Đàn ông hiện đại coi trọng kiếm tiền hơn yêu đương phù phiếm

04/09/2025 - 18:47

PNO - Ngày càng nhiều đàn ông chọn tập trung sự nghiệp, tài chính và tự do cá nhân, coi đó là nền tảng thành công bền vững trước khi nghĩ đến hôn nhân.

Mời bạn tham gia diễn đàn Đâu là hình mẫu đàn ông 4.0?

Thời đại 4.0 không chỉ mang theo sự bùng nổ về mặt công nghệ, dẫn tới nhiều biến đổi sâu sắc về kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội mà còn đặt ra câu hỏi mới về vai trò và hình mẫu của người đàn ông hiện đại. Theo bạn, đàn ông lý tưởng thời 4.0 là người như thế nào, sức hút của họ nằm ở đâu?

Diễn đàn “Đâu là hình mẫu đàn ông thời 4.0?” trên Báo Phụ nữ TPHCM sẽ là cơ hội để bạn đọc cùng nhau sẻ chia, khám phá, đối thoại và góp phần định hình chân dung người đàn ông kỷ nguyên số.

Bài viết tham gia diễn đàn từ 600-900 chữ, gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Ngày nay, nhiều người đàn ông có xu hướng đặt việc phát triển bản thân lên hàng đầu, coi đó là ưu tiên hơn chuyện tình cảm, bởi họ tin rằng điều này mang lại sự ổn định, tự chủ và thành công lâu dài. Sự lựa chọn ấy có thể xuất phát từ mong muốn xây dựng sự nghiệp, đạt được những mục tiêu cá nhân, hoặc đơn giản là cảm thấy thỏa mãn khi tự mình làm chủ cuộc sống mà không phụ thuộc vào ai khác. Với nhiều người, thành công trong công việc, sở hữu tài sản hay tận hưởng những chuyến du lịch là thước đo quan trọng hơn những ràng buộc hôn nhân.

Thực tế tại Singapore cho thấy, nhiều đàn ông trẻ ngần ngại kết hôn vì áp lực phải có nhà cửa, xe cộ và thu nhập ổn định trước khi nghĩ đến gia đình. Độc thân trở thành lựa chọn phổ biến khi họ muốn tập trung học tập, sự nghiệp và trải nghiệm cá nhân. Chi phí nhà ở và nuôi con đắt đỏ trong khi thu nhập giảm cũng khiến họ hạn chế thời gian cho việc tìm kiếm bạn đời. Có người còn thẳng thắn cho rằng kết hôn có thể là bước lùi trên con đường thăng tiến hay tận hưởng cuộc sống, nhất là khi có con. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore năm 2024 cho thấy 70% người trẻ không coi hôn nhân là cần thiết, ngay cả nhóm 35-49 tuổi cũng có đến 58% đồng tình.

Nam giới hiện đại tập trung phát triển tiền tài sự nghiệp hơn chuyện tình cảm. Ảnh minh hoạ: Nhật Thành
Nam giới hiện đại tập trung phát triển tiền tài sự nghiệp hơn chuyện tình cảm. Ảnh minh hoạ: Nhật Thành

Các chuyên gia nhận định, người trẻ ngày nay ưu tiên nhu cầu cá nhân hơn, muốn có thành tựu sự nghiệp, nhà riêng, đời sống thoải mái và du lịch vài lần mỗi năm. Hôn nhân vì thế không còn là mục tiêu bắt buộc, và định kiến với người chưa kết hôn cũng giảm dần.

Tại Mỹ, thống kê của Pew năm 2022 cho thấy 30% người trưởng thành chưa lập gia đình hay bước vào mối quan hệ cam kết. Trong đó, nam giới chiếm 63% thanh niên độc thân, cao gần gấp đôi nữ giới.

Song song với việc ít quan tâm hẹn hò, đời sống tình dục của giới trẻ Mỹ cũng giảm mạnh. Năm 2019, 30% nam thanh niên báo cáo không quan hệ tình dục, so với khoảng 20% nữ. Chỉ một nửa đàn ông độc thân thực sự tìm kiếm mối quan hệ, và xu hướng này tiếp tục giảm. Đại dịch COVID-19 được cho là nguyên nhân khiến nhiều nam giới quen dần với việc ở nhà, dành thời gian cho mạng xã hội, phim ảnh trực tuyến và được đáp ứng nhu cầu mà không cần giao tiếp trực tiếp.

Khoảng cách giữa số nam và nữ độc thân cũng đặt ra câu hỏi khó giải thích: nếu số nam độc thân gần gấp đôi nữ, vậy phụ nữ trẻ đang hẹn hò với ai? Một phần trong số họ hẹn hò với nhau khi Gen Z cởi mở hơn về xu hướng tính dục, số khác lại tìm bạn đời lớn tuổi hơn theo truyền thống. Đồng thời, phụ nữ ngày nay kén chọn hơn, mong chờ ở nam giới sự đồng cảm, chia sẻ cảm xúc thay vì chỉ cần một chỗ dựa tài chính.

Mối quan hệ xã hội cũng bị thu hẹp, đặc biệt với đàn ông. 30 năm trước, hơn một nửa nam giới có 6 người bạn thân trở lên, nhưng đến năm 2021 con số này chỉ còn 27%. Trong khi phụ nữ thường có bạn bè thân thiết để sẻ chia, đàn ông lại thiếu, càng củng cố xu hướng sống độc thân và tập trung vào chính mình.

Tại Hàn Quốc, hơn 50% nam giới ở độ tuổi 30 vẫn chưa kết hôn, gấp nhiều lần so với hai thập kỷ trước. Không chỉ do thị trường việc làm cạnh tranh, giá nhà đất tăng, mà ngay cả những người thành đạt, thu nhập cao cũng chọn sống một mình vì cho rằng “30 chưa phải là hết”. Với họ, kết hôn không còn là nghĩa vụ để làm vừa lòng gia đình hay xã hội.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa tình cảm mất đi giá trị. Vấn đề nằm ở chỗ, ngày càng nhiều đàn ông ưu tiên phát triển bản thân, tìm kiếm sự ổn định và độc lập trước khi nghĩ đến hôn nhân. Khi đã có đủ tự tin và chỗ đứng, có lẽ họ mới sẵn sàng mở lòng để đầu tư cho một mối quan hệ bền vững.

Khánh Vinh (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI