cà phê và giọt guitar” của tác giả Nguyễn Hoàng Hoa (TPHCM).

3 Giải Khuyến khích được trao cho các tác giả Nguyễn Thái Thịnh (Vĩnh Long), Hoàng Quang Hiển (TPHCM) và Đào Thị Bạch (Hưng Yên).

 Lễ hội Tôn vinh Cà phê - Trà Việt lần 4 năm 2026
Các đại biểu chụp hình kỷ niệm tại Lễ hội "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" lần 4 năm 2026 - Ảnh: Hoàng Triều

Bà Nguyễn Thị Hậu - tác giả đạt Giải Nhì - chia sẻ, tình yêu trà của bà bắt nguồn từ ký ức gia đình: những ấm trà nóng mỗi sáng, những lần người mẹ tỉ mỉ gửi trà ra chiến trường cho cha. Hương trà vì thế không chỉ là hương vị, mà còn là sợi dây kết nối ký ức và tình thân. Còn cà phê đến với bà sau này, từ những đêm làm việc miệt mài, dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống. Những quán cà phê ở Sài Gòn cũng là nơi bà tìm thấy cảm hứng để viết nên những câu chuyện đời thường.

“Trà và cà phê với tôi rất giản dị nhưng sâu lắng. Không chỉ để thưởng thức, mà còn để nhớ về con người, ký ức và những điều dễ thương của cuộc sống” - bà nói.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI