Gia tăng trầm cảm và lo lắng trong trẻ em

12/09/2025 - 06:29

PNO - Đầu tháng Chín, một báo cáo của Hàn Quốc cho thấy, trẻ em và thanh thiếu niên nước này bị trầm cảm đã tăng đáng kể từ năm 2020, với hơn 86.000 người được điều trị trong năm 2024, tăng 72,6% so với năm 2020.

Tỉ lệ trẻ bị trầm cảm và lo lắng ngày càng tăng cao - Nguồn ảnh: Getty Images
Tỉ lệ trẻ bị trầm cảm và lo lắng ngày càng tăng cao - Nguồn ảnh: Getty Images

Lúc nào cũng có mẹ bên cạnh để giúp đỡ và khuyến khích nhưng bé Kim Young Suk, 6 tuổi, ngày càng mệt mỏi, buồn bã.
Không buồn sao được khi ngày nào với em cũng bận rộn để đối phó với những lớp học đàn, học võ, học vẽ và tiếng Anh.

Từ sáng sớm đến chiều tối, em và mẹ gần như phải di chuyển liên tục ngoài đường. Em phải ăn, ngủ, thậm chí thay đồ trên xe. Có những ngày quá mệt, em chỉ muốn được ngủ, nhưng những tiếng lay gọi, quát mắng của mẹ khiến em vừa đi vừa khóc hoặc vừa ăn vừa khóc. Và dần dần, em trở nên im lặng.

Kim Young Suk là một trong rất nhiều đứa trẻ ở Hàn Quốc đang được tập trung đầu tư quá nhiều vào chuyện học, nhằm vượt qua các kỳ thi tuyển, để vào được các trường tốt. Áp lực khiến nhiều đứa trẻ rơi vào trầm cảm.

Tình trạng trẻ em bị trầm cảm gia tăng không chỉ ở Hàn Quốc mà đang xảy ra trên toàn thế giới. Dữ liệu Y tế toàn cầu ước tính hơn 310 triệu người trên toàn thế giới bị trầm cảm, trong đó 1/5 trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu bị trầm cảm hoặc có các triệu chứng trầm cảm và tỉ lệ này đang tăng lên theo thời gian.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), trầm cảm trong thời thơ ấu thể hiện qua các triệu chứng như chán ăn, mất ngủ, lo lắng, rối loạn hành vi và rối loạn tăng động giảm chú ý. “Những phát hiện của chúng tôi có thể giúp thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách tăng cường sự chú ý và nguồn lực đối với trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những người ở tuổi vị thành niên” - theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Theo UNICEF, các con số cho thấy một thực trạng đáng lo ngại, nhưng thực tế tỉ lệ có thể còn cao hơn nhiều, đặc biệt là ở các nước kém phát triển. Trầm cảm thường được chẩn đoán, phát hiện ở các nước phát triển với tỉ lệ cao hơn nhờ cơ sở hạ tầng và y tế phát triển. Vì thế, không phải ở các nước kém phát triển thì tỉ lệ trầm cảm ít hơn.

“Chúng ta cần phải tích hợp các hệ thống y tế, giáo dục, an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng để xây dựng một mạng lưới toàn diện các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên”.

Bà Fouzia Shafique - Phó giám đốc Y tế của UNICEF

Cũng theo bà Fouzia Shafique - Phó giám đốc Y tế của UNICEF - trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu gây ra khuyết tật liên quan đến sức khỏe. Một tỉ lệ các trường hợp trầm cảm bắt đầu từ thời thơ ấu và tăng lên đáng kể ở tuổi vị thành niên. Trách nhiệm chung của chúng ta là ưu tiên sức khỏe tâm thần như một phần của sức khỏe tổng thể của trẻ em và thanh thiếu niên.

Lệ Chi (theo UNICEF, Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI