Chuyện gia đình 8 năm sống tối giản, không thùng rác

02/01/2026 - 06:00

PNO - “Nhà tôi không có thùng rác đặt ngoài đường, không sử dụng dịch vụ gom rác” - chị Nguyễn Hương Giang trả lời trước lời nhắc đóng tiền rác.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết căn nhà của cặp vợ chồng với một em bé ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã không xả rác suốt một thời gian dài.

Từ cuối năm 2017, vợ chồng chị Nguyễn Hương Giang (32 tuổi) đã theo đuổi lối sống tối giản và giảm rác thải. Không chỉ mang lại cảm giác tự do hơn mỗi ngày, cách sống này còn giúp vợ chồng họ vững vàng vượt qua nhiều giai đoạn khủng hoảng, sớm đạt được những mục tiêu tài chính.

“Lối sống tối giản góp phần giúp vợ chồng tôi mua được đất, xây nhà, có chiếc ô tô nhỏ để đi lại, duy trì được quỹ dự phòng khẩn cấp. Vẫn còn những khoản nợ nhưng chúng tôi coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng” - chị Giang chia sẻ.

Từ "nhiều và thiếu" thành "ít và đủ"

Năm 2017, một ngày tình cờ nghe được bài nói chuyện của Lauren Singer - chuyên gia về lối sống không rác thải tại Mỹ - Giang ấn tượng sâu sắc. Câu chuyện suốt 1 năm chỉ thải ra lượng rác có thể nhét vừa một chiếc hũ thủy tinh nhỏ của Lauren đã truyền cảm hứng, thôi thúc Giang tìm hiểu, kết nối với cộng đồng sống xanh và quyết tâm hành động.

Tối giản là chỉ tập trung vào những điều quan trọng thiết yếu trong cuộc sống, cắt giảm những thứ thừa thãi. Với Giang, sức khỏe và sự bình an, thời gian chất lượng dành cho gia đình là những yếu tố quan trọng nhất. Thế nên, các thói quen tiêu dùng, mua sắm và cả tư duy cũng theo đó thay đổi.

Giỏ nhựa, hộp nhựa tái chế được ưu tiên thay vì túi ni lông - Ảnh do nhân vật cung cấp
Giỏ nhựa, hộp nhựa tái chế được ưu tiên thay vì túi ni lông - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đầu tiên, chị nhìn vào thực tế của gia đình, xem đang phát thải ở những mục nào. Sau đó, chị bắt đầu phân chia các loại rác thải không phân hủy được, bao gồm quần áo, giày dép trang phục; túi ni lông, bao bì thực phẩm; các loại đồ dùng 1 lần (tã, băng vệ sinh, ly nhựa, ống hút, trà túi lọc, bông tẩy trang, khăn ướt); các tiện ích điện tử, đồ chơi của con, đồ gia dụng; hóa chất tẩy rửa (nước giặt, nước rửa chén, nước lau nhà…). Ở đâu có phát thải, chị tìm giải pháp ở đó.

Hiện tại, gia đình chị Nguyễn Hương Giang chỉ mua quần áo 2 lần mỗi năm, cam kết 6 tháng không mua sắm, kể cả đồ đã qua sử dụng. Khi mua đồ mới, chị chỉ mua đủ dùng, ưu tiên các chất liệu phân hủy sinh học như linen, thô cotton. Với quần áo cũ được làm từ sợi ni lông tổng hợp, chị gửi đến cộng đồng tái chế nhằm giảm phát thải.

Nhà tôi sống tối giản, không chạy theo các loại đồ chơi hay đồ điện tử, cũng không mua nhiều thiết bị. Cơ bản, chúng tôi chọn lối sống giản dị và làm việc bằng tay nhiều hơn”.

Chị Nguyễn Hương Giang

Mỗi khi đi chợ, Giang luôn mang theo túi vải, hộp đựng dùng nhiều lần, kiên quyết nói không với túi ni lông. Nếu mua đồ uống mang đi, chị sử dụng ly inox và ống hút inox của mình thay vì ly nhựa, ống hút nhựa của quán. Với bao bì đóng gói thực phẩm, chị tỉ mẩn làm sạch, phơi khô, gửi đi các đơn vị tái chế.

Giang cũng dùng cốc nguyệt san, băng vệ sinh vải cho bản thân và dùng tã vải cho con. Chị chuyển sang dùng các loại chất tẩy rửa enzyme sinh học lành tính có thể phân hủy như nước bồ hòn lên men, chế phẩm từ vỏ dứa, rau củ, giấm, baking soda hoặc xà bông cục hữu cơ.

Chị Nguyễn Hương Giang - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Nguyễn Hương Giang - Ảnh do nhân vật cung cấp

Giang xử lý rác hữu cơ bằng thùng eco hoặc ủ ngay tại vườn; tặng chị ve chai các loại rác vô cơ có thể tái chế, chỉ rác vô cơ không thể tái chế mới đem gửi xe rác. Tuy nhiên, từ tháng Sáu năm nay, chị đã đặt mục tiêu mới: không xả rác ra ngoài. Kể từ đó, trước nhà chị không còn thùng rác.

Ngoài ra, chị còn trồng thêm rất nhiều cây xanh. Trong nhà, chị chọn các loại dễ chăm như trầu bà, cây đô la leo… Còn mảnh đất trước sân, chị làm thành một khu vườn với hệ sinh thái đa dạng (rau theo mùa, rau gia vị, cây ăn trái, hoa…). Cây cối được trồng theo lối mô phỏng vườn rừng, không cần đến hóa chất hay phân hóa học nên không mất nhiều thời gian chăm sóc.

Ai cũng làm tốt phần mình sẽ tạo nên điều kỳ diệu

Vừa đi làm văn phòng vừa duy trì shop bán hàng qua mạng, nhưng Giang không thấy vất vả.

“Tôi tâm niệm cứ làm phần mình thật tốt, không chê trách hay phán xét ai. Dần dần, thấy cách tôi làm và đọc các bài viết của tôi trên mạng xã hội, mọi người sẽ hiểu và thay đổi theo. Như ông xã tôi bây giờ mỗi lần đi chợ đã mang theo hộp và túi vải, hạn chế mua sắm và rất ít xả rác”.

Chị Nguyễn Hương Giang

Việc chỉ dành thời gian cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống giúp chị có được tự do, thoải mái và hạnh phúc. Tuy nhiên, việc duy trì lối sống này đôi lúc còn gặp khó khăn khi các thành viên trong gia đình chưa hiểu và làm theo được.

Bà mẹ một con cho biết thêm, với một số đồ dùng của chồng như dao cạo râu, chị cũng lựa chọn sản phẩm sử dụng nhựa tái chế. Chị không đi tiệm cắt tóc hay spa mà chăm sóc cơ thể bằng cách bổ sung dưỡng chất từ các loại thực phẩm thuận tự nhiên, kết hợp tắm nắng, vận động thường xuyên tại nhà…

Rác hữu cơ Giang tự ủ phân để xử lý tại vườn nhà
Rác hữu cơ Giang tự ủ phân để xử lý tại vườn nhà

“Tôi hy vọng sự kiên trì theo đuổi lối sống tối giản của tôi trong những năm qua có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi tin rằng nếu ai cũng có ý niệm làm tốt phần mình, cả trăm triệu người sẽ tạo nên điều kỳ diệu” - chị đúc kết.

Mỗi ngày, Giang đều bỏ ống heo để hằng tháng đóng góp cho quỹ trồng rừng, bởi chị tin rừng là cuộc sống, là tương lai tốt đẹp cho trẻ em. Bên cạnh đó, chị thường xuyên dành một phần thu nhập để ủng hộ đồng bào gặp thiên tai.

SỐNG XANH GIÚP TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Lối sống xanh mang lại những hiệu quả bất ngờ cho gia đình chị Nguyễn Hương Giang. Chị chia sẻ: “Nhà tôi ưu tiên sức khỏe nên chỉ duy trì các khoản chi cố định, cơ bản cho những nhu cầu thiết yếu như ăn uống; điện và internet; học phí của con; xăng xe, điện thoại cùng các sản phẩm gia dụng đơn giản. Vì ít sử dụng thiết bị tiện ích, tiền điện mỗi tháng chỉ dưới 400.000 đồng. Giảm bớt nhu cầu đồng nghĩa giảm chi tiêu”.

Nhờ có khu vườn nhỏ, hầu như gia đình Giang không phải mua rau. Xung quanh chị còn có cộng đồng một số chị em nuôi trồng và bán thực phẩm sạch quy mô hộ gia đình nên việc ăn uống được đảm bảo với chi phí không cao.

Với từng hạng mục chi tiêu, Giang đều tính toán rất kỹ. Ví dụ chị chọn một loại dầu gội, sữa tắm, xà bông cho cả gia đình, mua loại dung tích lớn để vừa tiết kiệm chi phí vừa hạn chế bao bì, đóng gói.

Với sự tính toán cẩn trọng, vợ chồng chị chỉ sử dụng khoảng 30 - 40% thu nhập cho chi tiêu hằng ngày, phần còn lại tích lũy cho tương lai. Nhờ vậy, trong giai đoạn bão giá, gia đình nhỏ ấy hầu như không chịu tác động đáng kể.

“Tôi dự định sẽ sống xanh, tối giản, giảm thiểu rác thải suốt phần đời còn lại. Tôi biết sẽ có những giai đoạn khó như sinh thêm con hay đau ốm… nhưng nếu quyết tâm, tôi tin sẽ làm được” - chị chia sẻ.

Cát Tường

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI