Iran ngừng đàm phán với Mỹ, giá dầu tăng nhanh

01/06/2026 - 22:58

PNO - Truyền thông nhà nước Iran vừa thông báo Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel liên tục leo thang tấn công quân sự vào Lebanon.

Một cột khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô Tyre, miền nam Lebanon, ngày 1/6 - Ảnh: Kawnat Haju/Getty Images
Một cột khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô Tyre, miền nam Lebanon, ngày 1/6 - Ảnh: Kawnat Haju/Getty Images

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin đội ngũ đàm phán của Tehran đã chính thức ngừng các cuộc trao đổi văn bản qua trung gian với Washington.

Phía Iran tuyên bố việc Israel liên tục không kích vào Lebanon và dồn ép người dân tại các vùng ngoại ô Beirut phải di dời đã vi phạm nghiêm trọng các điều kiện tiên quyết của một thỏa thuận ngừng bắn trên tất cả các mặt trận.

Iran khẳng định đối thoại chỉ được nối lại khi Israel chấm dứt hoàn toàn chiến sự tại cả Gaza lẫn Lebanon, đồng thời rút toàn bộ quân đội khỏi lãnh thổ Lebanon.

Quyết định này lập tức đẩy Trung Đông vào vòng xoáy nguy hiểm mới khi Tehran cùng các lực lượng đồng minh lên kế hoạch đóng cửa hoàn toàn eo biển chiến lược Hormuz và kích hoạt thêm các mặt trận khác tại Biển Đỏ.

Trên thực tế, căng thẳng đã trực tiếp nổ ra giữa Iran và Mỹ khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố vừa đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào lực lượng của họ tại Kuwait.

Động thái đáp trả quân sự này diễn ra sau khi phía Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào các hòn đảo Goruk và Qeshm của Iran trước đó.

Bất ổn chính trị nhanh chóng lan rộng sang lĩnh vực kinh tế khi thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo dữ dội.

Giá dầu thô Brent toàn cầu lập tức tăng mạnh 6% lên mức 97,02 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng leo dốc khoảng 7,5% lên mức 93,93 USD/thùng cho kỳ hạn giao tháng Bảy, dập tắt mọi kỳ vọng hạ nhiệt giá dầu nhờ một thỏa thuận ngoại giao khả thi.

Trong bối cảnh Liên minh Châu Âu (EU) lên tiếng thúc giục Tel Aviv ngừng leo thang quân sự và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, giới phân tích nhận định Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cố tình đẩy mạnh chiến sự tại vùng ngoại ô Dahieh của thủ đô Beirut, Lebanon nhằm giúp xoa dịu làn sóng giận dữ của dư luận, đồng thời ngăn cản tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Linh La (theo CNN, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI