“Lão hóa đẹp” trở thành chuẩn mực mới

03/04/2026 - 06:13

PNO - Những năm gần đây, ngành công nghiệp làm đẹp ngày càng hướng mạnh đến nhóm khách hàng trung niên - những người sẵn sàng chi mạnh tay để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, khỏe mạnh.

Theo các báo cáo mới nhất, thị trường làm đẹp toàn cầu đã đạt khoảng 557 tỉ USD năm 2024 và có thể tăng lên 937 tỉ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng khoảng 7,7% mỗi năm. Tại Việt Nam, quy mô ngành này cũng tăng nhanh, dự kiến đạt khoảng 3 tỉ USD vào năm 2026, với mức tăng trưởng hơn 8%/năm.

Khi tài chính ổn định, sự nghiệp thăng tiến là lúc phụ nữ trung niên  chi tiêu cho làm đẹp nhiều hơn - Nguồn ảnh: Getty Images
Khi tài chính ổn định, sự nghiệp thăng tiến là lúc phụ nữ trung niên chi tiêu cho làm đẹp nhiều hơn - Nguồn ảnh: Getty Images

“Trong nhiều thập kỷ, vẻ đẹp gắn chặt với tuổi trẻ. Nhưng trong bối cảnh hiện đại, khi công nghệ, thu nhập và nhận thức về chăm sóc bản thân cùng lúc phát triển, chuẩn mực ấy đang bị đảo ngược. “Lão hóa đẹp” - một khái niệm từng mang tính lý tưởng - nay dần trở thành chuẩn mực mới, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chủ nghĩa tiêu dùng trong ngành công nghiệp làm đẹp” - chuyên gia về da liễu Olie Fridelane (Mỹ), cho biết.

Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở quy mô thị trường, mà ở sự dịch chuyển trung tâm tiêu dùng. Nếu trước đây, ngành làm đẹp chủ yếu phục vụ giới trẻ, thì hiện nay, nhóm trung niên - những người từ 35 tuổi trở lên - đang trở thành lực lượng chi tiêu mạnh mẽ. Với thu nhập ổn định, hiểu biết rõ nhu cầu cá nhân và sẵn sàng đầu tư cho sức khỏe, ngoại hình, họ là nhóm khách hàng lý tưởng cho các sản phẩm chống lão hóa, dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn và các liệu trình chăm sóc chuyên sâu.

Nhờ kỹ thuật chăm sóc da khoa học, công nghệ làm đẹp và lối sống “khỏe đẹp”, một người ở độ tuổi 40-50 hoàn toàn có thể duy trì diện mạo trẻ trung, thậm chí trông trẻ hơn tuổi thật nhiều năm.

Chị Holly Phan (56 tuổi) cho biết, mỗi tháng chị chi từ 1.000-2.000 USD cho chăm sóc da. “Tôi hài lòng với vẻ ngoài của mình. Tôi vui vì nhiều người đều đoán tôi chỉ ở tuổi 40”. Và điều này đã tạo ra một áp lực ngược lên thế hệ trẻ.

Khi tuổi trung niên ngày càng trẻ hóa về ngoại hình, lợi thế tự nhiên của tuổi trẻ dần bị thu hẹp. Giới trẻ không chỉ cạnh tranh với nhau, mà còn đối diện với một chuẩn mực mới đến từ những người lớn tuổi hơn nhưng có điều kiện chăm sóc bản thân tốt hơn. Hệ quả là họ phải tiêu dùng sớm hơn, nhiều hơn - từ skincare, thẩm mỹ cho đến các sản phẩm chống lão hóa từ sớm.

Hiện tượng này phản ánh sự vận hành của một hệ thống - nơi chủ nghĩa tiêu dùng, công nghệ và mạng xã hội cùng nhau tái định nghĩa vẻ đẹp. Các xu hướng như “beauty-tech”, cá nhân hóa sản phẩm, hay “quiet luxury” - đề cao vẻ đẹp tinh giản nhưng cao cấp - cho thấy người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho hiệu quả và trải nghiệm. Các phân khúc như mỹ phẩm “xanh” cũng tăng trưởng nhanh, dự kiến đạt 15 tỉ USD vào năm 2027, phản ánh nhu cầu làm đẹp bền vững và dài hạn.

Thảo Nguyễn (theo Guardian, Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI