Ghana thông qua luật hình sự hóa các hành vi liên quan đến LGBTQ+

02/06/2026 - 08:02

PNO - Tổng thống John Dramani Mahama đã phê chuẩn luật mới, quy định án tù cho những hành vi quảng bá các quan hệ chống lại hôn nhân truyền thống.

Các nhà hoạt động chống LGBTQ+ biểu tình ở Accra vào năm 2024 — Ảnh: EPA
Các nhà hoạt động chống LGBTQ+ biểu tình ở Accra vào năm 2024 - Ảnh: EPA

Các nhóm bảo vệ quyền lợi LGBTQ+ ở Cộng hòa Ghana đang “sống trong sợ hãi”, sau khi nước này thông qua luật mới chống các quan hệ yêu đương phi truyền thống. Dự luật đã được Quốc hội Ghana thông qua và được tổng thống phê chuẩn vào Thứ Sáu ngày 29/5, trong đó hình sự hóa việc quảng bá và thực hành các hành vi LGBTQ+, theo báo The Guardian đưa tin ngày 1/6.

“LGBTQ+” là khái niệm bao trùm, gồm “L” (lesbian) - đồng tính nữ, “G” (gay) - đồng tính nam, “B” (bisexual) - song tính, “T” (transgender) - chuyển giới, cùng với “Q” (queer/questioning) - người đang hoài nghi về bản dạng giới của mình. Còn dấu “+” thể hiện sự đa dạng của nhiều khuynh hướng tình dục khác nữa. Trước đó, quan hệ đồng giới đã bị cấm theo luật thuộc địa của Anh ở Ghana, nhưng lệnh cấm cũ này hiếm khi được thực thi.

Leila Lariba - giám đốc của One Love Sisters Ghana, tổ chức chuyên hỗ trợ phụ nữ đồng tính nữ và song tính - cho biết: “Mọi người đang hoảng loạn và sợ hãi. Dự luật mới ảnh hưởng đến nơi bạn đang ở, có thể khiến bạn bị đuổi khỏi nhà, khiến bạn mất việc làm”.

Bà Lariba cảnh báo, luật mới mở rộng trách nhiệm hình sự và được thiết kế để ảnh hưởng đến cả người LGBTQ+ và những người ủng hộ họ. Luật mới quy định mức án tù lên đến 3 năm đối với những người tự nhận mình thuộc về “LGBTQ+”, lên đến 10 năm đối với những người bị kết tội “thúc đẩy, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hoặc tài trợ” cho các hoạt động liên quan đến LGBTQ+. Luật còn bao gồm các điều khoản yêu cầu người dân phải tố cáo những cá nhân bị nghi ngờ là LGBTQ+.

Ebenezer Peegah - giám đốc của tổ chức Rightify Ghana - nhận định rằng tác động của luật mới lan rộng ra ngoài phạm vi các mối quan hệ đồng giới. “Nó hình sự hóa danh tính; nó hình sự hóa các dịch vụ, bao gồm cả hoạt động của các nhóm xã hội dân sự, các bác sĩ và những người thúc đẩy cộng đồng LGBTQ+, cả nhà báo và người bán đồ chơi tình dục”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI