COVID-19 ngày 22/5: Nga trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới

22/05/2020 - 07:28

PNO - Tính đến 6g30 ngày 22/5, thế giới ghi nhận 331.137 người chết và 5.076.846 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 22/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 26.012 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở nước này lên 1.575.064. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận 1.377 người chết, lên thành 94.591 người.

Các Thượng nghị sĩ Dân chủ cho biết Nhà Trắng nên chuẩn bị sẵn sàng cho mối đe dọa kép của cúm và dịch COVID-19 vào mùa thu. Cúm mùa giết chết từ 12.000 - 61.000 người Mỹ mỗi năm. Nếu cúm mùa xuất hiện sẽ làm căng thẳng thêm các hệ thống bệnh viện đang vật vã chữa trị cho số lượng lớn người nhiễm virus corona.

Gần 39 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 2 tháng qua, ngay cả khi 50 tiểu bang đã bắt đầu nối lại một phần các hoạt động kinh tế. Theo Bộ Lao động Mỹ, tuần vừa rồi họ đã tiếp nhận 2,4 triệu đơn xin hỗ trợ mất việc.

Hơn triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới.
Hơn 5 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới

* Trong 24 giờ qua, Nga xác nhận thêm 8.849 ca nhiễm mới, lên thành 317.554 người, trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Hơn 1 tháng qua, các bệnh viện ở Nga liên tục trong tình trạng quá tải. Dù chính phủ nước này đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm khắc chống dịch nhưng tình trạng lây lan virus corona trong cộng đồng vẫn ở mức cao.

Mới đây, lô hàng 50 máy thở đầu tiên của Mỹ tặng Nga chống dịch đã hạ cánh xuống thủ đô Moscow. Trước đó, đầu tháng 4, Nga đã gửi một máy bay chở hàng gồm vật tư y tế và máy thở đến hai tiểu bang Mỹ là  New York và New Jersey. Dù mối quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn ở mức thấp sau chiến tranh lạnh nhưng cả hai nước vẫn thường xuyên thảo luận về dịch COVID-19, dầu mỏ và kiểm soát vũ khí.

* Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết đã tiến hành hơn 3 triệu mẫu xét nghiệm virus corona cho người dân từ ngày 12/5 đến nay. Vũ Hán, tâm điểm khởi đầu của dịch COVID-19, đã bắt đầu xét nghiệm virus rộng rãi khi phát hiện một số trường hợp lây nhiễm cộng đồng tại địa phương này hồi đầu tháng 5. 

Bên cạnh Vũ Hán, giới chức y tế Trung Quốc đang lo ngại tình trạng dịch bệnh ở Cát Lâm và Hắc Long Giang, khi phát hiện một số bệnh nhân ở hai tỉnh này có thời gian ủ bệnh dài hơn 2 tuần và cần nhiều thời gian để phục hồi hơn. Hiện, Trung Quốc ghi nhận hơn 82.000 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Tính đến 6g30 ngày 22/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 331.137 người và 5.076.846 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI