Đã xác định được khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

01/06/2026 - 21:50

PNO - Chiều tối 1/6, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM tổ chức khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và nghe báo cáo kết quả bước đầu trong quá trình tìm kiếm, xác minh vị trí nghi có hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tham gia khảo sát có bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Thành phố; thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Thành phố; đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cùng lãnh đạo địa phương, các nhà nghiên cứu và nhiều nhân chứng từng sinh sống tại khu vực nghĩa địa Đô Thành trước đây.

Lãnh đạo TPHCM cùng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố khảo sát thực địa tại Công viên Lê Thị Riêng để xác minh vị trí nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ - Ảnh: Bộ tư lệnh TPHCM
Lãnh đạo TPHCM cùng Ban Chỉ đạo 515 thành phố khảo sát thực địa tại công viên Lê Thị Riêng để xác minh vị trí nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ - Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Báo cáo tại buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, thời gian qua Bộ Tư lệnh TPHCM đã tập trung nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu lịch sử, bản đồ qua các thời kỳ và hình ảnh lưu trữ trong, ngoài nước. Đơn vị cũng chủ động kết nối với các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, gặp gỡ và thu thập thông tin từ các nhân chứng từng trực tiếp chứng kiến những sự kiện diễn ra tại khu vực nghĩa địa Đô Thành - nơi nay là công viên Lê Thị Riêng.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, từ những tư liệu, hình ảnh mới được cung cấp, kết hợp kết quả khảo sát thực địa, phân tích mô phỏng địa hình và thông tin từ các nhân chứng, Bộ Tư lệnh TPHCM bước đầu xác định được một số khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Nhiều nhân chứng từng sinh sống tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành tham gia cung cấp thông tin, hỗ trợ xác định vị trí nghi vấn - Ảnh: Bộ tư lệnh TPHCM
Nhiều nhân chứng từng sinh sống tại khu vực nghĩa địa Đô Thành tham gia cung cấp thông tin, hỗ trợ xác định vị trí nghi vấn - Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - trò chuyện cùng các nhân chứng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Tại hiện trường, các đại biểu đã trực tiếp khảo sát khu vực nghi vấn, nghe báo cáo quá trình thu thập, xử lý dữ liệu và rà soát các nguồn thông tin lịch sử phục vụ công tác xác minh. Nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tư lệnh TPHCM trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhà nghiên cứu và nhân chứng lịch sử để từng bước làm sáng tỏ những thông tin có giá trị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Từ các nguồn tư liệu lịch sử, bản đồ và ảnh lưu trữ, cơ quan chức năng bước đầu xác định một số khu vực nghi liên quan đến hố chôn tập thể liệt sĩ Xuân Mậu Thân 1968 - Ảnh: Bộ tư lệnh TPHCM
Từ các nguồn tư liệu lịch sử, bản đồ và ảnh lưu trữ, cơ quan chức năng bước đầu xác định một số khu vực nghi liên quan đến hố chôn tập thể liệt sĩ - Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Theo kế hoạch, trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu đã thu thập cùng kết quả khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để tiếp tục đánh giá, thẩm định các nguồn thông tin. Đây sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xác định chính xác khu vực nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ, từ đó triển khai các bước khảo sát chuyên sâu và xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống vẫn đang được tiếp nối. Mỗi tư liệu lịch sử được làm rõ, mỗi lời kể của nhân chứng được xác minh không chỉ góp phần hoàn thiện những trang sử còn dang dở mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình đối với các thế hệ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập của đất nước.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI