Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo chatbot AI có nguy cơ thao túng cảm xúc con người

26/01/2026 - 11:54

PNO - Vừa qua, Giáo hoàng Leo XIV qua đã lên tiếng cảnh báo về sự trỗi dậy của các chatbot AI có tính tương tác cảm xúc cao, cho rằng những công cụ này đang xâm nhập vào không gian riêng tư của con người, làm méo mó cảm xúc và đe dọa thay thế các mối quan hệ ngoài đời thực.

Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo rằng các chatbot AI có cách tương tác quá mức âu yếm đang xâm nhập sâu vào không gian riêng tư, thân mật và gây tác động tiêu cực đến cảm xúc con người - Ảnh: NY Post
Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo rằng các chatbot AI có cách tương tác "quá mức âu yếm" đang xâm nhập sâu vào không gian riêng tư, thân mật và gây tác động tiêu cực đến cảm xúc con người - Ảnh: NY Post

Trong thông điệp công bố, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng các hệ thống AI phản hồi giàu cảm xúc có thể trở thành "những kiến trúc sư vô hình của trạng thái cảm xúc", âm thầm định hình cách con người suy nghĩ và cảm nhận, trong khi lại tự khoác lên mình vai trò của một người bạn đồng hành thay vì một cỗ máy.

"Khi chúng ta lướt qua các dòng thông tin mỗi ngày, ranh giới giữa con người, chatbot hay người ảnh hưởng ảo ngày càng trở nên mờ nhạt" - Giáo hoàng Leo XIV viết.

Theo Giáo hoàng Leo XIV, trí tuệ nhân tạo không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật, mà là một "thách thức nhân học", tác động trực tiếp đến bản sắc con người, bao gồm khả năng sáng tạo, phán đoán và tinh thần trách nhiệm.

Ông cũng bày tỏ lo ngại trước việc quyền lực công nghệ đang tập trung vào "một số rất ít tập đoàn", những đơn vị nắm trong tay các hệ thống thuật toán có khả năng định hướng hành vi và bóp méo sự thật trên quy mô lớn.

Giáo hoàng cũng kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế sớm xây dựng cơ chế kiểm soát nhằm bảo vệ con người khỏi việc hình thành sự gắn bó cảm xúc quá mức với chatbot AI.

"Các quy định phù hợp có thể giúp ngăn chặn sự lệ thuộc cảm xúc vào chatbot, đồng thời hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch, mang tính thao túng hoặc gây hiểu lầm" - ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo về nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch trong kỷ nguyên số, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền.

"Quyền tác giả và quyền làm chủ nội dung của các nhà báo, người sáng tạo phải được bảo vệ. Thông tin là một tài sản công" - ông nói.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Giáo hoàng Leo XIV - tên khai sinh là Robert Francis Prevost, sinh tại Chicago, đã xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những vấn đề đạo đức và xã hội trọng tâm của triều đại Giáo hoàng của mình, thay vì chỉ xem đó là cuộc tranh luận công nghệ mang tính chuyên môn.

Năm ngoái, giáo hoàng đã có cuộc gặp riêng với người thân của một thiếu niên tại Mỹ - trường hợp được cho là có liên quan đến mối quan hệ cảm xúc sâu sắc với một chatbot AI, gây chấn động dư luận toàn cầu và dẫn tới các vụ kiện dân sự.

Ngoài ra, một số gia đình khác cũng đã đệ đơn kiện, cáo buộc các hệ thống chatbot có hành vi tương tác không phù hợp với người dùng đang trong trạng thái tâm lý bất ổn.

Những vụ việc này đã trở thành chất xúc tác khiến các nhà lập pháp, chuyên gia đạo đức và công chúng đặt câu hỏi về ranh giới giữa hỗ trợ công nghệ và thao túng cảm xúc, cũng như trách nhiệm pháp lý của các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI