COVID-19: Số ca tử vong tại Ý tăng cao kỷ lục, Mỹ có vùng phong tỏa đầu tiên

12/03/2020 - 07:49

PNO - Trước tình hình đại dịch COVID-19 lây lan nghiêm trọng, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và cửa hàng trên toàn quốc.

Rạng sáng 12/3, Ý ghi nhận 196 ca tử vong (con số kỷ lục trong 1 ngày), nâng số người chết tại đây lên 827, đồng thời xác nhận thêm 2.313 người nhiễm mới, lên 12.462 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Trước tình hình dịch bệnh trầm trọng, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và cửa hàng trên toàn quốc trong nỗ lực ngăn chăn sự lây lan của virus corona chủng mới. Chỉ có các hiệu thuốc và siêu thị được phép mở cửa.

Trước đó, chính phủ Ý đã mở rộng các biện pháp đối phó, yêu cầu người dân hạn chế đi lại, cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng, hủy bỏ tất cả sự kiện như thể thao, nghi lễ tôn giáo… trên khắp cả nước.

Số ca tử vong và nhiễm mới tăng cao kỷ lục tại Ý.
Số ca tử vong và nhiễm mới tăng cao kỷ lục tại Ý

Sáng 12/3, Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận 49 ca tử vong cùng 2.128 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó có gần một nửa số bệnh nhân nhiễm virus đến từ Madrid. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Weilan cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ có 497 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 2.281 và 48 bệnh nhân tử vong.

Bên cạnh đó, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan… cùng nhiều quốc gia khác thuộc khu vực châu Âu đang gồng mình đối phó với sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới và tử vong mỗi ngày.

Xem xét tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, khuya 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cuối cùng đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu sau khi hơn 118.000 người nhiễm bệnh và ít nhất 4.000 người đã chết.

Chủ tịch WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "COVID-19 có thể được mô tả như một đại dịch. Chúng tôi chưa bao giờ thấy đại dịch gây ra bởi một chủng coronavirus”. Thêm vào đó, ông cũng không quên bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước mức độ lây lan nghiêm trọng đáng báo động, vượt khỏi tầm kiểm soát ở Ý và Iran.

WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch.
WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố 37 người chết và 1.004 ca nhiễm SARS-CoV-2. Dịch bệnh tiếp tục lan rộng khắp Hoa Kỳ, 24 tiểu bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp do virus corona chủng mới. Đài CBS có trụ sở tại New York đã phải đóng cửa sau khi 2 nhân viên của hãng xác nhận dương tính SARS-CoV-2.

Trước sự lây lan nhanh chóng của SARS-CoV-2, bang New York quyết định điều động Vệ binh Quốc gia và lập vùng giới hạn xung quanh ổ dịch ở New Rochelle, trở thành nơi đầu tiên áp dụng lệnh giới hạn tại Hoa Kỳ. Theo CNN, các nhân viên thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bị đình chỉ tất cả các chuyến đi không cần thiết do sự bùng phát của COVID-19.

Bộ Y tế Iran công bố thêm 63 ca tử vong, mức tăng cao nhất trong 24 giờ tại nước này, nâng số người chết tại đây lên 354, cùng 9.000 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, trở thành ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8 giờ ngày 12/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 3.173 người, 80.980 người nhiễm bệnh, 253 người nghi nhiễm và 62.887 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn. So với thống kê ngày 11/3, số người chết và ca nhiễm mới rất thấp lần lượt là 11 và 25 người, cùng với đó ghi nhận thêm 33 người nghi nhiễm và 1.320 trường hợp được chữa khỏi bệnh. Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) xác nhận 3.056 người tử vong cùng 67.781 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tính đến sáng ngày 12/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 4.621 người chết và 125.835 ca nhiễm virus . Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Italy (827 người), Iran (354 người), Hàn Quốc (65 người), Tây Ban Nha (49 người), Pháp (48 người); Hoa Kỳ (37 người), Nhật Bản (15 người), Anh (8 người); Diamond Princess và Irac (7 người); Thụy Sĩ (5 người); Hong Kong, Hà Lan, Úc, San Marino, Đức và Bỉ (3 người); Lebanon (2 người); Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Argentina, Ai Cập, Canada, Thụy Điển, Hy Lạp, Bulgaria và Kuwait (1 người).

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 12/3.

Ý: 12.462 (827 người tử vong)

Iran: 9.000 (354 người tử vong)

Hàn Quốc: 7.755 (65 người tử vong)

Pháp: 2.281 (48 người tử vong)

Tây Ban Nha: 2.128 (49 người tử vong)

Đức: 1.567 (3 người chết)

Hoa Kỳ: 1.004 (37 người tử vong)

Diamond Princess: 696 (7 người tử vong)

Nhật Bản: 634 (15 người tử vong)

Thụy Sĩ: 613 (4 người tử vong)

Đan Mạch: 515

Hà Lan: 503 (5 người tử vong)

Na Uy: 489

Anh: 460 (8 người tử vong)

Thụy Điển: 346

Bỉ: 314 (3 người tử vong)

Qatar: 262

Áo: 246

Bahrain: 195

Singapore: 178

Malaysia: 149

Hồng Kông: 129 (3 người tử vong)

Úc: 117 (3 người tử vong)

Canada: 107 (1 người tử vong)

Hy Lạp: 99 (1 người tử vong)

Israel: 97

Cộng hòa Séc: 91

Iceland: 90

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 74

Kuwait: 72 (1 người tử vong)

San Marino: 69 (3 người tử vong)

Irac: 68 (7 người tử vong)

Ấn Độ: 68

Ai Cập: 67 (1 người tử vong)

Phần Lan: 65

Lebanon: 59 (2 người tử vong)

Thái Lan: 59 (1 người tử vong)

Bồ Đào Nha: 59

Philippines: 49 (1 người tử vong)

Đài Loan: 48 (1 người tử vong)

Slovenia: 47

Ailen: 43

Việt Nam: 39

Brazil: 34

Indonexia: 34 (1 người tử vong)

Rumania: 31

Palestine: 30

Nga: 28

Ba Lan: 25

Georgia: 24

Ả Rập Saudi: 21

Algeria: 20

Pakistan: 20

Croatia: 19

Ô-man: 18

Serbia: 18

Argentina: 17 (1 người tử vong)

Chile: 17

Estonia: 16

Ecuador: 13

Costa Rica: 13

Hungary: 13

Nam Phi: 13

Belarut: 12

Albania: 12

Peru: 11

Brunei: 11

Panama: 11

Macao: 10

Latvia: 10

Slovikia: 10

Bắc Macedonia: 9

Colombia: 9

Afghanistan: 7

Mexico: 7

BiH: 7

Luxembourg: 7

Bulgaria: 7 (1 người tử vong)

Maldives: 6

Malta: 6

New Zealand: 5

Tunisia: 5

Ma-rốc: 5

Syria: 4

Bangladesh: 3

Campuchia: 3

Litva: 3

Moldova: 3

Cameroon: 2

Nigeria: 2

Đảo Síp: 2

Burkina Faso: 2

Paraguay: 2

Honduras: 2

Bolivia: 2

Sri Lanka: 2

Nepal: 1

Bắc Ireland: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Công quốc Andarra: 1

Tunisia: 1

Ukraine: 1

Liechtenstein: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Moldova: 1

Cộng hòa dân chủ Công gô: 1

Mông Cổ: 1

Thổ Nhĩ Kỳ: 1

Andorra: 1

Armenia: 1

Jamaica: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI